GDVN- Phải xem lại những giải pháp đưa ra đã giải quyết tận gốc của vấn đề hay chưa, tất cả xã hội, gia đình, nhà trường và các cơ quan liên quan đã thực sự vào cuộc?
“Từng đó năm làm nghiên cứu tôi vẫn còn canh cánh một nỗi niềm trong lòng: tôi mắc nợ với trẻ em. Chứng kiến nhiều trẻ bị bạo hành, xâm hại, tôi cảm thấy rất đau lòng”.
(GDVN) - Đừng vì những ham muốn tức thời mà vùi dập danh dự bản thân, danh dự của ngành giáo dục và đẩy học trò của mình đến những hố đen của cuộc đời!
(GDVN) - Phụ huynh, cần kiểm soát con chơi điện thoại nhất là việc lên mạng xem phim.Sự cẩn thận sẽ không bao giờ thừa đối với các em đang ở lứa tuổi tò mò, khám phá.
(GDVN) - Điều chúng tôi thấy băn khoăn nhất là trong phòng làm việc của hiệu trưởng đều có thêm một phòng khép kín để ngủ nghỉ. Đây thực sự là một nỗi lo lắng.
(GDVN) - Dự kiến dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ được công bố rộng rãi vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 để lấy ý kiến dư luận trước khi ban hành.
'Khánh Linh à! Tớ không biết trong bụng bạn nghĩ tới ai nhưng tớ chỉ biết là trong trái tim tớ chỉ có một mình bạn là trong những bạn con gái tớ yêu thương nhất từ khi lần đầu gặp bạn cho đến bây giờ'…
Bản thân tình dục cũng chỉ là một hiện tượng, một khi chúng ta thôi đính kèm nó với những tính từ “kinh tởm”, “dơ bẩn” thì sẽ dễ dàng nhận ra về bản chất nó không đáng để chúng ta phải hoảng sợ như vậy!
Giáo dục giới tính là một đề tài không mới. Các quốc gia phát triển trên thế giới đều có học phần về giáo dục giới tính (sex-education) trong học đường.
Tháng 4 vừa qua, tiến sĩ Trần Thị Hương, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và cộng sự đã tiến hành một khảo sát về thực trạng hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh (HS) một số trường THPT trên địa bàn TP.HCM.