Siêu bão ở Đông Nam Á cướp đi 8 mạng người Philippines

29/08/2011 07:00
Nguyễn Hường (Theo AFP, Reuters, NewsYahoo)
(GDVN) -Ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi siêu bão Nanmadol đổ bộ vào Phillippines hôm Chủ nhật.

Siêu bão Nanmadol, có tên địa phương là Mina, đã cướp đi 8 mạng người và gây lở đất tại khi vực phía bắc của thủ đô Manila, Phillippines hôm 28/8 trước khi hướng tới Đài Loan - các nhà chức trách địa phương cho biết.

Siêu bão Nanmadol gây lở đất ở Manila, Philippines
Siêu bão Nanmadol gây lở đất ở Manila, Philippines

Số người chết và mất tích có khả năng còn gia tăng sau khi các nhà chức trách đánh giá đầy đủ tác động của cơn bão có thể được coi là mạnh nhất trong năm nay đã đổ bộ vào Philippines - đại diện của chính phủ cho biết.

Trong số 8 người đã thiệt mạng thì có 5 người chết do lở đất tại khu vực miền núi ở phía bắc Baguio gồm 2 trẻ em, 2 người lớn  bị chết đuối và một người bị tường đè khi mưa lớn gây lở đất.

Ngoài ra, còn 6 người nữa vẫn mất tích ở biển và hơn 57.000 người ở khu vực đồi núi phía bắc phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão.

Siêu bão Manmadol gây lở đất ở Manila
Siêu bão Manmadol gây lở đất ở Manila
Siêu bão Manmadol gây lở đất ở Manila
Siêu bão Manmadol gây lở đất ở Manila
57.000 người dân Philippines đã phải bỏ nhà cửa vì siêu bão Manmadol
57.000 người dân Philippines đã phải bỏ nhà cửa vì siêu bão Manmadol
Siêu bão Manmadol đổ bộ Manila
Siêu bão Manmadol đổ bộ Manila
Người dân Đài Loan chuẩn bị đón bão Manmadol
Người dân Đài Loan chuẩn bị đón bão Manmadol
Người dân Đài Loan chuẩn bị đón bão Manmadol
Người dân Đài Loan chuẩn bị đón bão Manmadol

Hiện cơn bão Nanmadol đã suy yếu sau khi rời Luzon, nhưng vẫn còn nguy hiểm và đang hướng về phía Đài Loan với tốc độ 10 km/h. 23 giờ trước, bão Nanmadol cách đảo Đài Loan khoảng 60 km.

Chính quyền Đài Loan hôm Chủ nhật đã cho sơ tán 25.000 người ở khu vực phía Đông và Nam của đảo nhằm tránh bão.

Nguyễn Hường (Theo AFP, Reuters, NewsYahoo)