TP. Hồ Chí Minh đề xuất chi hơn 4,5 tỷ đồng làm đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp

27/11/2023 16:01
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công trình dự kiến sẽ khởi công vào quý 4/2025 và hoàn thành cuối năm 2027 bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 4.543 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất lên Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân địa phương này phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 2 tại kỳ họp sắp tới.

Công trình dự kiến sẽ khởi công vào quý 4/2025 và hoàn thành cuối năm 2027 bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 4.543 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Vành đai 2 đoạn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp (trước đây gọi là xa lộ Hà Nội) đến Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức) dài gần 2,5 km và chia làm hai giai đoạn triển khai. Giai đoạn đầu sẽ giải phóng mặt bằng toàn bộ theo quy hoạch với chiều rộng 67 m, tổng kinh phí khoảng 1.956 tỷ đồng.

Riêng phần xây lắp, thành phố sẽ làm trước đường song hành hai bên trong giai đoạn đầu, mỗi bên ba làn xe, đồng thời xây dựng hoàn chỉnh nút giao Phạm Văn Đồng - Linh Đông với quy mô ba tầng. Phần đất trống giữa tuyến sẽ dự trữ cho việc triển khai sau này.

Được biết, so với thời điểm nghiên cứu ban đầu, mức đầu tư này giảm gần một nửa sau khi cập nhật lại quy mô, giải phóng mặt bằng. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải đề xuất dùng gần 2.000 tỷ đồng, thuộc phần vốn dư của dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn để đầu tư đoạn đường trên.

Đường vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch cách đây 16 năm với tổng chiều dài hơn 64 km, đến nay mới 50km hoàn thành. Ngoài đoạn đường trên, tuyến vành đai còn ba đoạn khác chưa khép kín.

Trong đó, tại thành phố Thủ Đức gồm hai đoạn: đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (dài 2,7 km), đã triển khai nhưng chưa xong; đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đại lộ Võ Nguyên Giáp (dài 3,5 km) mới được thông qua chủ trương đầu tư.

Đoạn còn lại (đoạn 4) nằm ở phía Nam thành phố, dài 5,3 km nối quốc lộ 1 qua đường Nguyễn Văn Linh chưa được đầu tư. Hiện, đoạn này được khái toán tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.

Trung Dũng