Sức mạnh hai tàu chiến của Nhật Bản vừa cập cảng Đà Nẵng

07/03/2019 09:09
AN NGUYÊN
(GDVN) - Hai tàu chiến của Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chương trình huấn luyện đi biển quốc tế, đào tạo cho các học viên.

Ngày 6/3, hai tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến thành phố.

Hai tàu huấn luyện nói trên có 390 thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn.

Tham dự lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cục đối ngoại (Bộ Quốc Phòng), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân…

Về phía Nhật Bản cũng sẽ có sự tham dự của ông Kunio Umeda – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Đại tá Keitaro Shido – Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam…

Trong chuyến thăm này, các thủy thủ, sĩ quan hai tàu chiến Nhật Bản sẽ có các chương trình giao lưu bóng chuyền, văn hóa văn nghệ với sũ quan Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân.

Đặc biệt là buổi biểu diễn quân nhạc hải quân hai nước tại nhà hát Trưng Vương. Ngoài ra, đoàn Nhật Bản sẽ có các buổi làm việc, chào xã giao chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là những hình ảnh về sức mạnh của hai chiếm hạm Nhật Bản:

Hai tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng.
Hai tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng.
Hai tàu huấn luyện này mang theo 390 sĩ quan và thủy thủ.
Hai tàu huấn luyện này mang theo 390 sĩ quan và thủy thủ.
Pháo hạm của tàu JS SETOYUKI.
Pháo hạm của tàu JS SETOYUKI.
Hai tàu này vốn là tàu khu trục trước đây nên hệ thống vũ khí của nó khá đồ sộ. Trong ảnh là hệ thống phóng tên lửa trên tàu JS SETOYUKI.
Hai tàu này vốn là tàu khu trục trước đây nên hệ thống vũ khí của nó khá đồ sộ. Trong ảnh là hệ thống phóng tên lửa trên tàu JS SETOYUKI.
Hệ thống phòng thủ tầm gần của tàu. (Súng đã được che bạt).
Hệ thống phòng thủ tầm gần của tàu. (Súng đã được che bạt).
Tàu cũng được trang bị hệ thống ra đa khá đồ sộ.
Tàu cũng được trang bị hệ thống ra đa khá đồ sộ.
Hệ thống phóng ngư lôi được lắp đặt trên chiến hạm Nhật Bản. Trước đây, nhiệm vụ chính của hai tàu chiến này là tác chiến chống ngầm.
Hệ thống phóng ngư lôi được lắp đặt trên chiến hạm Nhật Bản. Trước đây, nhiệm vụ chính của hai tàu chiến này là tác chiến chống ngầm.
Hai bên hông tàu còn được trang bị thêm hệ thống phóng tên lửa chống hạm.
Hai bên hông tàu còn được trang bị thêm hệ thống phóng tên lửa chống hạm.
Trang thiết bị, vũ khí trên hai tàu chiến Nhật Bản khá hiện đại.
Trang thiết bị, vũ khí trên hai tàu chiến Nhật Bản khá hiện đại.
Phía đuôi tàu cũng được trang bị dàn vũ khí đồ sộ.
Phía đuôi tàu cũng được trang bị dàn vũ khí đồ sộ.
Sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng trên hai tàu chiến Nhật Bản.
Sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng trên hai tàu chiến Nhật Bản.
Các sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản trên tàu JS SETOYUKI .
Các sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản trên tàu JS SETOYUKI .
Đại diện hải quân Việt Nam đón chào đoàn sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản.
Đại diện hải quân Việt Nam đón chào đoàn sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản.
AN NGUYÊN