Tối mùng 3 Tết: Xe ô tô đâm cột điện, bốc cháy tại phố Mai Động

27/01/2012 05:44
Hải Long
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào tối 25/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán) trước cửa nhà số 5 phố Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội).
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 25/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), tại trước cửa nhà số 5 phố Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Minh Khoa (SN 1983, ở phòng 305/36 tập thể Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe ô tô CAPTIVA (7 chỗ) biển kiểm soát 29Z-4261 va chạm với xe máy biển kiểm soát 30H4-8077, do ông Nguyễn Xuân Nội (SN 1957, ở tổ 39, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) điều khiển, đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Nội ngã, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Xe ô tô mất lái đâm vào cột điện bên đường, làm gẫy cột điện và ô tô bốc cháy.
Xe ô tô mất lái đâm vào cột điện bên đường, làm gẫy cột điện và ô tô bốc cháy.


Xe ô tô mất lái đâm vào cột điện bên đường, làm gẫy cột điện và ô tô bốc cháy.

CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường để giải quyết.
Hải Long