Thượng tướng Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

14/09/2012 15:00
Bảo Thành (Nguồn: Global Times)
(GDVN) - Từ Tài Hậu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm ngặt trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ quân sự nào.
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/9 đưa tin, một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc đã hối thúc quân đội không được chậm trễ mà phải sẵn sàng cho bất kỳ trận chiến nào có thể xảy ra.

Theo đó, Thượng tướng Từ Tài Hậu, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng quân đội phải nỗ lực để đảm bảo khả năng cương quyết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền quốc gia dân tộc, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ bất cứ khi nào "đảng và nhân dân cần đến".

Ông Từ Tài Hậu
Ông Từ Tài Hậu

Từ Tài Hậu đưa ra tuyên bố này vào hôm qua trong đợt kiểm tra một số đơn vị quân đội ở tỉnh Sơn Tây miền bắc Trung Quốc. Tại đây, ông Từ Tài Hậu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm ngặt trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ quân sự nào.

Theo ông, quân đội Trung Quốc phải tăng cường khả năng thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn và tác chiến trong điều kiện “tác chiến điện tử - thông tin”. Tăng cường các hoạt động diễn tập bắn đạn thật sát thực tế chiến đấu, diễn tập đối kháng đảm bảo khi cần, lập tức có thể thực hiện tốt sứ mệnh "bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ" Trung Quốc.

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực để binh sĩ nắm bắt thông tin, tình hình tốt hơn về những sự kiện và chính sách quan trọng hiện nay.
Bảo Thành (Nguồn: Global Times)