TPHCM: 28 học sinh Tiểu học Đặng Thùy Trâm nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm

28/04/2026 14:34
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, một số học sinh của trường đã phải nhập viện trong nhiều ngày qua với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày 28/4, nguồn tin từ phụ huynh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong nhiều ngày qua, nhiều học sinh của trường đã phải nhập viện với các triệu chứng bị nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Ngọc Nga – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận) xác nhận, tính đến hết ngày 27/4, theo số liệu thống kê của nhà trường có tổng cộng 28 học sinh đã phải nhập viện.

Số học sinh này nhập viện tại các Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Khánh Hội 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

truong-th-dang-thuy-tramq7.png
Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Ảnh minh họa: CTV.

Theo cô Lê Thị Ngọc Nga cho hay, số học sinh này nhập viện trong các khoảng thời gian rải rác từ chiều ngày thứ 6 (24/4) cho đến ngày hôm qua (27/4), với các triệu chứng là tiêu chảy, nôn ói, sốt…

Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, ngày thứ 6 vừa rồi, nhà trường tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; có chia mâm lễ của các lớp về cho học sinh dùng. Ngoài ra, theo website nhà trường đăng tải, thực đơn bán trú ngày thứ 6 (24/4) học sinh ăn món mặn 1 là trứng vịt hấp thịt heo, món mặn 2 là cá basa phi lê nước mắm (học sinh chọn 1 trong 2 món mặn này) cùng với món canh là canh rong biển đậu hũ nấu thịt và bầu xào tỏi.

Cũng theo cô Lê Thị Ngọc Nga, khi nắm được thông tin, các thành viên lãnh đạo nhà trường đã và bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe của các học sinh. Cho đến nay, tình hình sức khỏe của các em đều ổn định, không có em nào ở trạng thái nguy kịch.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận khẳng định, các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố đều đã vào cuộc, lấy mẫu thức ăn đem đi xét nghiệm và sẽ sớm công bố nguyên nhân vụ việc này.

Trong khi đó, thông tin do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nêu, tính đến 15h29 ngày 27/4, ngành y tế đã ghi nhận có 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Những trường hợp này đều có các triệu chứng bị rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca bệnh có kèm theo sốt…trong đó có 23 học sinh và 2 người lớn là bảo mẫu.

Cụ thể: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 ca học sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 9 ca học sinh, Bệnh viện Khánh Hội 1 ca học sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 ca là bảo mẫu.

Đáng lưu ý, thông tin do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật. Sau 1 ngày điều trị tích cực với biện pháp chống sốc, vận mạch cao, thở máy; trẻ đã giảm sốt, giảm tiêu lỏng, đã ngưng vận mạch và cai thở máy. Hiện các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở này đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan đến yếu tố dịch tễ trên, đồng thời đảm bảo việc thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở ban hành.

Trong trường hợp có xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn, hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn, đồng thời thực hiện các chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu 3 khuyến cáo đối với người dân khi có các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm:

Không tự ý mua thuốc: Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy, hay kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Đến các cơ sở y tế sớm: Đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục.

Tuân thủ điều trị: Việc đáp ứng tốt với bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng hồi phục.

Việt Dũng