(GDVN) - Nhà trường kỉ luật một học sinh lớp 8 do xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc trên Facebook là đúng. Tuy nhiên, cần có hình thức kỉ luật thế nào để giáo dục học sinh?
(GDVN) - Việc bỏ biên chế với giáo viên, thầy thuốc đang nhận được nhiều ý kiến dư luận trái chiều. Bên cạnh những thuận lợi, cũng không ít thách thức đưa ra.
(GDVN) - Lạm thu “cấp lớp” cũng gây không ít phản cảm cho học sinh và phụ huynh. Người phải chịu trách nhiệm trong lạm thu “cấp lớp” chính là giáo viên chủ nhiệm.
(GDVN) - Trong thực tế, chẳng giáo viên nào muốn đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp. Nguyên do lớn nhất, quyền lợi quá ít mà trách nhiệm lại quá nhiều.
(GDVN) - Phụ huynh thì sợ nhà trường gây khó dễ với con em mình. Nhưng chính quyền xã, (phường) huyện, phòng, sở giáo dục lại cũng “sợ” mấy ông, bà Hiệu trưởng sao?
(GDVN) - Mọi người hãy đòi lại sự công bằng cho bọn em với. Ai trả lại mấy năm trời tuổi thanh xuân cho bọn em? Bây giờ đẩy bọn em ra đường, bọn em sẽ làm gì?
(GDVN) - Phụ huynh hãy bỏ đi cái suy nghĩ rằng mình lên tiếng sẽ bị thầy cô trù dập con mình. Bởi xưa đến nay, giáo viên nhiều người cũng không thích khi phải thu tiền.
(GDVN) - Ông Trần Quang Tấn, hiện là Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang đã bị yêu cầu rút kinh nghiệm trong việc ban hành quyết định trái quy định của Bộ Luật Lao động.
(GDVN) - Gần chục năm nay, trong các nhà trường THCS việc giáo dục lao động cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí bị cho rằng không quan trọng.
(GDVN) - Không ít giáo viên khi đề cập tới chủ đề “thưởng Tết” thì suy nghĩ: “Thưởng tết giáo viên đáng gì mà nói, chỉ là cân đường, hộp sữa hay gói chè để ăn Tết mà thôi”.
(GDVN) - "Nhà nước ta không thể tuyển tất cả thanh niên vào quân đội được, tuyển vào sẽ lấy tiền đâu để nuôi? Vậy thì những người không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự phải có nghĩa vụ đóng góp khoản nào đó để nhà nước lấy tiền nuôi những người đủ tiêu chuẩn đi, đặt vấn đề như vậy tôi thấy hợp lí hơn. Chứ không phải ý nghĩa là con tôi được gọi vào quân đội tôi đưa ra một số tiền thì được miễn, cái đó là không phải". PGS Văn Như Cương chia sẻ.
Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho hay có nhiều nơi vi phạm kỉ luật thi nhưng việc phát hiện có hạn chế nên người dân có quyền nghi ngờ. Dù chưa được như mong muốn nhưng kỳ thi tốt nghiệp phổ thông rất quan trọng và không thể bỏ.
(GDVN) - Tìm kiếm những cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài là mục đích của hầu hết du học sinh Việt. Cuộc sống nơi xứ lạ đã dạy cho các bạn nhiều hơn những điều đang ấp ủ.