Xe khách lao xe cẩu, 3 chuyến tàu "gặp họa"

16/06/2011 04:41
Khoảng 7 giờ 30 ngày 16/6, tại Km 224+600 thuộc địa phận huyện Duy Tiên (Hà Nam), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến một người thương nặng.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 16/6, tại Km 224+600 thuộc địa phận xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên (Hà Nam), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến một người bị thương nặng và ba chuyến tàu phải dừng chờ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Vào thời điểm trên, xe cẩu tự hành mang biển kiểm soát 90T-3946 do lái xe Đặng Quang Trung (xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) điều khiển đang sang đường thì bị xe khách mang biển kiểm soát 12K-1939 do Hà Minh Thơ (thành phố Cần Thơ) điều khiển theo hướng Phủ Lý-Hà Nội đâm vào.

Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe cẩu bị hất tung và va vào chị Lê Thị Thương, sinh năm 1986 ở xóm 2, thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên (Hà Nam) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 29U2-3447 đang đứng chờ sang đường, khiến chị bị thương rất nặng.

Tiếp đó, chiếc xe cẩu tiếp tục bị văng vào khổ giới hạn đường sắt, điểm gần nhất cách đường ray 90cm khiến cho hai tàu hàng và một tàu khách đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam phải dừng chờ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra các cơ quan chức năng của địa phương đã có mặt kịp thời để phân luồng xe, lập biên bản hiện trường, giải tỏa hai xe ôtô nói trên không để xảy ra tắc nghẽn giao thông và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Chinh (TTXVN/Vietnam+)