Các hoa hậu bị truất ngôi, tước vương miện khắp thế giới (P1)

19/09/2012 10:13
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc trên thế giới, sau khi đăng quang có không ít những hoa hậu phải chia tay với vương miện vì nhiều lý do từ ban tổ chức, từ chính phía hoa hậu và cũng không ít nguyên nhân hết sức... lãng xẹt.
Hoa hậu Anh 2009 Rachel Christie là thí sinh da màu đầu tiên đại diện cho nước Anh trong 59 năm lịch sử cuộc thi HHTG. Rachel là cháu gái của vận động viên nổi tiếng một thời Linford Christie. Do dính lính đến những cáo buộc từ truyền thông vì bị nghi ngờ đã có cuộc ẩu đả dẫn đến tấn công Hoa hậu Manchester là Sara Beverley tại một hộp đêm ở thành phố Manchester.
Hoa hậu Anh 2009 Rachel Christie  là thí sinh da màu đầu  tiên đại diện cho nước Anh trong 59 năm lịch sử cuộc thi HHTG. Rachel  là cháu gái của vận động viên nổi tiếng một thời Linford Christie. Do dính lính đến những cáo buộc từ truyền thông vì bị nghi ngờ đã có cuộc ẩu đả dẫn đến tấn công Hoa hậu Manchester là Sara Beverley tại một hộp đêm ở thành phố Manchester. 
Sau đó Rachel Christie đã tuyên bố rút tên khỏi danh sách Miss World 2009 đồng thời từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Anh để tránh những cáo buộc gay gắt của dư luận. Á hậu 1 ‘Búp bê chiến đấu’ Katrina Hodge là người đại diện cho xứ sở sương mù tham dự Miss World năm đó.

Sau đó Rachel Christie đã tuyên bố rút tên khỏi danh sách Miss World 2009 đồng thời từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Anh để tránh những cáo buộc gay gắt của dư luận. Á hậu 1 ‘Búp bê chiến đấu’ Katrina Hodge là người đại diện cho xứ sở sương mù tham dự Miss World năm đó.

Hoa hậu Nga 2009 Sofia Rudieva dính vào scandal ảnh sex không chỉ làm cho cả nước Nga chấn động mà còn lan toả khắp thế giới. Trong khi mọi người chiêm ngưỡng thân hình cẩm thạch của cô là lúc chiếc vé đến Nam phi rơi vào tay Á hậu 2 Ksenia Shipilova.
Hoa hậu Nga 2009 Sofia Rudieva dính vào scandal ảnh sex không chỉ làm cho cả nước Nga chấn động mà còn lan toả khắp thế giới. Trong khi mọi người chiêm ngưỡng thân hình cẩm thạch của cô là lúc chiếc vé đến Nam phi rơi vào tay Á hậu 2 Ksenia Shipilova. 
Sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đủ sắc làm trái tim của bất cứ người đàn ông nào cũng phải rung động nhưng Sofia Rudieva đã khiến tất cả thất vọng khi xuất hiện lồ lộ trong những bức ảnh nóng bỏng. Chẳng bao lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Nga, Sofia Rudieva, cô gái 18 tuổi đến từ thành phố St. Petersburg chưa kịp tận hưởng trái ngọt chiến thắng đã nếm trải vị đắng vinh quang. Ảnh: Sofia Rudieva (phải) được người tiền nhiệm Ksenia Sukhinova – đương kim Hoa hậu Thế giới – trao lại vương miện Hoa hậu Nga. Ảnh: Ria Novosti.)
Sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đủ sắc làm trái tim của bất cứ người đàn ông nào cũng phải rung động nhưng Sofia Rudieva đã khiến tất cả thất vọng khi xuất hiện lồ lộ trong những bức ảnh nóng bỏng. Chẳng bao lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Nga, Sofia Rudieva, cô gái 18 tuổi đến từ thành phố St. Petersburg chưa kịp tận hưởng trái ngọt chiến thắng đã nếm trải vị đắng vinh quang. Ảnh: Sofia Rudieva (phải) được người tiền nhiệm Ksenia Sukhinova – đương kim Hoa hậu Thế giới – trao lại vương miện Hoa hậu Nga. Ảnh: Ria Novosti.)
Những bức ảnh nude của cô được tung ra cuối tháng 3/2009 đã như làm nổ tung cả xứ sở bạch dương. Tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đã đăng toàn bộ những hình ảnh Sofia Rudieva hồn nhiên khoe 3 vòng trong những tư thế thoải mái. Có nhiều bức Sofia bán khỏa thân nhưng cũng có những bức cô “lộ thiên” hoàn toàn.
Những bức ảnh nude của cô được tung ra cuối tháng 3/2009 đã như làm nổ tung cả xứ sở bạch dương. Tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đã đăng toàn bộ những hình ảnh Sofia Rudieva hồn nhiên khoe 3 vòng trong những tư thế thoải mái. Có nhiều bức Sofia bán khỏa thân nhưng cũng có những bức cô “lộ thiên” hoàn toàn. 
Mặc dù sinh sống ở phương Tây – nơi rất thoáng với các scandal nhưng Sofia Rudieva cũng vấp phải sự phản ứng lớn của khán giả. Tuy không bị tước vương miện nhưng Sofia đã mất quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 11. Á hậu thứ nhất của cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2009 Svetlana Stepankovskaya được chọn thay thế.

