Thứ trưởng Công an Trung Quốc giắt súng bên hông tuần tra đường phố

02/01/2014 07:03
Hồng Thủy
(GDVN) - Cuối năm 2013 Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều vụ mất an ninh, nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe ngay tại chân Tử Cấm Thành.
Mùng 1 tết 2014, ông Bác Chính Hoa giắt súng tuần tra đường phố Bắc Kinh.
Mùng 1 tết 2014, ông Bác Chính Hoa giắt súng tuần tra đường phố Bắc Kinh.
Tờ "Pháp chế buổi chiều" ngày 2/1 đưa tin, trong ngày đầu năm mới 2014 phóng viên tờ báo này đang dạo phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh thì bắt gặp ông Bác Chính Hoa, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc kiêm Giám đốc Công an Bắc Kinh giắt súng bên hông đi tuần tra đường phố.

Ông Hoa cho biết để đảm bảo an ninh, an toàn trong ngày đầu năm mới nên ông quyết định trực tiếp đi kiểm tra công tác duy trì trật tự trị an ở các tuyến phố trọng yếu trên địa bàn và vui vẻ chụp ảnh cùng với cánh phóng viên.

Cuối năm 2013 Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều vụ mất an ninh, nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe ngay tại chân Tử Cấm Thành ở quảng trường Thiên An Môn và vụ đánh bom tự chế gần tòa nhà tỉnh ủy Sơn Đông trước thềm hội nghị Trung ương 3 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồng Thủy