Trường Lê Hồng Phong ‘chạy nước rút’ đón trường chuẩn Quốc gia

28/08/2018 08:58
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (Hải Phòng) đang hoàn tất các hạng mục công trình để đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào dịp 20/11.

Đến thăm Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) những ngày này mới cảm nhận được không khí tất bật, náo nức, phấn khởi chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày khai trường.

Khuôn viên nhà trường được thiết kế, xây dựng khang trang, hiện đại. Từ cổng trường đến các dãy phòng học, khu hiệu bộ, nhà tập thể thao đa năng…vẫn còn thơm mùi sơn mới.

Nhiều phòng học, phòng chức năng được bố trí cây xanh tạo không gian xanh; các thầy, cô giáo tích cực dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học sạch, đẹp hơn.

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình để đón chuẩn Quốc gia (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình để đón chuẩn Quốc gia (Ảnh: Lã Tiến)

Năm nay, cô và trò nhà trường đón niềm vui lớn khi được quận Ngô Quyền, ngành Giáo dục đầu tư nhiều hạng mục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong phấn khởi cho biết: “Năm học này, nhà trường được các cấp chính quyền quan tâm, đầu tư khoảng 12 tỉ đồng xây dựng khu nhà hiệu bộ 3 tầng với 18 phòng.

Đồng thời đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng xây dựng nhà tập thể thao đa năng; sửa chữa lại phòng học, mở rộng sân khấu và mái che sân khấu, với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng”.

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư hơn 400 triệu đồng để trang trí thêm các phòng học, khu hiệu bộ và mua sắm cơ sở vật chất cho các phòng học.

Khu nhà tập thể thao đa năng được đầu tư xây dựng hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)
Khu nhà tập thể thao đa năng được đầu tư xây dựng hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô hiệu trưởng, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học nằm trong lộ trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đạt chuẩn quốc gia.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương cho biết thêm, trước đây, nhà trường còn nguyên 1 khu nhà do Tổ chức UNICEF tài trợ, xây dựng từ năm 1975.

Đến nay, khu nhà này đã quá hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện cho việc dạy và học.

Chính vì vậy, quận Ngô Quyền đã thống nhất phá dãy nhà này, đầu tư kinh phí xây dựng thay thế một dãy nhà mới khang trang, hiện đại hơn.

Hiện nay, Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong được xây dựng trên diện tích 5.073 m2, bảo đảm mỗi lớp có 1 phòng học riêng biệt, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 900 học sinh.

Bên trong khu nhà tập thể thao đa năng được đầu tư, trang trí bảo đảm đủ điều kiện phục vụ các hoạt động của nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)
Bên trong khu nhà tập thể thao đa năng được đầu tư, trang trí bảo đảm đủ điều kiện phục vụ các hoạt động của nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)

Ngoài ra, nhà trường còn có có sân chơi, nhà tập thể thao. Các phòng học đều đạt chuẩn, có máy tính, máy chiếu để phục vụ bài giảng điện tử…

Theo lãnh đạo nhà trường, Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong là cơ sở giáo dục duy nhất của quận Ngô Quyền bảo đảm mỗi lớp có 1 phòng học riêng biệt.  

Là một trong những trường Trung học cơ sở thuộc trung tâm thành phố Hải Phòng, những năm qua, tập thể Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhắc đến kết quả năm học 2017-2018, cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường tự hào: “Trước đây, chất lượng học sinh đại trà của trường thường đứng ở tốp cuối của quận Ngô Quyền.

Tuy nhiên, năm học vừa qua, nhà trường vươn lên xếp thứ 2 toàn quận. Chất lượng học sinh giỏi của nhà trường đứng thứ 4; số học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 đứng thứ 5 của quận Ngô Quyền”.

Trường Lê Hồng Phong ‘chạy nước rút’ đón trường chuẩn Quốc gia ảnh 4Trường chuẩn mà chưa chuẩn!

Hiện nay, trường có 49 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tất cả đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và sử dụng tốt đồ dùng dạy và học, nâng cao chất lượng giờ dạy, vận dụng tốt phương pháp dạy học mới vào giảng dạy có hiệu quả...

Năm học 2018-2019, trường có gần 900 học sinh biên chế vào 22 lớp, trong đó có 6 lớp 6 với 244 học sinh.

Đến nay, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã cơ bản đạt được 5/5 tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, để đạt được điều này, nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, nhà trường cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phụ huynh, học sinh trong việc dọn phòng học từ khu cũ về khu tạm, sau đó chuyển về khu nhà mới hiện nay.

Thời gian tới, nhà trường dự kiến phát động phụ huynh đóng góp xây dựng “hành lang xanh”, bằng việc trồng một số loại cây dọc hành lang ngoài phòng học, nhằm giáo dục các em học sinh kiến thức về chăm sóc và bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh.

LÃ TIẾN