Mặc dù sinh sống ở phương Tây – nơi rất thoáng với các scandal nhưng Sofia Rudieva cũng vấp phải sự phản ứng lớn của khán giả. Tuy không bị tước vương miện nhưng Sofia đã mất quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 diễn ra tại Nam Phi vào tháng 11. Á hậu thứ nhất của cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2009 Svetlana Stepankovskaya được chọn thay thế.

Hoa hậu Joyce Giraud người Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico năm 1998 và trước đó cô từng đại diện cho nước này tham dự Miss World 1994. Mặc dù Joyce dính vào scandal ảnh sex nhưng Puertorico đã rộng lượng bỏ qua và vẫn quyết định cử cô làm người đẹp đại diện tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu Joyce Giraud người Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico năm 1998 và trước đó cô từng đại diện cho nước này tham dự Miss World 1994. Mặc dù Joyce dính vào scandal ảnh sex nhưng Puertorico đã rộng lượng bỏ qua và vẫn quyết định cử cô làm người đẹp đại diện tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Tháng 12/2009 hoa hậu Paris (Pháp), Kelly Bochenko bị tổ chức Hoa hậu Pháp tước ngôi vị vì liên quan đến nững tấm hình hở hang trên bìa tạp chí Entrevue mà cô là nhân vật chính. Cô gái 23 tuổi đã thanh minh rằng đó là những tấm hình bạn trai cũ chụp và đăng tải không có sự đồng ý của cô. Ảnh. Beaute.
Tháng 12/2009 hoa hậu Paris (Pháp), Kelly Bochenko bị tổ chức Hoa hậu Pháp tước ngôi vị vì liên quan đến nững tấm hình hở hang trên bìa tạp chí Entrevue mà cô là nhân vật chính.  Cô gái 23 tuổi đã  thanh minh rằng đó là những tấm hình bạn trai cũ chụp và đăng tải không có sự đồng ý của cô. Ảnh. Beaute.
Bà Geneviève de Fontenay, chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Pháp vốn là người đã quá nổi tiếng với những biện pháp "rắn" đối với các cô gái trẻ tham gia cuộc thi Hoa hậu Pháp đã không cần cân nhắc, hay nhượng bộ nào trong trường hợp này. Một trong những điều khoản khi các thí sinh tham gia cuộc thi là cấm tất cả việc chụp hình khỏa thân, bán khỏa thân và tạo dáng những tư thế nhục dục. Ảnh.

Bà Geneviève de Fontenay, chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Pháp vốn là người đã quá nổi tiếng với những biện pháp "rắn" đối với các cô gái trẻ tham gia cuộc thi Hoa hậu Pháp đã không cần cân nhắc, hay nhượng bộ nào trong trường hợp này. Một trong những điều khoản khi các thí sinh tham gia cuộc thi là cấm tất cả việc chụp hình khỏa thân, bán khỏa thân và tạo dáng những tư thế nhục dục. Ảnh. 

Hoa hậu thế giới Đức năm 2009 Alessandra Alores đã mất cơ hội tham dự tại Nam phi vì những tấm hình khoả thân nằm chình ình trên tạp chí FHM của Đức và tràn lan khắp mạng internet. Đương nhiên cái tên ghi trong danh sách Miss World của Đức sẽ là Stefanie Peeck.

