Triều Tiên tìm ra nguyên nhân phóng vệ tinh thất bại

20/04/2012 10:07
Theo Vietnamplus
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 19/4 đã tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh bất chấp sự phản đối thù nghịch mà Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt.
Theo Kyodo, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/4 dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên ngày 19/4 cho biết các chuyên gia nước này đã tìm ra nguyên nhân thất bại của vụ "phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất" lên quỹ đạo hôm 13/4, song không tiết lộ thêm chi tiết. Theo nguồn tin trên, các chuyên gia kỹ thuật đã kết thúc cuộc điều tra nguyên nhân vệ tinh Kwangmyongsong-3 không vào được quỹ đạo đã định.
Các kỹ sư Triều Tiên kiểm tra tên lửa Unha-3 tại trung tâm vũ trụ Tangachai -ri ngày 8/4. (Nguồn: Internet)
Các kỹ sư Triều Tiên kiểm tra tên lửa Unha-3 tại trung tâm vũ trụ Tangachai -ri ngày 8/4. (Nguồn: Internet)
Người phát ngôn trên cũng tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi mục đích sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 19/4 đã tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh bất chấp sự phản đối thù nghịch mà Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt. Người phát ngôn Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục các vụ phóng vệ tinh trên tinh thần chính sách Songun (tiên quân) và phù hợp với chính sách lâu dài của nước này về phát triển vũ trụ hòa bình. Trước đó, hôm 13/4, tên lửa Unha-3 ba tầng đã được phóng đi từ bệ phóng nhưng ngay sau đó đã bị nổ tung và rơi xuống Hoàng Hải.
Theo Vietnamplus