Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các trường đại học, cao đẳng được khẳng định rõ nét

14/08/2025 16:40
Nhi Anh (Tổng hợp)
Theo dõi trên Google News

GDVN - Sáng ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức.

Đại biểu Trung ương dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh...

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Dự đại hội còn có 264 đại biểu, đại diện cho hơn 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu Trung ương và thành phố tham dự đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Đại biểu Trung ương và thành phố tham dự đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Các cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng lợi thế, thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu đặt ra.

Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai bài bản, đúng quy định đảm bảo nền tảng vững chắc cho đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tạo nguồn cán bộ có chất lượng lâu dài và bền vững. Công tác sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, thực chất. Nội dung sinh hoạt được cải tiến theo hướng bám sát thực tiễn, tăng cường tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, từng bước siết chặt kỷ cương, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên, sinh viên ổn định, yên tâm tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Chất lượng kết nạp đảng viên được nâng cao, đóng góp quan trọng vào việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào thực chất, đảm bảo tính phòng ngừa từ xa, không để xảy ra các sai phạm lớn. Công tác văn phòng cấp ủy có nhiều đổi mới, đặc biệt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ sở đào tạo đã nhanh chóng chuyển đổi ứng dụng các công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị thông minh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, từng bước đưa chất lượng giáo dục Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ đột phá chiến lược: Đổi mới mô hình quản trị đại học, cao đẳng, thúc đẩy tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên và cán bộ quản lý.

Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Các cơ sở đào tạo sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy; kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến; đổi mới chương trình, phương pháp, đánh giá năng lực người học; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hội nhập với chuẩn mực quốc tế. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong Đảng bộ tích cực tham gia phản biện, góp ý chính sách lớn của thành phố, đóng góp thiết thực cho sự phát triển Thủ đô.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các trường đại học, cao đẳng được khẳng định rõ nét

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Điểm lại những kết quả mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được. Đó là chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các trường đại học, cao đẳng được khẳng định rõ nét.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của đội ngũ trí thức, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các trường phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá, bên cạnh những thuận lợi, Thủ đô Hà Nội vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng, lợi thế vốn có. Đây cũng là vấn đề mà toàn Đảng bộ thành phố cũng như Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cần tập trung thảo luận, nghiên cứu để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm đưa Thủ đô phát triển.

Gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, một trong những mục tiêu của thành phố là đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, có sức cạnh tranh, uy tín quốc tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD, tốc độ tăng trưởng khoảng 11%/năm…

Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định ba khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, thu hút đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới, trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng phục vụ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào quản trị và đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Ảnh: Hanoimoi.vn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Ảnh: Hanoimoi.vn

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và sinh viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy các nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cần quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trí thức, sinh viên, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tập trung đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; quan tâm đảng viên mới, nhất là sinh viên nhằm tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thành phố Hà Nội luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đóng góp tích cực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Ban Chấp hành Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn
Ban Chấp hành Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Hanoimoi.vn

Thành phố mong muốn các nhà trường tích cực tham gia các dự án chiến lược, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các trung tâm nghiên cứu của thành phố.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để Hòa Lạc trở thành đô thị phát triển, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ cao, các trường đại học, động lực đưa Thủ đô phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô và đất nước.

Thông tin trên website Đại học Bách khoa nêu: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, xác định phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Đại hội là dịp để củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cùng kiên định và nỗ lực với mục tiêu đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, Đại hội xác định chiến lược phát triển cho các lĩnh vực đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Đó là các nhiệm vụ chính trị then chốt, cụ thể hóa vào hoạt động của mỗi cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như:

- Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị đại học, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, khát vọng cống hiến.

Nhi Anh (Tổng hợp)