Hoa hậu thế giới Đức năm 2009 Alessandra Alores đã mất cơ hội tham dự tại Nam phi vì những tấm hình khoả thân nằm chình ình trên tạp chí FHM của Đức và tràn lan khắp mạng internet. Đương nhiên cái tên ghi trong danh sách Miss World của Đức sẽ là Stefanie Peeck.

Miss Singapore 2009, Ris Low. Cô bị ví là ‘quốc nhục’ của quốc đảo sư tử khi dính líu đến việc trộm cắp thẻ tín dụng trị giá 6000USD mà theo Ris giải thích, cô làm như vậy do mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cô phải chịu án 2 năm tù treo thậm chí còn bị nghi ngờ là không kiểm soát được bản thân, rối loạn hành vi.
Miss Singapore 2009, Ris Low. Cô bị ví là ‘quốc nhục’ của quốc đảo sư tử khi dính líu đến việc trộm cắp thẻ tín dụng trị giá 6000USD mà theo Ris giải thích, cô làm như vậy do mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cô phải chịu án 2 năm tù treo thậm chí còn bị nghi ngờ là không kiểm soát được bản thân, rối loạn hành vi. 
Sau đó cô còn được CNN bình chọn là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á năm 2009 với biệt danh "Nữ hoàng gây chú ý". Ngay lập tức Á hậu 1 Claire Lee được đội vương miện và hớn hở chuẩn bị cho HHTG 2009. Nhưng dân tình hết sức bất ngờ vì Claire Lee từ chối với lý do cực kỳ lạ lùng: “Tôi bị chấn thương ở vùng lưng nên không thể đứng lâu được.”. Đau đầu vì các người đẹp, hội đồng Hoa hậu Singapore lại lên đường tìm chủ nhân cho chiếc vương miện. Ngày 9/10, Á hậu 2 Pilar Carmelita Arlando chính thức trở thành tân Hoa hậu Singapore 2009. Pilar lại bị ‘xỉa xói’ liên tục vì sự thiếu hiểu biết những kiến thức cơ bản về đất nước mình. Cô không hề nhớ ngày quốc khánh, người đẹp còn cho rằng sư tử biển, biểu tượng của đất nước Singapore tuyệt chủng năm 1965 mà không biết rằng đó là loài vật hư cấu. Ảnh. Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 Singapore lần lượt “lên ngôi”)

Sau đó cô còn được CNN bình chọn là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á năm 2009 với biệt danh "Nữ hoàng gây chú ý". Ngay lập tức Á hậu 1 Claire Lee được đội vương miện và hớn hở chuẩn bị cho HHTG 2009. Nhưng dân tình hết sức bất ngờ vì Claire Lee từ chối với lý do cực kỳ lạ lùng: “Tôi bị chấn thương ở vùng lưng nên không thể đứng lâu được.”. Đau đầu vì các người đẹp, hội đồng Hoa hậu Singapore lại lên đường tìm chủ nhân cho chiếc vương miện. Ngày 9/10, Á hậu 2 Pilar Carmelita Arlando chính thức trở thành tân Hoa hậu Singapore 2009. Pilar lại bị ‘xỉa xói’ liên tục vì sự thiếu hiểu biết những kiến thức cơ bản về đất nước mình. Cô không hề nhớ ngày quốc khánh, người đẹp còn cho rằng sư tử biển, biểu tượng của đất nước Singapore tuyệt chủng năm 1965 mà không biết rằng đó là loài vật hư cấu. Ảnh. Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 Singapore lần lượt “lên ngôi”)

Andella Chileshe Matthews, hoa hậu Hoàn vũ Zambia 2009 đã bị tước danh hiệu và vương miện, lí do là từ... mẹ cô. Sandra Chileshe, mẹ Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia Andella Chileshe Matthews đã có những phát ngôn với truyền thông liên quan đến những khoản tiền các nhà tài trợ dành cho Andella nhưng lại không được Wendy Chanda-Fornari - Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia chuyển cho cô để tham gia cuộc thi ở Bahamas. Ảnh. Ukzambians
Andella Chileshe Matthews, hoa hậu Hoàn vũ Zambia 2009 đã bị tước danh hiệu và vương miện,  lí do là từ... mẹ cô. Sandra Chileshe, mẹ Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia Andella Chileshe Matthews đã có những phát ngôn với truyền thông liên quan đến những khoản tiền các nhà tài trợ dành cho Andella nhưng lại không được Wendy Chanda-Fornari - Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia chuyển cho cô để tham gia cuộc thi ở Bahamas. Ảnh. Ukzambians
Bà than phiền rằng Andella đã phải chi tới hơn 3000 đô la suốt cuộc thi mà không nhận được một xu nào tiền tài trợ mà nhẽ ra Andella phải được dùng. Sandra Chileshe nói: " Tôi thật sự muốn biết bà Wendy Chanda Fornari sẽ dùng tiền tài trợ để phục vụ cho chuyến đi của Andella tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2009 vào việc gì khi con bé đã có mặt ở Bahamas.

