Trung Quốc cải tạo 2 tàu hộ vệ thành tàu cảnh sát biển, giữ nguyên vũ khí

30/07/2015 06:40
Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Hiện nay có 4 chiếc tàu hộ vệ Type 053H2G đã được đưa vào nhà máy ở Thượng Hải cải tạo thành tàu cảnh sát biển, sau đó dùng cho bành trướng lãnh thổ.

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 29 tháng 7 dẫn tờ "Jane's Defense Weekly" Anh đưa tin, các tàu hộ vệ Type 053H2G (NATO gọi là lớp Giang Vệ) của Hải quân Trung Quốc được đưa vào nhà máy tiến hành cải tạo, trong đó 1 chiếc đã quét sơn màu trắng, có thể cải tạo thành tàu cảnh sát biển.

Tàu hộ vệ An Khánh số hiệu 539 Type 053H2G đã sơn màu trắng, được cải tạo làm tàu cảnh sát biển của Trung Quốc
Tàu hộ vệ An Khánh số hiệu 539 Type 053H2G đã sơn màu trắng, được cải tạo làm tàu cảnh sát biển của Trung Quốc

Tàu hộ vệ Type 053H2G là tàu hộ vệ đa năng đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại hóa của hải quân phương Tây, 4 chiếc đưa vào hoạt động trong giai đoạn năm 1991 - 1994.

Được biết, hiện nay 4 chiếc tàu loại này đều được cải tạo ở một nhà máy tại Thượng Hải. Chiếc đã quét sơn màu trắng trước khi nghỉ hưu là tàu An Khánh số hiệu 539 của Hải quân Trung Quốc.

Tờ "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 27 tháng 7 cho rằng, Hải quân Trung Quốc đã bàn giao nhiều tàu hộ vệ Type 053H2G cho Cảnh sát biển Trung Quốc, chúng đang được cải tạo.

Các hình ảnh cho thấy, 2 tàu hộ vệ lớp Giang Vệ 1 đậu ở cạnh bến tàu hải quân Hỗ Đông, Thượng Hải, trong đó 1 chiếc đã dỡ phần lớn vũ khí, thân tàu đã quét sơn màu trắng. Chiếc thứ hai ở phía sau đã bắt đầu tiến hành cải tạo tương tự.

Căn cứ vào "Niêm giám tàu thuyền Jane's", Trung Quốc đã chế tạo 4 tàu hộ vệ lớp Giang Vệ 1 trong giai đoạn 1991 - 1994. Tàu này dài 112 m, rộng 12 m, lượng giãn nước khoảng 2.300 tấn, đẩy bằng 2 trục, máy chính là 2 động cơ diesel.

Tàu hộ vệ An Khánh số hiệu 539 Type 053H2G đã sơn màu trắng, được cải tạo làm tàu cảnh sát biển Trung Quốc
Tàu hộ vệ An Khánh số hiệu 539 Type 053H2G đã sơn màu trắng, được cải tạo làm tàu cảnh sát biển Trung Quốc

Tàu này sau khi được tân trang đã dỡ bỏ máy bắn tên lửa chống hạm Ưng Kích, máy bắn tên lửa phòng không Hồng Kỳ-61 và pháo 2 nòng 100 mm ở đầu tàu. Ngoài ra, tàu 539 đã sơn màu trắng, đã dỡ bỏ 2 khẩu pháo phụ 37 mm phía sau, chỉ giữ lại 2 pháo 37 phái trước đài chỉ huy.

Từ báo chí Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc luôn tận dụng các tàu chiến cũ cải tạo thành các tàu dân sự để tham gia vào các hoạt động bành trướng lãnh thổ, nhất là trên Biển Đông. Người ta gọi lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc là một lực lượng hải quân thứ hai, hay lực lượng vũ trang giả danh dân sự, đây là một thực tế nguy hiểm, một mối đe dọa thực sự ở Biển Đông - PV.

Đông Bình (nguồn Tin tức Tham khảo)