Trượt ván đỡ, 3 nam công nhân rơi từ tầng 7 thang máy thương vong

15/02/2012 16:12
T.B
(GDVN) - Trong lúc đang dọn dẹp cầu thang máy của tòa nhà cao tầng, 3 công nhân bất ngờ bị trượt ván đỡ, rơi xuống đất.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào lúc 10h 40' ngày 15/2 tại công trường xây dựng căn hộ cao cấp Phú Đạt cao 16 tầng (số 45D/26, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Tòa nhà, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.
Tòa nhà, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 3 nam công nhân là Trần Văn Đủ (SN 1984), Lê Văn Mao (SN 1988) và Trần Văn Hiện (SN 1990), đều quê ở An Giang đang lau dọn cầu thang máy tại tầng 7 của tòa nhà thì bất ngờ bị trượt ván đỡ, rơi xuống tầng hầm. Lúc này, một số công nhân làm việc trong công trình chạy tới đưa 3 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, công nhân Đủ đã tử vong. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân.   
T.B