Sóng lớn tấn công miền nam Thái Lan

25/12/2011 15:18
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Những con sóng cao tới 5m đã bất ngờ tấn công 3 ngôi làng tại huyện ven biển Langsuan, tỉnh Chumpon, miền nam Thái Lan
Những con sóng cao tới 5m đã bất ngờ tấn công 3 ngôi làng tại huyện ven biển Langsuan, tỉnh Chumpon, miền nam Thái Lan trong buổi trưa ngày 25/12 khiến nhiều nhà cửa bị phá hủy và người dân phải bỏ chạy khỏi nhà của mình.
Ảnh minh họa. Nguồn 123 RF
Ảnh minh họa. Nguồn 123 RF
Trận sóng lớn còn gây ngập lụt tại làng Hua Lame của huyện Langsuan khoảng 70 cm và buộc người dân phải sơ tán tới một ngôi đền cao ráo gần đó để trú ẩn.

Theo đại diện chính quyền địa phương, sóng lớn đã phá hủy một số ngôi nhà gỗ 1 tầng, các nhà hàng và cuốn trôi nhiều ngôi nhà khác.

Ông Decha Sukgaeo, người đứng đầu trung tâm khí tượng tỉnh Chumpon cho biết, sóng lớn xuất hiện do khối không khí áp suất cao từ Trung Quốc đã di chuyển tới miền nam Thái Lan gây ra mưa bão và sóng cao tại khu vực này từ ngày 25 tới 28 tháng 12.

Các tàu đánh cá nhỏ cũng đã được cảnh báo nên vào bờ trú ẩn trong thời gian này.
Nguyễn Hường (theo Xinhua)