Ứng viên trẻ tuổi nhất đạt chuẩn phó giáo sư sinh năm bao nhiêu?

04/11/2022 06:55
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố ngày 1/11, ứng viên phó giáo sư đạt chuẩn lớn tuổi nhất là 60 tuổi, trẻ nhất 33 tuổi.

Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố ngày 1/11, có 349 người đạt chuẩn phó giáo sư.

So với năm ngoái, số ứng viên phó giáo sư đạt chuẩn ít hơn 14 người.

Ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư lớn tuổi nhất sinh năm 1962

Trong 349 người đạt chuẩn phó giáo sư năm nay, ứng viên lớn tuổi nhất là thầy Trần Tấn Tài - ứng viên ngành Y học.

Thầy Tài sinh ngày 5/1/1962 (năm nay 60 tuổi), quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang công tác ở khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Thầy Trần Tấn Tài là ứng viên lớn tuổi nhất đạt chuẩn phó giáo sư năm 2022

Thầy Trần Tấn Tài là ứng viên lớn tuổi nhất đạt chuẩn phó giáo sư năm 2022

Các hướng nghiên cứu chính của thầy Trần Tấn Tài bao gồm:

Nghiên cứu thực trạng bệnh răng miệng và các giải pháp can thiệp cộng đồng dự phòng sâu răng.

Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ lành thương sau phẫu thuật nhổ răng khôn.

Nghiên cứu bệnh lý nha chu ở một số bệnh nội khoa phổ biến: đái tháo đường tip 2, bệnh mạch vành, tăng huyết áp.

Trước đó, thầy Tài đã hướng dẫn 14 học viên cao học/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú.

Ngoài ra, thầy cũng đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên như 1 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế và 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Tính đến nay, thầy Tài đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín và xuất bản 4 sách thuộc các nhà xuất bản uy tín.

Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ nhà giáo, thầy Trần Tấn Tài cho biết:

"Xác định được hoạt động nghiên cứu khoa học là nền tảng cho sự phát triển và là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Thời gian qua, tôi đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn, luận án cho sinh viên, học viên sau đại học và cùng các đồng nghiệp nghiên cứu khoa học.

Với cương vị của một giảng viên và một bác sĩ, tôi đã cố gắng không ngừng để làm tốt ba nhiệm vụ chính là giảng dạy, điều trị cho bệnh nhân và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, luôn phấn đấu là người thầy giáo hết lòng vì sinh viên, một người thầy thuốc có y đức và giỏi về chuyên môn, một cán bộ nghiên cứu khoa học nghiêm túc và làm việc có phương pháp".

Ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1989

Ứng viên trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 là thầy Đoàn Văn Trường - ứng viên ngành Xã hội học. Thầy Trường sinh ngày 14/4/1989, quê ở Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang công tác tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Năm 2012, thầy Trường tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học tại Trường Đại Khoa học (Đại học Huế). Năm 2018, thầy được cấp bằng tiến sĩ ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.

Thầy Trường là giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa từ cuối năm 2012. Từ tháng 4/2021 đến nay là Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Văn hóa - Xã hội, Trưởng bộ môn Công tác xã hội, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Trường đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (làm chủ nhiệm đề tài) và một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (làm chủ nhiệm đề tài).

Ngoài ra, thầy công bố 31 bài báo, trong đó, 23 bài báo khoa học trong nước, 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín (gồm 3 bài báo ISI (WoS), 2 bài báo Scopus và 3 bài báo thuộc tạp chí quốc tế uy tín khác).

Thầy cũng đã xuất bản 4 sách chuyên khảo (trong đó 2 quyển viết một mình, 1 quyển đồng chủ biên, 1 quyển tham gia viết) thuộc các nhà xuất bản có uy tín.

Thầy Đoàn Văn Trường là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn phó giáo sư năm 2022

Thầy Đoàn Văn Trường là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn phó giáo sư năm 2022

Hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Đoàn Văn Trường gồm:

Xã hội học dân số, trong đó tập trung nghiên cứu về di cư, di cư lao động.

Xã hội học gia đình và giới trong phát triển.

Thầy Đoàn Văn Trường từng 4 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2020, thầy nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020". Đồng thời, cùng năm, thầy đạt giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu".

Trong danh sách ứng viên phó giáo sư được xét đạt tại vòng xét duyệt cuối cùng, ngoài ứng viên Đoàn Văn Trường còn ứng viên 33 tuổi khác là thầy Phạm Minh Quân (sinh ngày 5/4/1989) ứng viên phó giáo sư ngành Hóa học.

Hiện nay, thầy Quân đang là Phó Giám đốc Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y Sinh, Phó Viện trưởng – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Phạm Minh Quân gồm:

Sử dụng công cụ hỗ trợ máy tính trong nghiên cứu các hoạt chất thiên nhiên nhằm sàng lọc tìm kiếm và thiết kế thuốc mới và khảo sát mối liên quan hoạt tính cấu trúc.

Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính sinh học các hợp chất thiên nhiên, đặc biệt các hợp chất Lipid.

Tham gia xây dựng các quy trình tạo các sản phẩm thiên nhiên ứng dụng trong đời sống.

Ứng viên này đã hoàn thành 5 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên và công bố 88 bài báo khoa học, trong đó 53 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Đồng thời, thầy Quân được cấp 4 bằng sở hữu trí tuệ, 1 bằng độc quyền sáng chế và 3 giải pháp hữu ích.

Ngoài ra, thầy Quân xuất bản 2 sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản trong nước uy tín và 1 chương sách quốc tế thuộc nhà xuất bản quốc tế uy tín.

Anh Trang