Sáng ngày 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2026.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính; lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; đại diện các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Diễn đàn để Thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, gắn với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc khởi đầu của "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", cùng với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những sự kiện này tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri, nhân dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh, Hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là diễn đàn để Thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.
Đề cập bối cảnh năm 2026, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho biết tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị kéo dài đã tác động trực tiếp đến giá năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I-2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,87%, ở mức cao so với nhiều năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt hơn 52.200 tỷ đồng.
Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD. Thành phố cấp đăng ký cho hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%.
"Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng năng động, linh hoạt, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế Thủ đô", đồng chí Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của đội ngũ doanh nhân.
Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả đạt được mới là bước đầu, chưa đáp ứng yêu cầu bứt phá. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chậm, việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trên tinh thần đó, Thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ", lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khơi thông nguồn lực; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XVI thông qua trong kỳ họp thứ nhất này, với một số nội dung có hiệu lực từ ngày 1/5 và toàn diện từ ngày 1/7. Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo cơ chế, phân quyền mạnh mẽ cho thành phố trong quản lý, điều hành. Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý để các chính sách khi ban hành thực sự sát thực tiễn, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, tài chính, đất đai, thủ tục hành chính.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục hành chính. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được đánh giá trên cơ sở kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách, đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.
"Thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến thẳng thắn, thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành", đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội trực tiếp lắng nghe kiến nghị từ đại diện các doanh nghiệp, nhận diện các "điểm nghẽn" thực tiễn để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát triển bền vững; đồng thời ghi nhận, đánh giá những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch, hiệu quả...
Tăng cường đối thoại thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Mở đầu phiên đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa – khu vực năng động, đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong nhiều năm qua.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian qua, bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chính sách cụ thể, phù hợp thực tiễn, nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.
Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Thành phố cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, từ điều kiện tiếp cận đất đai, nguồn nhân lực, đến các chính sách tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước tạo nền tảng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, doanh nghiệp đang chịu tác động đa chiều, nhất là áp lực chi phí đầu vào gia tăng, thị trường biến động. Vì vậy, việc tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết.
"Thành phố mong muốn lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển trong bối cảnh hiện nay", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nêu rõ.
Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ngành sẵn sàng trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách trong thời gian tới, nhất là khi bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều biến động.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, từ đó giúp thành phố có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng hành hiệu quả hơn cùng doanh nghiệp.
Kiến nghị 8 nội dung gỡ rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tham luận về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, bà Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cho biết, được thành lập từ năm 1995, hiện nay, Hiệp hội có hơn 11.000 hội viên, cùng 28 câu lạc bộ và chi hội trực thuộc, hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.
Không chỉ hoạt động trong nước, Hiệp hội còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với 6 văn phòng đại diện tại Singapore, Nhật Bản, Áo, Anh, Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc, qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên kết nối thị trường và nâng cao năng lực hội nhập.
Bà Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC tham luận. Ảnh: Lê Hải/HNP
Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, bà Nguyễn Minh Thu cho biết, thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, cũng như duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi, ổn định hoạt động và thích ứng với bối cảnh mới.
Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, Hiệp hội kiến nghị một số nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, về tiếp cận vốn và tín dụng, đề nghị: Đẩy mạnh cơ chế tín dụng dựa trên dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng đầu ra thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm; Tăng cường vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Rút ngắn thời gian thẩm định, phản hồi hồ sơ. Đồng thời, xây dựng các gói tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh
Thứ hai, về thuế, kế toán, chi phí tuân thủ, đề nghị: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục kê khai, quyết toán; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dễ hiểu, dễ áp dụng theo từng loại hình doanh nghiệp; Tăng cường tập huấn, tư vấn miễn phí hoặc chi phí thấp và Thiết lập đầu mối hỗ trợ nhanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ ba, về đất đai, mặt bằng sản xuất, đề nghị: Công khai thông tin về quỹ đất, nhà xưởng, mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bố trí tỷ lệ hợp lý quỹ đất trong các cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghiên cứu hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng giai đoạn đầu; Phát triển mô hình nhà xưởng dùng chung, hạ tầng dùng chung.
Thứ tư, về thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, PCCC, đề nghị: Tăng cường cơ chế liên thông thực chất giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục đầu tư - đất đai - xây dựng - môi trường - phòng cháy chữa cháy; Ban hành hướng dẫn, checklist hồ sơ rõ ràng theo từng loại dự án; Rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm và đầu mối xử lý.
Thứ năm, về chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh, đề nghị: Tăng cường chương trình hỗ trợ tư vấn, chuyển giao công nghệ; Đơn giản hóa điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ; Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm, dược liệu và các làng nghề.
Thứ sáu, về thị trường, xúc tiến thương mại, logistics và xuất khẩu, đề nghị: Tăng cường xúc tiến thương mại theo ngành, theo thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu, Hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối và thương mại điện tử , đặc biệt là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới; Phát triển mô hình logistics dùng chung; Cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo rào cản kỹ thuật và tư vấn cho doanh nghiệp xuất khẩu
Thứ bảy, về lao động, nhân lực, đào tạo quản trị, đề nghị: Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp; Tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo - doanh nghiệp - hiệp hội; Hỗ trợ đào tạo quản trị, tài chính, chuyển đổi số, xuất khẩu.
Thứ tám, về lĩnh vực pháp lý, hỗ trợ giải đáp vướng mắc, cơ chế phản ánh kiến nghị, đề nghị: Thiết lập cơ chế và đầu mối hỗ trợ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xây dựng hệ thống hỏi - đáp pháp lý công khai và tổ chức đối thoại chuyên đề định kỳ theo từng lĩnh vực.
Trên cơ sở đó, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Thu đề xuất Thành phố:
Thứ nhất, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp;
Thứ hai, thiết lập đầu mối thống nhất tiếp nhận và xử lý kiến nghị theo cơ chế liên thông;
Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp;
Thứ tư, triển khai chính sách hỗ trợ theo hướng thực chất, dễ tiếp cận, sát nhu cầu
Thứ năm, phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối và triển khai thực tiễn.
"Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ Thành phố để có thể phục hồi nhanh, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô", bà Nguyễn Minh Thu mong muốn.