Tai nạn kinh hoàng tại mỏ than Quảng Ninh, 3 công nhân thiệt mạng

24/07/2012 06:59
Thùy Dương
(GDVN) - Khoảng 11h20 ngày 23/7, tại đường lò thăm dò số 1 từ +82/135 vỉa 29, phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp than Uông Bí (Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh), khu Đông Bạt Chẹo thuộc phường Phương Đông, TP. Uông Bí, xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người chết, 4 người bị thương.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn bước đầu được xác định là do bục túi nước. Tại vị trí cửa lò nơi xảy ra vụ bục túi nước, hàng trăm công nhân mỏ cùng lực lượng cấp cứu thay nhau tiếp cận đường lò sâu khoảng 1.000 mét.

Nơi xảy ra vụ tai nạn là 3 người chết, 4 người bị thương
Nơi xảy ra vụ tai nạn là 3 người chết, 4 người bị thương

Đến 17 giờ cùng ngày, 3 thợ lò thiệt mạng đã được lực luợng cứu hộ tìm thấy và đưa lên khỏi mặt đất, buớc đầu được xác định tên là: Tuân, Mão và Trực. Còn 4 công nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí gồm có Đỗ Văn Phương- Phó Quản đốc trực ca (42 tuổi); Nguyễn Khắc Trung (37 tuổi); Nguyễn Kim Thọ (36 tuổi) và Luơng Văn Tạo (36 tuổi). 

Theo bác sỹ trực cấp cứu, trường hợp của Đỗ Văn Phương- Phó Quản đốc  và công nhân Lương Văn Tạo – hiện đang ở tình trạng hết sức nguy kịch. Buổi chiều cùng ngày, Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn, đồng thời thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho những thợ lò gặp nạn tại bệnh viện với mức 3 triệu đồng/ người bị thương và 6 triệu đồng cho mỗi công nhân thiệt mạng.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thùy Dương