Cả ngàn khán giả Huế phẫn nộ show Chế Linh: Treo đầu dê bán thịt chó

07/10/2013 08:35
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Hơn 1.000 khán giả, người hâm mộ tại Huế bỏ tiền mua vé xem show Chế Linh - Bài ca kỷ niệm tối 5/10 ở Huế. Tuy nhiên, tại chương trình, trong hàng loạt các sao hải ngoại mà đơn vị tổ chức ra rả giới thiệu chỉ có mỗi Chế Linh. Rất nhiều khán giả đã phẫn nộ bỏ về khi chương trình chưa kết thúc.

Việc các đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc 'treo đầu dê bán thịt chó' như thế này không phải hiếm.

"Dán mặt" Hoài Linh lừa khán giả
Tối 19/11/2011, chương trình ca nhạc hài kịch do Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Phong tổ chức tại rạp Thủ Đô (125 Châu Văn Liêm, quận 5 - TP.HCM) quảng cáo có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ hài Hoài Linh. Tuy nhiên, đến hơn 24h, khán giả vẫn chưa thấy nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện nên đã phản ứng tiêu cực.

Chương trình lợi dụng tên tuổi của danh hài Hoài Linh
Chương trình lợi dụng tên tuổi của danh hài Hoài Linh

Trước sự phản ứng của khán giả, MC chương trình đã cáo lỗi với lý do vì sức khỏe không tốt nên nghệ sĩ Hoài Linh đã không có mặt, mong mọi người thông cảm. Đến lúc này, khán giả kéo ra về trong nỗi bực tức.

Giá vé của đêm diễn này từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng/vé.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã bắt tay vào điều tra và giải quyết. Danh hài Hoài Linh cho biết sau đó, anh thực sự cảm thấy bức xúc, bởi nó có thể làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của anh bấy lâu.
Hơn 2.000 khán giả bị ăn quả lừa tại tỉnh Bến Tre
Vào đêm ngày 15/12/2012, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre, "ông bầu" Nguyễn Minh Tuấn (hay còn gọi Tuấn "bánh cam") lấy danh công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật Thanh Phong tổ chức chương trình "ca nhạc tạp kỹ" với tên gọi "Chúc mừng năm mới 2013 - Đỉnh cao âm nhạc - Giải trí Việt xuyên đất Việt".
Theo như lời quảng cáo,  chương trình sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Hoài Linh, Cẩm Ly và 13 ca sĩ, nhóm hài nổi tiếng khác. Khi đến thời điểm còn 50 phút nữa diễn ra chương trình, có khoảng 400 người dân mua vé với giá 80 ngàn đồng/vé. Còn tại sân vận động thị trấn Ba Tri có hơn 1.600 người mua vé với giá 60 ngàn đồng/vé. 

Tờ rơi quảng cáo có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn nhưng người dẫn chương trình "khất" lại vào hôm sau khi Hoài Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng... không xuất hiện
Tờ rơi quảng cáo có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn nhưng người dẫn chương trình "khất" lại vào hôm sau khi Hoài Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng... không xuất hiện

Vào thời điểm chuẩn bị diễn ra chương trình "ca nhạc tạp kỹ" do "ông bầu" Nguyễn Minh Tuấn tổ chức, người dân ở khắp nơi trên địa bàn sắp xếp công việc của mình đến nơi mua vé. Họ hi vọng được tận mắt ngắm nhìn các ngôi sao và được xem các tiết mục ca nhạc đặc sắc. Nhưng đến khoảng 20h30', người dẫn chương trình thông báo là các "ngôi sao" góp mặt trong chương trình không có mặt do bận công việc và sẽ biểu diễn vào đêm sau.
Ngay sau khi thông báo, một ca sĩ không ai biết với giọng ca "dở tệ" ra biểu diễn. Kiên trì đến khi chương trình diễn ra gần một nửa thì nhiều người đã la ó, đòi trả lại tiền, lao lên sân khấu đập phá đồ đạc, tháo gỡ phông màn ném xuống đất... Nhiều khán giả thấy cảnh lộn xộn nên bỏ về trước. Số khác đập phá bàn ghế, loa, phương tiện biểu diễn. Không chỉ vậy, nhiều người còn lấy đi vật dụng tại hiện trường để "gỡ gạc tiền vé".

