TP Móng Cái có 5 học sinh đạt giải trong Triển lãm hội hoạ thanh thiếu niên

19/07/2022 06:56
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học sinh ở thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã xuất sắc đạt giải trong Triển lãm hội hoạ Thanh thiếu niên Trung Quốc – ASEAN năm 2022.

Triển lãm hội họa Thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN là sân chơi giúp thanh thiếu niên các nước có cơ hội để thể hiện rõ tài năng, qua đó tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa thanh thiếu niên Trung Quốc với các nước Asean.

Từ đó, thắt chặt quan hệ, kế thừa truyền thống hữu nghị, đóng góp tích cực và mang lại sức sống mãnh liệt, bền vững cho mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN.

Năm 2022, triển lãm có chủ đề “Chúng ta phác họa tương lai tốt đẹp” do Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Quảng Tây phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quý Châu, Ban Thư ký tuần giáo dục giao lưu Trung Quốc - Asean cùng tổ chức.

Tham gia Triển lãm hội họa Thanh thiếu niên Trung Quốc – ASEAN năm 2022, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có 19 tác phẩm tham dự.

Trong đó, có 5 tác phẩm xuất sắc được Ban tổ chức lựa chọn và trao giải gồm 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Triển lãm năm nay được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với đối tượng tham gia triển lãm bao gồm thanh thiếu niên Trung Quốc và các nước ASEAN từ 3-22 tuổi (chia thành 2 nhóm tuổi, gồm nhóm thiếu nhi từ 3-12 tuổi và nhóm thanh niên từ 13-22 tuổi).

Các tác phẩm tham gia Triển lãm hội họa Thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN lần thứ 2 không hạn chế các loại hình (sơn dầu, sơn mài...).

Ban tổ chức đã lựa chọn ra 20 giải nhất, 30 giải nhì, 40 giải ba và một số giải khuyến khích cho 2 nhóm tuổi, trao giấy chứng nhận danh dự cho tổ chức, đơn vị xuất sắc.

Hình ảnh các tác phẩm đạt giải của học sinh thành phố Móng Cái trong Triển lãm hội họa Thanh thiếu niên Trung Quốc - ASEAN năm 2022:

Tranh của em Nguyễn Ngọc Bích, học sinh lớp 4D4 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Móng Cái đạt giải Nhất (Ảnh: CTV)

Tranh của em Nguyễn Ngọc Bích, học sinh lớp 4D4 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Móng Cái đạt giải Nhất (Ảnh: CTV)

Tranh của em Phạm Hiền Phương, học sinh lớp 6A1 Trường Trung học cơ sở Ka Long, thành phố Móng Cái, giải Nhất (Ảnh: CTV)

Tranh của em Phạm Hiền Phương, học sinh lớp 6A1 Trường Trung học cơ sở Ka Long, thành phố Móng Cái, giải Nhất (Ảnh: CTV)

Tranh của em Hoàng Vũ Gia Linh, học sinh lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, đạt giải Nhì (Ảnh: CTV)

Tranh của em Hoàng Vũ Gia Linh, học sinh lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, đạt giải Nhì (Ảnh: CTV)

Tranh của em Vũ Mai Chi, học sinh lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, đạt giải Ba (Ảnh: CTV)

Tranh của em Vũ Mai Chi, học sinh lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, đạt giải Ba (Ảnh: CTV)

Tranh của em Trần Quốc Việt, học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đạt giải Ba (Ảnh: CTV)

Tranh của em Trần Quốc Việt, học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đạt giải Ba (Ảnh: CTV)

Phạm Linh