Chung kết nhạc nhẹ Sao Mai 2015: Thí sinh hát dưới sức mình

10/08/2015 09:23
Nguyễn Dũng
(GDVN) - “Ban nhạc chơi rất tốt, tiếc là các thí sinh hát dưới sức mình”, Giám đốc Âm nhạc Sao Mai 2015 nhận định sau đêm chung kết phong cách nhạc nhẹ.

Phóng viên đã có cuộc nói chuyện với Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh - Giám đốc Âm nhạc Sao Mai 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn trước khi ông vào TP.HCM thực hiện chương trình tiếp theo. 

Các thí sinh chiến thắng trong đêm chung kết phong cách nhạc nhẹ.
Các thí sinh chiến thắng trong đêm chung kết phong cách nhạc nhẹ.

- Là Giám đốc âm nhạc Sao Mai 2015, ông đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh năm nay?

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Sao Mai 2015 tính đến thời điểm này đã rất thành công, Ban giám khảo (BGK) đã chọn ra được 12 gương mặt xuất sắc nhất để đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. 

Năm nay các thí sinh có chất lượng tốt và đồng đều. Đối với một số cá nhân, tôi có đánh giá rất cao và có tiềm năng.

Cũng chính vì thế mà nhiều người cho rằng Sao Mai 2015 không có những nhân tố đột phá. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, các thí sinh sao Sao Mai Châu Âu cũng đã thể hiện phần thi của mình rất tốt, mặc dù họ không được đào tạo bài bản về thanh nhạc.

- Trong ba đêm chung kết các phong cách âm nhạc, vì sao BGK lại thiếu vắng những nhạc sĩ gạo cội của âm nhạc Việt Nam như Phó Đức Phương hay Phú Quang?

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh (người ngồi giữa), Giám đốc âm nhạc Sao Mai 2015.
Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh (người ngồi giữa), Giám đốc âm nhạc Sao Mai 2015.

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Làng âm nhạc Việt Nam có rất nhiều các thế hệ,  những nhạc sĩ như Phú Quang hay Phó Đức Phương chính là những giá trị đích thực của âm nhạc. Tuy nhiên, những nhạc sĩ đó cũng đã được bàn giao lại những trọng trách từ các thế hệ nhạc sĩ đi trước như Văn Cao, Đỗ Nhuận và các nhạc sĩ khác.

Có thể nói, họ đã gần như hoàn thành sứ mạng của mình trong thời điểm lịch sử của mình. Tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục có các nhạc sĩ trẻ, tràn đầy năng lượng, có trình độ và năng lực để tiếp tục gánh vác sứ mệnh về âm nhạc.

Năm nay chúng tôi lựa chọn các nhạc sĩ trẻ nhưng rất uy tín. Tôi nghĩ rằng, trong giới nhạc sĩ bây giờ các nhạc sĩ như Xuân Phương, Giáng Son hay Lê Minh Phương đều có đầy đủ năng lực và đã khẳng định được tài năng trong lòng khán giả cũng như đồng nghiệp. Và chúng tôi xác định còn cần phải trẻ hóa nữa.

- Nếu mỗi phong cách lựa chọn 5 thí sinh đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng, ông sẽ chọn thêm 3 thí sinh nào?

Ban Giám khảo Vòng chung kết nhạc nhẹ Sao Mai 2015.
Ban Giám khảo Vòng chung kết nhạc nhẹ Sao Mai 2015.

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Những việc này luôn luôn là vấn đề của các cuộc thi, cho dù có nhiều tài năng thì chúng ta cũng chỉ có 4 suất thôi. Đó cũng là một sự khó khăn đối với BGK khi lựa chọn các thí sinh đi vào đêm chung kết xếp hạng. 

Tuy nhiên, chúng tôi dựa trên bảng điểm để đánh giá và lựa chọn. Có những thí sinh xếp thứ 5 chỉ chênh lệch với các thí sinh khác chỉ 0,05 thôi, sự chênh lệch đó rất là nhỏ. Và chúng tôi chọn theo thứ tự xếp từ 1 đến 4, ai có số điểm cao hơn thì sẽ thắng.

- Âm thanh, ánh sáng của Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn có đảm bảo chất lượng cho các đêm chung kết không, thưa ông?

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn được thiết kế rất hiện đại, bài bản và đội ngũ kỹ thuật vận hành tòa nhà cũng đã hỗ trợ Ban tổ chức rất nhiệt tình. Những điều đó đã giúp cho phần ánh sáng, âm thanh của chương trình đạt được hiệu quả rất tốt, như bạn đã chứng kiến qua 3 đêm thi vừa rồi.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trao phần thưởng cho thí sinh Nguyễn Đức Tiến – người được bình chọn nhiều nhất qua tin nhắn.
Bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trao phần thưởng cho thí sinh Nguyễn Đức Tiến – người được bình chọn nhiều nhất qua tin nhắn.

- Đoàn công tác Sao Mai 2015 của Đài Truyền hình Việt Nam có gặp khó khăn gì trong quá trình ở và làm việc tại FLC Sầm Sơn không?

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Công tác tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa là một điều tuyệt vời. Đoàn công tác cũng được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở chu đáo, phòng ốc được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại.

Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới FLC vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác. Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khởi và vui vẻ.

- Trước đêm chung kết xếp hạng sắp tới, Ban tổ chức sẽ có hoạt động gì để có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần cho các thí sinh?

Nhạc sĩ Lương Ngọc Minh: Tôi nghĩ rằng, được biểu diễn trước các khán giả Thanh Hóa nhiệt tình tại một quần thể du lịch đẳng cấp bậc nhất khu vực phía Bắc đã là một điều tuyệt vời cho sự hưng phấn của các thí sinh. 

Khách sạn À La Carte tại Quần thể du lịch FLC Sầm Sơn, nơi ăn nghỉ của các thí sinh Sao Mai 2015
Khách sạn À La Carte tại Quần thể du lịch FLC Sầm Sơn, nơi ăn nghỉ của các thí sinh Sao Mai 2015

Như bạn đã biết, trong cả 3 vòng thi vừa qua, khán phòng rộng 1.300 chỗ của Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn lúc nào cũng chật kín khán giả. Bên cạnh đó, nhà tài trợ cũng đã dành cho các thí sinh những điều kiện ăn ở không thể tốt hơn.

Trong tuần tới, Ban tổ chức sẽ phối hợp với nhà tài trợ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dịch vụ tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng để giúp các thí sinh có được sức khỏe tốt nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng bước vào Vòng chung kết xếp hạng. 

Tôi tin tưởng, đêm Chung kết xếp hạng sẽ tiếp tục là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn đầy cuốn hút gửi tặng các khán thính giả yêu nhạc Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

- Xin cảm ơn ông vì cuộc chia sẻ rất chân thành.

Nguyễn Dũng