Hàng loạt giáo viên đi tù vì bằng giả

21/03/2012 09:36
Theo Zing.vn
Là giáo viên, ông Hải biết đồng nghiệp không đủ “chuẩn” về bằng cấp nên đã mọc nối với “trùm” sản xuất bằng giả ở Cần Thơ làm chuyện phi pháp.

Chiều ngày 20/3, TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ phạt ông Lê Thanh Hải ngụ thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) 1 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đây là cựu giáo viên ở Hậu Giang có vai trò chủ mưu trong việc tuồn bằng giả đến nhiều tỉnh miền Tây.

Bằng tốt nghiệp giả bị phát hiện
Bằng tốt nghiệp giả bị phát hiện

Ngoài ông Hải còn có 18 đồng phạm, trong đó có nhiều giáo viên bị phạt tiền từ 5-15 triệu đồng; 9 người lãnh tù treo từ 1-2 năm với 1 người được trả tự do tại tòa do án phạt bằng với 1 năm, 1 tháng, 2 ngày bị tạm giữ là ông Huỳnh Văn Dũng.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lân ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ quen biết với ông Hải vì hai người là giáo viên. Năm 2007 biết ông Lâm có khả năng làm giả các loại bằng cấp nên móc nối với nhiều người tìm cách bán bằng cấp giả do ông Lâm sản xuất.

Hai năm sau ông Lân bị bệnh nên con trai là Nguyễn Quang Long cùng Hải tiếp tục làm ăn phi pháp, kéo nhiều người vào con đường phạm tội nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên vài bị cáo chỉ bị phạt tiền.
Đối với ông Lân được xác định phạm tội nhưng vì bệnh nặng nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.
Theo Zing.vn