Brad Pitt, vợ Tổng thống Pháp thành tâm điểm LHP Cannes

13/05/2011 04:07
(GDVN) - Tham gia LHP Cannes năm nay có 19 phim điện ảnh dự tranh giải và hơn 40 buổi chiếu ra mắt phim quốc tế, được đánh giá đều là những tác phẩm đáng chú ý.

(GDVN) - Danh sách tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes năm nay có 19 phim điện ảnh dự tranh giải và hơn 40 buổi chiếu ra mắt phim quốc tế, được đánh giá đều là những tác phẩm đáng chú ý.

{iarelatednews articleid='2106,2097'}

Nếu năm ngoái LHP Cannes có vẻ hơi "u ám" vì những ảnh hưởng của tro núi lửa, những trận mưa lớn và thậm chí là cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng ở châu Âu, thì năm nay tình hình có vẻ sáng sủa hơn hẳn. Cannes 2011 khai mạc ngày 11/5 trong tiết trời tuyệt đẹp cùng dàn sao nữ rực rỡ. Năm nay, có 10 bộ phim được nhắc đến nhiều nhất và được dự đoán là sẽ không ra về "trắng tay" gồm:

1. "The Tree of Life"
2. "La piel que habito"
3. “We Need To Talk About Kevin”
4. “The Skin That I Inhabit”
5. “Drive”
6. “Restless”
7. “Midnight in Paris”
8. “Hara-Kiri: Death of a Samurai”
9. “The Beaver” - Con rối
10. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”

Trong danh sách trên, bộ phim được kỳ vọng nhất là "The Tree of Life" (tạm dịch: Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick, với sự góp mặt của hai ngôi sao Brad Pitt và Sean Penn. Lẽ ra, "The Tree of Life" tham dự Cannes từ năm ngoái nhưng do không kịp hoàn thành hậu kỳ nên phải hoãn lại 1 năm.

Poster phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nó nói lên tính nhân văn của bộ phim này
Poster phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Bộ phim lấy bối cảnh bang Texas vào những năm 1950, Jack (Prad Pitt đóng) lớn lên trong một gia đình có người cha độc đoán (Sean Penn đóng) và người mẹ rộng lượng. Nhân vật Jack luôn phải tìm kiếm sự cân bằng tình cảm khi đối mặt với sự ích kỷ điên rồ của cha - ông luôn bị ám ảnh bởi thành công của những đứa con. Rồi có một sự kiện kỳ lạ xảy ra làm rối loạn sự cân bằng mong manh ấy, Jack bị cuốn theo những kỷ niệm thời thơ ấu khi anh chuẩn bị làm cha.

Hình ảnh Brad Pitt và cậu con trai trong phim
Hình ảnh Brad Pitt và cậu con trai trong phim.

“The Tree of Life” là một câu chuyện đầy chất thơ trải dài xuyên thập kỷ. Bộ phim được kỳ vọng sẽ làm nên thành công lớn. Terrence Malick từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 1979 với bộ phim "Days of Heaven", và người ta cho rằng rất có thể năm nay vị đạo diễn này sẽ lập "cú đúp" ngoạn mục.

Một bộ phim khác cũng được nhắc đến nhiều tại LHP năm nay là "Midnight in Paris" (tạm dịch: Nửa đêm ở Paris). Bộ phim vẫn dành được nhiều sự chú ý với 3 lý do: phim chiếu mở màn, phim của đạo diễn nổi tiếng Woody Allen, và có sự góp mặt của đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni Sarkozy.

Đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni Sarkozy trong một cảnh quay
Đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni Sarkozy trong một cảnh quay.

"Midnight in Paris" kể về câu chuyện một cặp vợ chồng người Mỹ trước ngày cưới muốn đi nghỉ một vài ngày ở Paris và những điều lãng mạn đầy hài hước đã xảy đến với họ. Đệ nhất phu nhân Pháp đóng một vai nhỏ là giám đốc bảo tàng, nhưng Carla Bruni khiến dư luận rất tò mò về khả năng nghệ thuật thứ 7 của cô.

Bên cạnh đó, các phim "The Beaver" (Con rối) của Jodie Foster, phần 4 loạt phim "Pirates of the Caribbean" (Cướp biển vùng Caribe) là "On Stranger Tides"  cũng được dự đoán sẽ thành công rực rỡ tại LHP Cannes năm nay.

alt
"The Beaver" do Mel Gibson thủ vai chính.

Nữ đạo diễn Jodie Foster từng giành giải Oscar diễn viên chính xuất sắc nay lại thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và đầy thử thách. Công chúng dành nhiều sự quan tâm cho sản phẩm đầu tay này của nữ diễn viên được đánh giá là thông minh bậc nhất ở Hollywood.

"The Beaver" kể về nhân vật chính Walter (Mel Gibson đóng) đang chìm trong thất vọng cả về gia đình và công việc, thậm chí bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Tình cờ, Walter nhặt được một con rối. Anh trò chuyện với nó, chia sẻ những gì vốn không dám nói với gia đình và đồng nghiệp. Con rối đã trở thành một người bạn mới giúp Walter tự tin và tìm lại được chính mình.

Phần 4
Phần 4 "Pirates of the Caribbean" On Stranger Tides được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công tại Cannes 2011

Trong khi đó, với thành công liên tiếp ở 3 phần trước, mọi người cũng kỳ vọng sự đột phá của phần 4 Cướp biển vùng Caribe "On Stranger Tides". Bộ phim được khẳng định sẽ thành công về doanh số phòng vé với số lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo. Nhưng liệu phim có gặt hái được cành cọ vàng hay không thì vẫn rất khó đoán.

Diễm Hà