Với nhiều ưu điểm, giáo viên tin rằng bộ SGK được lựa chọn dùng chung sẽ thuận lợi cho học sinh

01/01/2026 06:42
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" có ưu điểm nổi trội, nên lựa chọn sử dụng chung cả nước là phù hợp với nguyện vọng giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3558/QĐ-BGĐT về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên cả nước.

Theo đó, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027.

Bộ sách với 5 ưu điểm vượt trội

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về sự lựa chọn này, cô Doãn Thị Hồng – Giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường trung học phổ thông Bình Tân (phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định: ”Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm liền ở môn Ngữ văn, tôi thấy đây là sự lựa chọn hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo giáo viên”.

ketnoitrithuc.jpg
Cô Doãn Thị Hồng - Giáo viên Trường trung học phổ thông Bình Tân. Ảnh: NVCC.

Theo cô Hồng cho hay, bộ sách này được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với sứ mệnh phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, chuyển đổi số.

Cô Doãn Thị Hồng bày tỏ quan điểm, đối với sách Ngữ văn của bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống” (bậc trung học phổ thông) có 5 ưu điểm nổi trội như sau::

Thứ nhất: Mỗi bài học đều được tổ chức xoay quanh trục “Đọc và viết, nói và nghe” với những yêu cầu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Sau đó, như một vòng tròn đồng tâm, bài học sẽ được mở rộng theo hướng nâng cao, giúp phân hóa sức học của học sinh thuận lợi hơn.

Thứ hai: Bộ sách này có được những yếu tố nổi bật và đặc trưng nhất của mỗi thể loại Văn học, để gọi tên cho mỗi bài học. Điều này sẽ giúp cho người học định hướng được điểm chính trong mỗi bài học.

Thứ ba: Bộ sách đã tuyển chọn được những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, có giá trị, mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Điều này sẽ góp phần kích thích văn hóa đọc của người học, một giá trị đang bị đe dọa bởi sự phát triển của công nghệ số đầy hấp dẫn. Những tác phẩm quen thuộc, nhưng cách gợi mở mới mẻ, không áp đặt cũng phù hợp với xu hướng của xã hội hiện đại, khi mà các em học sinh trở nên độc lập, cá tính, không thích bị áp đặt.

Thứ tư: Ngôn ngữ diễn đạt của sách trong sáng, gần gũi, chuẩn mực, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa phù hợp với đối tượng tiếp nhận là học sinh trung học phổ thông.

Thứ năm: Bản tra cứu thuật ngữ, chú thích, giải thích…cuối sách khá đầy đủ, chính xác, giúp học sinh nhanh chóng tra cứu những đơn vị kiến thức cần thiết.

Chọn lựa một bộ sách giáo khoa cho cả nước tạo ra một mặt bằng kiến thức thống nhất

Đồng quan điểm với nữ giáo viên này, Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng việc lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” là bước đi cần thiết, tạo ra một mặt bằng kiến thức thống nhất, công bằng cho học sinh trên mọi miền của đất nước.

“Đây chính là tinh thần cầu thị, định hướng lâu dài cho nền giáo dục quốc gia”, thầy Huỳnh Thanh Phú nhấn mạnh.

htphu.jpg
Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Ảnh: NVCC.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, việc tồn tại quá nhiều bộ sách giáo khoa sẽ vô tình tạo nên sự chênh lệch về mặt nội dung, thuật ngữ, cách tiếp cận kiến thức, đồng thời còn tạo áp lực không nhỏ cho việc mua sách, theo dõi và hỗ trợ con em mình học tập từ phía phụ huynh.

Cũng theo thầy Huỳnh Thanh Phú, việc chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng về mặt kinh tế, mà thực tế là còn tạo điều kiện thuận lợi về mặt chuyên môn, kiểm tra, đánh giá và bồi dưỡng cho giáo viên.

Song song đó, thầy Huỳnh Thanh Phú đề xuất: “Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi đã chọn sách xong cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các danh pháp, thuật ngữ, từ ngữ mang tính địa phương ở trong sách, để sách thực sự phù hợp, trong sáng và dễ tiếp cận với mọi học sinh trong cả nước”.

Ngoài ra, các thầy cô giáo cũng cần chủ động cập nhật, linh hoạt hiệu chỉnh phương pháp giảng dạy, để thích ứng với tinh thần chung của chương trình.

Bộ sách có giá thành phù hợp với đại đa số phụ huynh

Là giáo viên phụ trách lớp đầu tiên của cấp tiểu học, cô Trương Thị Thu Lộc – Giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) hoàn toàn đồng tình với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” là sách sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027.

Cô Thu Lộc cho rằng: “Tôi đã từng đọc hết sách dành cho học sinh lớp 1 của cả 3 bộ sách đã từng được Bộ thẩm định, thông qua nhưng tôi vẫn thấy sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” là có giá thành phù hợp nhất với đại đa số phụ huynh. Nội dung sách lớp 1 cũng gần gũi, có nhiều hình minh họa sinh động nhất dành cho trẻ”.

Theo cô Thu Lộc, khi trẻ mới chuyển từ môi trường vui chơi (mầm non) sang môi trường học tập (tiểu học), các hình minh họa trong sách lớp 1 của bộ sách này có màu sắc tươi sáng, hình vẽ hiện đại, giúp trẻ bớt sợ hãi trong những ngày đầu khi mới chuyển sang cấp tiểu học.

Sách tiếng Việt lớp 1 của bộ sách này đã chú ý rất nhiều vào hoạt động quan sát tranh, kể chuyện, giúp trẻ phát triển vốn từ và khả năng diễn đạt, tự tin ngay từ những ngày đầu tiên đi học.

Với môn Hoạt động trải nghiệm và Đạo đức lớp 1, sách đã lồng ghép rất khéo các bài học về lòng biết ơn, sự sẻ chia và ý thức bảo vệ môi trường. Đối với học sinh lớp 1, giai đoạn đi học cũng hình thành những nhân cách quan trọng; các tình huống trong sách được xây dựng dựa trên các mối quan hệ gia đình, bạn bè trên thực tế, giúp cho trẻ dễ dàng bắt chước và thực hành các hành vi tốt.

Nội dung sách gần gũi với học sinh

Tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh (phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thị Phượng – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được 5 năm học.

Theo cô Phạm Thị Phượng đánh giá, đây là bộ sách có nội dung gần gũi với học sinh thì chắc chắn các em sẽ dễ tiếp thu hơn, công việc giảng dạy của giáo viên sẽ thuận lợi hơn.

ketnoitrithucb.jpg
Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" lớp 4. Ảnh: CTV.

Cũng theo cô Phạm Thị Phượng, mạch kiến thức giữa các khối lớp trong bộ sách này liền mạch, các giáo viên sẽ dễ thiết kế bài giảng hơn, không phải sắp xếp lại.

Cô Phạm Thị Phượng kể lại, đã từng có phụ huynh có con học lớp 1 chia sẻ với cô là con của họ chỉ cần học hết học kỳ 1 của năm học này là đã có thể đọc thông, viết thạo; tốt hơn hẳn các bạn học những bộ sách khác phải đến lớp 1 mới làm được việc này.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh khẳng định: “Đây chính là bộ sách giáo khoa có nhiều ưu điểm nổi trội hơn các bộ sách khác, nên được chọn là bộ sách sử dụng thống nhất trên cả nước là chính xác”.

Việt Dũng