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim và bầu show bị người dân vây bắt

Đêm 29/5/2013, một  chương trình ca nhạc do doanh nghiệp Bảo Huy Hân (trụ sở tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tổ chức, treo băng rôn quảng cáo mang tên “Ca nhạc đặc biệt live show teen vọng cổ” giới thiệu có sự tham gia của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, Minh Hằng, Hồ Quang Hiếu, Bảo Thy, Phi Hùng với nghệ sĩ xiếc, hài được tổ chức tại nhà hàng hoa viên Đức Phú (ngay trung tâm thị trấn Hà Lam), nên rất đông người dân mua vé, với giá 50.000 đồng/vé người lớn, 35.000 đồng/vé cho trẻ em.



Thế nhưng, đợi đến tối khuya, người dân trong vùng chỉ thấy mỗi ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim ra biểu diễn nên rất phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, đoàn ca nhạc lừa đảo để bán vé lấy tiền nên ngay sau khi kết thúc chương trình, người dân đã bao vây và bắt các thành viên trong đoàn, trong đó có ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim cùng người quản lý, giao cho công an. 
Vì lần đầu vướng vào chuyện bị khán giả vây chặt rồi phải làm việc với cơ quan công an, giọng ca Teen vọng cổ khá hoảng loạn và sợ hãi. Do không ăn gì từ sáng, cô thậm chí đã phải uống thuốc dạ dày ngay khi đang làm việc cùng công an. Sau đó, nữ ca sĩ gần như ngất xỉu vì vừa lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Suy kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất, Vĩnh Thuyên Kim đã phải hủy bỏ những show diễn của ngày hôm sau khiến không ít người hâm mộ giận dỗi, trách cứ cô.
Khán giả Huế phẫn nộ với liveshow Chế Linh

Tờ Thanh Niên vừa dẫn, tối 5.10 tại nhà thi đấu thể thao 57 Bà Triệu (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra Liveshow Chế Linh - Bài ca kỷ niệm. Trước đó, từ ngày 26.9, đơn vị tổ chức là Công ty CP tổ chức sự kiện CM Việt Nam (H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã giới thiệu trên khắp các tuyến đường của TP.Huế, rằng chương trình sẽ có các ca sĩ hải ngoại Hương Lan, Bằng Kiều, Minh Tuyết... tham gia. Chế Linh sẽ hát 20 bài và song ca với các ca sĩ hàng đầu hải ngoại.

Thay vì song ca với các ca sĩ nổi tiếng hải ngoại như quảng cáo, ca sĩ Chế Linh chỉ song ca với người được giới thiệu là ca sĩ Hà Thu Hiền, đến từ Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.
Thay vì song ca với các ca sĩ nổi tiếng hải ngoại như quảng cáo, ca sĩ Chế Linh chỉ song ca với người được giới thiệu là ca sĩ Hà Thu Hiền, đến từ Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.

Đã có hơn 1.000 khán giả, người hâm mộ tại Huế bỏ tiền mua vé với mức 1,5 triệu đồng (vé vip); 250.000 đồng - 1,2 triệu đồng (tùy vào vị trí ngồi ở khán phòng) để được xem các ca sĩ, nghệ sĩ mà mình hâm mộ biểu diễn. Thế nhưng, những gì diễn ra trong chương trình đã khiến khán giả vô cùng phẫn nộ bởi liveshow chỉ có một mình Chế Linh, không hề có ca sĩ hải ngoại nào. Thay vào đó, Chế Linh lại song ca với một ca sĩ mà khán giả chưa hề biết mặt, được MC giới thiệu là ca sĩ Hà Thu Hiền, đến từ Hà Nội".

Ngoài ra đơn vị tổ chức còn giới thiệu về người dẫn chương trình sẽ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Phan Anh. Thế nhưng khi lên sân khấu, bên cạnh Kỳ Duyên là một Phan Anh lạ hoắc.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thừa Thiên-Huế, cho biết: Đã lập biên bản vi phạm với đơn vị tổ chức biểu diễn, với nội dung vi phạm là tổ chức biểu diễn không đúng nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý tổ chức biểu diễn./.
Đỗ Tuyết (tổng hợp)