GDVN- Nhiều giáo viên ở dưới cơ sở lo ngại trước thực trạng lọt, lộ thông tin và thực tế nhiều thầy, cô giáo hiện nay liên tục bị quấy nhiễu, làm phiền.
GDVN- Phụ huynh bức xúc vì nhà trường cung cấp các thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh cho các trường đại học, cao đẳng để phục vụ việc quảng bá, tuyển sinh.
GDVN- Các nhà trường ở thành phố Hải Dương công khai thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh lên mạng xã hội là vi phạm các quy định của Chính phủ về bảo vệ trẻ em.
(GDVN) - Sau khi có phản ánh, sở Giáo dục Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các trường và phòng giáo dục nghiêm cấm các trường cung cấp thông tin học sinh ra bên ngoài.
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin nghiên cứu, xử lý thông tin phản ánh "Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia bị lộ thông tin trên Facebook nhiều nhất.
(GDVN) - Với chiêu thức mới, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo nạn nhân đã trở thành thành viên VIP, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền.
(GDVN) - Liên quan tới bài viết 'Xuân Bắc thật, Xuân Bắc giả' đăng tải trên Giaoduc.net.vn nói về vấn đề giả danh facebook của sao Việt, BBT nhận được phản hồi khá chi tiết, mạch lạc của bạn đọc Thu Huyền. Xin trích dẫn lại nguyên văn: "Tôi cũng như rất nhiều người dùng FB cảm thấy khó chịu khi có những người giả mạo FB của người nổi tiếng, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền..."
(GDVN) - “Đi ăn cơm, ngồi đối diện với hai thằng thợ xây, nhai cơm phồng má trợn mắt, húp canh thì như lợn ăn cám, ăn xong lấy vạt áo lau mồm. Đúng chất bình dân!”.
(GDVN) - Nhiều bạn trẻ, nhất là các nữ sinh đã phát hoảng khi thấy tấm hình chụp một nhóm thanh niên tay cầm đao tự chế, ai cũng xăm trổ trên mình được một cư dân mạng có tên Quy Tran tung lên mạng xã hội facebook vào ngày 18/8/2012.
(GDVN) - Các hacker đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 8,7 triệu khách hàng một hãng di động lớn của Hàn Quốc rồi đem bán thông tin cho các công ty tiếp thị qua điện thoại.
(GDVN) - Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về việc Công ty thông tin di động Mobifone bị khách hàng là anh Nguyễn kỲ Lân tố đã tự ý thay đổi thông tin cá nhân số điện thoại của anh mà không thông báo. Ngày 15/5, Mobifone đã có công văn trả lời báo chí về việc này.
(GDVN) - Dịch vụ sao chép tin nhắn của Vinaphone với hàng loạt kẽ hở chết người đã và đang trở thành nỗi ám ảnh bị đánh cắp bí mật thông tin của hàng triệu thuê bao trên toàn quốc.