GDVN- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến trẻ bị hạn chế về giao tiếp và môi trường sống, cha mẹ cần thấu hiểu để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
(GDVN) - Lãnh đạo bằng sự phục vụ, giáo dục trong tinh thần phục vụ, học tập thông qua phục vụ, cần phải trở thành đặc trưng văn hóa, nếp sống hằng ngày của NHG.
(GDVN) - Giáo sư Trương Nguyện Thành – biệt danh “Giáo sư quần đùi” nhận chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang trong sự hân hoan của giới học thuật.
(GDVN) - Phó giáo sư Trần Đan Thư là một trong những tác giả có công trình toán học vừa được Viện nghiên cứu cao cấp về Toán trao thưởng vào ngày 4/11.
(GDVN) - "Tôi xin kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cần có những chính sách đặc cách với các trí thức kiều bào có năng lực chuyên môn cao...".
(GDVN) - Bà Phụng cho rằng tiêu chuẩn hiệu trưởng cần có nội dung về kinh nghiệm quản lý như một điều kiện đảm bảo chất lượng quản lý đối với vị trí việc làm.
(GDVN) - Sự việc Giáo sư Trương Nguyện Thành rời Đại học Hoa Sen vì không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng đang được nhiều nhà quản lý giáo dục quan tâm.
(GDVN) - Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề, Cao đẳng Hoa Sen luôn chú trọng đào tạo cho sinh viên kỹ năng cần thiết, để theo đuổi niềm đam mê lập nghiệp.
(GDVN) - Cả trăm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen đứng tụ tập ở trước cửa phòng họp lầu 9, liên tục la ó, đưa bảng phản đối, hát bài hát Hoa Sen, làm náo loạn trường.
(GDVN) - Bộ GD&ĐT đồng ý Đề án tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2016 của Đại học Hoa Sen (TP.Hồ Chí Minh) với 2.630 chỉ tiêu cùng 5 phương thức tuyển sinh.
(GDVN) - Văn phòng Thành ủy TP.Hồ Chí Minh công bố kết luận của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng về buổi làm việc liên quan đến Đại học Hoa Sen.
(GDVN)-Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm tranh chấp giữa hai công ty cổ phần Co-Ordinate và Công ty Cổ phần Iconnect với Đại học Hoa Sen.
(GDVN) - “Phi lợi nhuận” thực chất chỉ là một chiêu bài để nhóm lãnh đạo lâu năm của trường ĐHHS “tiếp tục thao túng và bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ”.
(GDVN) - Bài học cho hệ thống giáo dục đại học tư thục về mô hình “không vì lợi nhuận giả hiệu” có thể dẫn tới các cơ sở giáo dục đại học lục đục, chậm phát triển.
(GDVN) - Lãnh đạo Đại học Hoa Sen nói trường luôn đi theo mô hình phi lợi nhuận, nhưng thực tế trường vẫn chia cổ tức cao và như vậy chắc chắn là trường vì lợi nhuận.
(GDVN) - Thời điểm trường Đại học Hoa Sen ra đời, với tư cách là một trường đại học tư thục vận dụng theo Quy chế 61 như mô hình công ty cổ phần – vì lợi nhuận.