Tình yêu xế cổ của ngôi sao hài kịch Jay Leno

01/04/2012 06:34
Nguyễn Đào
(GDVN) - Jay Leno, một ngôi sao hài kịch và cũng là một MC truyền hình Mỹ nổi tiếng ngoài niềm đam mê nghề nghiệp ông còn rất đam mê xế cổ.
Hiện Jay Leno đang sở hữu một bộ sưu tập xe hơi khổng lồ khiến nhiều người phải khao khát. Dưới đây là hình ảnh những chiếc xế cổ mới được xuất hiện trên tạp chí Forbes Mỹ. Leno yêu xế Duesenberg SJ 1932 này cùng với những xế cổ thương hiệu Ferrari và Lamborghini. Những chiếc xe này có giá hàng triệu đô la tại các buổi bán đấu giá. Leno cho biết, ông chỉ mua vì sở thích thích chứ không hề vì mục đích gì khác.
Hiện Jay Leno đang sở hữu một bộ sưu tập xe hơi khổng lồ khiến nhiều người phải khao khát. Dưới đây là hình ảnh những chiếc xế cổ mới được xuất hiện trên tạp chí Forbes Mỹ. Leno yêu xế Duesenberg SJ 1932 này cùng với những xế cổ thương hiệu Ferrari và Lamborghini. Những chiếc xe này có giá hàng triệu đô la tại các buổi bán đấu giá. Leno cho biết, ông chỉ mua vì sở thích thích chứ không hề vì mục đích gì khác.
Leno tâm sự, những chiếc xế cổ có nét gì đó rất thú vị, ông cho rằng không phải tất cả những chiếc xe hiếm đều là xe đắt tiền, và không phải những chiếc xe đắt tiền đều là xe hiếm, điều thú vị là ta có thể lưu giữ chúng lại và khám phá ra những nét đặc sắc riêng của từng chiếc xe.
Leno tâm sự, những chiếc xế cổ có nét gì đó rất thú vị, ông cho rằng không phải tất cả những chiếc xe hiếm đều là xe đắt tiền, và không phải những chiếc xe đắt tiền đều là xe hiếm, điều thú vị là ta có thể lưu giữ chúng lại và khám phá ra những nét đặc sắc riêng của từng chiếc xe.
Leno tự hào giới thiệu những dòng xe có từ lâu đời mà ông lưu giữ được đó là: Ford GT 350 năm 1965, Cobra 427, Ford GT 2005 và Ford Festiva 1989 (từ trái qua phải).
Leno tự hào giới thiệu những dòng xe có từ lâu đời mà ông lưu giữ được đó là: Ford GT 350 năm 1965, Cobra 427, Ford GT 2005 và Ford Festiva 1989 (từ trái qua phải).
Từ phía bên trái: cặp Hudston Hornet 1951 và Hudston Hornet 1953, cùng Buick Roadster 1955.
Từ phía bên trái: cặp Hudston Hornet 1951 và Hudston Hornet 1953, cùng Buick Roadster 1955.
Leno cho biết ông sẵn sàng đầu tư để có một bộ sưu tập xe hoàn hảo, ông muốn lưu giữ chúng bởi đó là những món đồ vô giá.
Leno cho biết ông sẵn sàng đầu tư để có một bộ sưu tập xe hoàn hảo, ông muốn lưu giữ chúng bởi đó là những món đồ vô giá.
Và để có một bộ sưu tập hoàn hảo như mong muốn thì ông luôn bổ sung vào đó những chiếc xe mới. Đây chính là xe Hispano-Suiza.
Và để có một bộ sưu tập hoàn hảo như mong muốn thì ông luôn bổ sung vào đó những chiếc xe mới. Đây chính là xe Hispano-Suiza.
Leno không có con và những chiếc xe ở đây chính là những “đứa con” tinh thần của ông. Từ bên trái là Jaguar XKE đã được tân trang, cặp đôi Jaguar XKE 120M 1954 và Jaguar XKE 120 Roadster 1954, cùng với Triumph TR3 và MG Midget 1971.
Leno không có con và những chiếc xe ở đây chính là những “đứa con” tinh thần của ông. Từ bên trái là Jaguar XKE đã được tân trang, cặp đôi Jaguar XKE 120M 1954 và Jaguar XKE 120 Roadster 1954, cùng với Triumph TR3 và MG Midget 1971.
Những xế cổ này khiến nhiều người phải khao khát và trầm trồ khen ngợi.
Những xế cổ này khiến nhiều người phải khao khát và trầm trồ khen ngợi.
Chiếc xe đầu tiên chính là xe đua Stanley Steamer Vanderbilt Cup.
Chiếc xe đầu tiên chính là xe đua Stanley Steamer Vanderbilt Cup.
Còn đây là máy kéo Advance có từ năm 1906.
Còn đây là máy kéo Advance có từ năm 1906.
Nguyễn Đào