Bà than phiền rằng Andella đã phải chi tới hơn 3000 đô la suốt cuộc thi mà không nhận được một xu nào tiền tài trợ mà nhẽ ra Andella phải được dùng. Sandra Chileshe nói: " Tôi thật sự muốn biết bà Wendy Chanda Fornari sẽ dùng tiền tài trợ để phục vụ cho chuyến đi của Andella tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2009 vào việc gì khi con bé đã có mặt ở Bahamas. 

Thực tế là, khi Andella ở Bahamas thì nó cũng chẳng nhận được một Ngwee (tiền Zambia) nào từ số tiền mà các nhà tài trợ hỗ trợ con bé". Wendy Chanda Fornari đã tước vương miện của Andella vì cho rằng việc đó sẽ tránh được việc làm tổn hại thanh danh của các nhà tài trợ, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia và tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Sthabiso Mteliso, Á hậu 1 đảm nhiệm trách nhiệm của hoa hậu thay Andella.

Thực tế là, khi Andella ở Bahamas thì nó cũng chẳng nhận được một Ngwee (tiền Zambia) nào từ số tiền mà các nhà tài trợ hỗ trợ con bé". Wendy Chanda Fornari đã tước vương miện của Andella vì cho rằng việc đó sẽ tránh được việc làm tổn hại thanh danh của các nhà tài trợ, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Zambia và tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Sthabiso Mteliso, Á hậu 1 đảm nhiệm trách nhiệm của hoa hậu thay Andella.

Hoa hậu Puerto Rico 2008 - Keishla Cristal Villafañe Rivera đã phải trao trả lại chiếc vương miện. Cô gái 19 tuổi bị Luis Santiago Productions, nhà tổ chức cuộc thi Miss Puerto Rico Petite tước vương miện do những hành vi thiếu đạo đức và tư cách như chỉ trích và dọa giết nhân viên của ban tổ chức.
Hoa hậu Puerto Rico 2008 - Keishla Cristal Villafañe Rivera đã phải trao trả lại chiếc vương miện. Cô gái 19 tuổi bị Luis Santiago Productions, nhà tổ chức cuộc thi  Miss Puerto Rico Petite tước vương miện do những hành vi thiếu đạo đức và tư cách như chỉ trích và dọa giết nhân viên của ban tổ chức. 
Không những chỉ sử dụng những ngôn từ khiếm nhã và còn vi phạm nghiêm trọng những điều khoản của hợp đồng như việc tự ý sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo mà chưa nhận được sự đồng thuận của nhà tổ chức.

Không những chỉ sử dụng những ngôn từ khiếm nhã và còn vi phạm nghiêm trọng những điều khoản của hợp đồng như việc tự ý sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo mà chưa nhận được sự đồng thuận của nhà tổ chức.

Hoa hậu Thế giới Bolivia 2010 - Maria Teresa. Mặc dù đã từng đại diện đất nước Bolivia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, nhưng đến tháng 2/2011, Maria Teresa vẫn bị truất ngôi vì không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một hoa hậu, cụ thể là không tham dự một sự kiện quan trọng của quốc gia – lễ hội Carnaval và gây ra những vụ rùm beng với báo chí.

Hoa hậu Thế giới Bolivia 2010 - Maria Teresa. Mặc dù đã từng đại diện đất nước Bolivia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, nhưng đến tháng 2/2011, Maria Teresa vẫn bị truất ngôi vì không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một hoa hậu, cụ thể là không tham dự một sự kiện quan trọng của quốc gia – lễ hội Carnaval và gây ra những vụ rùm beng với báo chí.

Long Hy (Tổng hợp)