Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình dự chi quỹ phụ huynh lên đến hơn 1,2 tỷ đồng

04/10/2020 06:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 12, do số học sinh đông (khoảng 4.000 em), nên dự chi quỹ phụ huynh cả năm lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Một phụ huynh của trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông tin đến Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh về việc dự thu chi quỹ hội phụ huynh của trường trong năm nay lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo dự trù của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường có 4 chương trình: Khen thưởng học sinh, hỗ trợ các hoạt động và phong trào, công tác tuyên truyền – hoạt động về nguồn hoặc ngoại khóa của học sinh, hành chính phí.

Toàn bộ 55 khoản dự chi của nhà trường đều là một con số rất lớn, phần lớn đều là vài chục triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ tổ chức hội trại truyền thống lần thứ IV cho học sinh lên đến 60 triệu đồng, hỗ trợ Hội thi diễu hành cấp quận cần 23 triệu đồng, hỗ trợ Hội thi trống kèn cấp quận là 24,3 triệu đồng, hỗ trợ lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu và Cháu ngoan Bác Hồ 30 triệu đồng, hỗ trợ các hội thi cấp thành phố (phát sinh ngoài kế hoạch) là 30 triệu đồng…

Một số khoản dự kiến chi nằm trong danh sách của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (ảnh: CTV)

Một số khoản dự kiến chi nằm trong danh sách của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường (ảnh: CTV)

Theo vị phụ huynh này, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh đang vẫn phải tiết kiệm trong chi tiêu, thì việc dự trù kinh phí chi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Bình thật sự là hào phóng.

Ngày 1/10/2020, trao đổi cùng với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Hoàng Yến – Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, con số dự kiến chi cho hoạt động của học sinh từ Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong năm học này đúng là hơn hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Hoàng Yến cũng thấy cần phải nhấn mạnh lại là số học sinh của trường là gần 4.000 em.

Con số này dự chi, dựa trên các phong trào của năm học trước mà Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có hỗ trợ. Năm ngoái, phụ huynh cũng đã chi hơn 1,1 tỷ đồng cho các hoạt động phong trào của học sinh.

Theo bà Hoàng Yến, trường Nguyễn Thái Bình là trường, học sinh tham gia phong trào đông, hoạt động cũng nhiều, nên giải thưởng (khen thưởng) cũng cần nhiều, trong đó hỗ trợ hội trại truyền thống là tốn nhất (60 triệu đồng).

Nếu tính chia ra con số học sinh, thì một em phải đóng quỹ hội phụ huynh trường cũng không cao, chỉ dự kiến khoảng 300.000 đồng cho một năm.

Dù vậy, bà Nguyễn Hoàng Yến vẫn khẳng định: Đây chỉ là con số dự kiến, còn tùy tình hình thực tế, tinh thần phụ huynh hỗ trợ như thế nào, căn cứ vào hoạt động của từng lớp…thì mới xem xét từng hoạt động cụ thể, còn giờ mới đang là vận động phụ huynh đóng góp.

Hiệu trường trường tiểu học Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: Đó là con số dự chi cho cả năm, cũng có năm dư lại tiền của phụ huynh, cũng có năm thiếu. Nếu tiền dư thì sẽ chuyển tồn năm trước sang cho quỹ năm nay để thực hiện tiếp.

Việt Dũng