GDVN - Lãnh đạo các trường đại học và ĐBQH cho rằng mô hình phòng thí nghiệm, thực hành dùng chung tại các khu vực trọng điểm là một giải pháp mang tính lâu dài.
GDVN- Hiệp hội đề xuất không áp dụng tiêu chí 55m2 đất/sinh viên để làm điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.
(GDVN) - Việc giao lô L09 thuộc khu dự án Khu biệt thự Suối Đá, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được Thanh tra Chính phủ kết luận là vi phạm.
(GDVN) - Sau khi nghỉ hưu, hơn chục năm nay, bà giáo Đặng Thị Hoài cùng các hộ dân An Đồng liên tục đi đòi đất được cấp “sổ đỏ” nhưng vẫn chưa có kết quả.
(GDVN) - Ngoài những sai phạm do Thanh tra Chính phủ chỉ ra vào đầu năm 2013, Bộ Tài nguyên Môi trường vừa kiểm tra 48 dự án tại Đà Nẵng và chỉ ra một số sai phạm về đất đai.
(GDVN) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức kiểm tra toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đối với các dự án tại Đà Nẵng từ khi luật Đất đai 2003 có hiệu lực đến nay và phát hiện thêm nhiều sai phạm.
(GDVN) - Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiến hành kiểm tra lại với 48 dự án tại địa phương này.
(GDVN) - Chủ tịch tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng cho biết, tỉnh này sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi hơn 31.000 m2 đất (xóm 3,4 xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) đã cho Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Đại Việt thuê từ năm 2007, thời hạn 50 năm để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Nhiều doanh nghiệp địa ốc có dự án chậm triển khai sẽ không còn cơ hội để thực hiện dự án của mình khi UBND TPHCM đưa ra phương án xử lý, và nếu thực hiện quyết liệt sẽ có hàng loạt các dự án treo sẽ bị thu hồi trong thời gian tới.
Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất... ở Đà Nẵng khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3.400 tỷ đồng. Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật.
(GDVN) - Chiều 8/11, cuộc gặp mặt giữa GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường với người dân Văn Giang đã diễn ra tại hội trường ở số 83 đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Buổi gặp mặt này xuất phát từ những ý kiến của người dân Văn Giang việc 8 năm trước đây, GS. Đặng Hùng Võ đã ký 2 Tờ trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi đất để xây dựng con đường cao tốc nối TP. Hưng Yên và Hà Nội qua cầu Thanh Trì và khu đô thị nhà vườn Ecopark nằm trên đường cao tốc đó tại ranh giới Gia Lâm (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên). Sau khi tranh luận, GS. Đặng Hùng Võ nói: "Ở cương vị cá nhân tôi mà không giám sát được việc để có chệch choạc thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Còn những gì đã gây ra thất thoát cho bà con thì đó là lỗi của tôi”
(GDVN) - Trao đổi bên ngoài hành lang với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng buổi gặp mặt như vậy là diễn ra tốt đẹp và ông Đặng Hùng Võ là anh hùng khi dám đối diện với nhân dân Văn Giang.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, việc các dự án được giao đất nhưng không triển khai, chậm tiến độ đến gần chục năm sẽ phải kiểm tra, thanh tra và rà soát lại. Nếu chủ đầu tư sai sẽ bị quy trách nhiệm.
Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có những lý giải về tình hình đất dự án bị bỏ hoang hóa, hoặc không sử dụng kéo dài trong thời gian qua.