TT Giáo dục phổ thông (HUFI) nhắn tin trúng tuyển vào 10 dù HS không đăng ký

23/06/2023 09:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trung tâm Giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, việc gửi tin nhắn thí sinh trúng tuyển là sơ suất.

Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của hơn 96.000 thí sinh tham dự.

Vừa có điểm thi đã nhận được tin nhắn trúng tuyển

Ngay sau khi dữ liệu điểm được công bố, thí sinh N.N.Q.T. là học sinh của Trường trung học cơ sở Phan Công Hớn, huyện Hóc Môn bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển lớp 10 công lập của Trung tâm Giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin nhắn này còn thể hiện nội dung, nhập học trước ngày 30/6/2023 tại E11/D-E-F Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Số điện thoại 0825276699 – 0888740007.

Cũng phản ánh về cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh có con vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ cư ngụ tại huyện Bình Chánh, quận 12 và Tân Phú cũng nói rằng, họ cũng nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển tương tự, mời gọi nộp hồ sơ vào học ở lớp 10 công lập của Trung tâm Giáo dục phổ thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Giáo dục phổ thông,Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trung tâm Giáo dục phổ thông,Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Phụ huynh cho hay, họ rất ngạc nhiên vì họ không đăng ký nguyện vọng vào đây. Học sinh cũng không nộp hồ sơ, liên hệ để xét tuyển vào lớp 10 của trung tâm nói trên.

Theo các vị phụ huynh cho biết, họ rất ngạc nhiên vì không hiểu rằng Trung tâm Giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lấy dữ liệu, thông tin chi tiết của học sinh từ đâu, để mà có thể gửi tin nhắn hàng loạt đến như vậy?

Chiều ngày 22/6, trong vai một phụ huynh cần tìm một chỗ học lớp 10 cho con ngay sau khi biết điểm thi, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua số điện thoại được thể hiện trong tin nhắn này.

Trả lời qua điện thoại, nữ nhân viên tư vấn tuyển sinh của Trung tâm Giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đây là trung tâm giáo dục phổ thông nhưng học sinh vào học sẽ học theo hệ giáo dục thường xuyên.

Trung tâm này chỉ xét học bạ của học sinh lớp 9. Chỉ cần các em tốt nghiệp trung học cơ sở, có hạnh kiểm Khá trở lên thì trường đã gửi tin nhắn trúng tuyển vào lớp 10 công lập của trung tâm.

Học sinh theo học tại trung tâm sẽ học 9 môn, bao gồm 4 môn tự chọn, 4 môn bắt buộc và Anh văn giao tiếp.

Về học phí, nữ nhân viên tư vấn cho hay, học phí vào khoảng tầm 20 đến 21 triệu đồng/năm học, gồm 2 học kỳ. Còn việc lý do tại sao trung tâm có dữ liệu thông tin của phụ huynh thì nhân viên này không biết, còn chị chỉ biết tư vấn học cho phụ huynh.

Lãnh đạo trung tâm nói gì về việc này?

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Khả - Giám đốc Trung tâm giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là trung tâm) xác nhận, các tin nhắn mà phụ huynh nhận được đúng là do trung tâm gửi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dữ liệu của phụ huynh trung tâm lấy được từ đâu, thầy Nguyễn Văn Khả cho biết, thông tin này lấy từ các phiếu khảo sát do trung tâm phối hợp một số các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường ở huyện Bình Chánh, Quận 12, Tân Phú, Tân Bình…khi đưa học sinh đi trải nghiệm, làm các hoạt động tư vấn.

Theo thầy Nguyễn Văn Khả, qua những hoạt động như vậy, trung tâm đã thu thập được khoảng 6.000 số điện thoại của phụ huynh học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Khả nhấn mạnh, học sinh lớp 10 theo học tại trung tâm sẽ học ở hệ giáo dục thường xuyên, với đầy đủ các môn theo đúng quy định. Còn đầu số gửi tin là số Viettel, do trung tâm mua.

Chi phí học mà nữ nhân viên tư vấn là tất cả các khoản thu trong cả năm học, bao gồm cả học phí, chứ không phải riêng bất cứ khoản nào.

Tuy nhiên, qua phản ánh của phụ huynh học sinh, trung tâm đã nhận là sơ suất, và quyết định ngưng việc gửi tin nhắn, mà chỉ thực hiện việc tư vấn trực tiếp tại trung tâm.

Trong khi đó, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chỉ khi nào thí sinh có nộp hồ sơ vào trường, đủ điều kiện trúng tuyển thì trường mới được phép nhắn tin thông báo cho phụ huynh.

Còn cách làm như Trung tâm Giáo dục phổ thông – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đang làm như hiện nay là sai.

Việt Dũng