Trường ĐH Tôn Đức Thắng báo cáo ra sao vụ in hình lính nước ngoài trên poster?

21/12/2022 19:17
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông tin chính thức về vụ việc sinh viên in hình lính người nước ngoài mà dư luận đang xôn xao.

Chiều ngày 21/12, ông Nguyễn Ngọc Quyết – Phụ trách cơ sở Bảo Lộc, Lâm Đồng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ký công văn số 3657/CV-TĐT, về báo cáo sự cố hình ảnh trên mạng xã hội tại cơ sở Bảo Lộc – Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Văn bản này thực hiện việc báo cáo nội dung gửi tới Công an Thành phố Bảo Lộc, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Bảo Lộc.

Theo đó, cơ sở Bảo Lộc thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay đang được nhà trường giao nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh tổ chức các chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên.

Để có cơ sở đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, trong năm học 2022 – 2023, cơ sở Bảo Lộc có đề xuất tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã được nhà trường đồng ý.

Poster tuyên truyền về hoạt động có in hình lính nước ngoài xảy ra tại cơ sở Bảo Lộc (ảnh: CTV)

Poster tuyên truyền về hoạt động có in hình lính nước ngoài xảy ra tại cơ sở Bảo Lộc (ảnh: CTV)

Đây là một chương trình trong hoạt động sinh viên riêng của cơ sở tự tổ chức, như là một hoạt động sinh viên tại cơ sở. Tham gia tổ chức hoạt động này có một số sinh viên trong nhóm tổ chức sự kiện.

Ngày 20/12, cơ sở Bảo Lộc tổ chức hoạt động “Tìm hiểu truyền thống ngày 22/12” trong sinh viên bằng hình thức trực tuyến. Nhóm sinh viên được phân công thực hiện việc giới thiệu hoạt động này trên trang facebook của cơ sở.

Khi thiết kế hình ảnh, sinh viên đã tìm và chọn một hình đã làm mờ có sẵn trên phần mềm thiết kế để sử dụng làm hình ảnh truyền thông cho hoạt động. Sinh viên đã đưa hình ảnh thiết kế lên trang facebook của cơ sở Bảo Lộc khi chưa được lãnh đạo cơ sở cho phép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo cơ sở Bảo Lộc đã yêu cầu gỡ ngay thông tin hình ảnh về sự việc từ trang facebook vào khoảng 15h02 ngày 20/12, nhưng trước đó thì một số người đã chia sẻ hình ảnh này lên các trang mạng xã hội khác.

Sau khi sự việc xảy ra, phụ trách cơ sở đã yêu cầu xử lý vụ việc, các cá nhân có liên quan có tường trình chi tiết về vụ việc như sau:

Trong quá trình làm poster, sinh viên L.T.A.T.đã sử dụng ứng dụng trực tuyến Canva trên web để tạo poster. Sinh viên mở ứng dụng lên, gõ tìm kiếm cụm từ “người lính” và chọn một hình ảnh để thiết kế poster.

Do chưa có tìm hiểu kỹ, cũng như hiểu biết chưa đầy đủ, đã vô tình tìm ảnh một cách ngẫu nhiên trong ứng dụng trực tuyến để làm poster. Sau khi làm xong poster, sinh viên L.T.A.T.đã gửi cho thầy T.V.M.lúc 15h ngày 19/12.

Ngày hôm sau, khi chưa có sự phản hồi của người kiểm tra, nhưng đã đến thời gian đăng bài nên sinh viên T.gửi nội dung cho sinh viên N.T.H.N.để đăng bài. Việc đăng bài đã được sinh viên này tiến hành lúc 10h ngày 20/12/2022.

Sau khi phát hiện hình ảnh không phù hợp, thầy T.V.M.đã thực hiện việc gỡ trang poster ra khỏi facebook lúc 15h02 cùng ngày.

Theo quy trình đăng bài trên facebook fanpage của cơ sở Bảo Lộc, người được phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, sau khi chuẩn bị xong sẽ gửi nội dung đến thầy T.V.M.để thực hiện việc kiểm duyệt. Kiểm duyệt xong, thấy nội dung phù hợp thì sẽ được admin đăng lên fanpage.

Trong hoạt động tìm hiểu này, do chưa kiểm duyệt nội dung, admin đã đăng theo thời gian đã thống nhất, nên bài đăng đã chưa được kiểm duyệt, dẫn đến sự cố.

Hiện tất cả các thành viên trong nhóm sinh viên tham gia, lãnh đạo cơ sở Bảo Lộc đã có báo cáo giải trình theo yêu cầu của lãnh đạo trường. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cơ sở Bảo Lộc, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường cùng với các phòng, ban chức năng tăng cường theo dõi, giám sát các hoạt động trong sinh viên, đặc biệt là các hoạt động trên mạng xã hội để có sự giám sát, báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng.

Trường cũng yêu cầu lãnh đạo cơ sở Bảo Lộc họp, rà soát lại công tác tổ chức các hoạt động sinh viên, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan về sự cố đã xảy ra. Hiện lãnh đạo cơ sở tiếp tục làm việc với những cá nhân có liên quan, yêu cầu viết kiểm điểm theo yêu cầu của lãnh đạo trường.

Việt Dũng