Thiệt mạng vì một con gà "quậy phá"

02/09/2011 07:36
Theo PHÚC TÂN/Pháp luật TPHCM
Sáng 1-9, chị Bùi Thị Tư (xã Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với bà Nguyễn Thị Phèn, ngụ cùng xóm.

Nguyên nhân gà của chị Tư qua nhà bà Phèn bươi phá. Khi cãi nhau, bà Phèn đánh chị Tư thì chị đánh trả rồi bỏ chạy. Bà Phèn cầm ghế rượt theo một đoạn rồi ngồi nghỉ một lúc thì ngã lăn ra chết.

Theo kết quả giám định tử thi, bà Phèn tử vong do nhồi máu cơ tim cấp. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ.

Theo PHÚC TÂN/Pháp luật TPHCM