Đạo diễn Phước Sang bị tố lừa gần 3 tỷ đồng và xe Mercedes S350

05/10/2012 12:41
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Theo lời tố cáo thì  “ông bầu” Phước Sang đã lợi dụng lòng tin, lừa 2,4 tỷ đồng, 25.000 USD và một chiếc Mercedes S350. Vụ việc chưa có phản hồi từ phía ông Phước Sang do ông liên tục tắt máy; cơ quan công an cũng chưa đưa ra kết luận ban đầu.
Ngày 4/10, phóng viên Giaoduc.net.vn nhận được lá đơn của doanh nhân Chung Minh gửi Phòng 5 - C51, Tổng Cục 6, Bộ Công an, tố ông Lưu Phước Sang (tức đạo diễn Phước Sang, chủ nhân của hãng phim cùng tên tại TP.HCM) "có hành vi lừa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong đơn tố cáo, ông Chung Minh cho biết: Tôi và ông Lưu Phước Sang quen biết nhau từ khoảng thời gian 14/02/2012. Từ đó, ông Sang tăng cường mối quan hệ thân thiết nhằm tạo sự tin tưởng của tôi. Vào khoảng tháng 03/2012, qua thông tin từ ông Sang, được biết ông Sang đang thế chấp tài sản ở nhiều ngân hàng. Vào ngày 15/03/2012, qua thông tin từ ông Sang, tôi được biết ông Sang đang vay tại một ngân hàng với số tiền 63 tỷ đồng và nói với tôi đang rất kẹt tiền, đang làm hồ sơ chuyển sang vay một ngân hàng khác, sẽ được cho vay 79 tỷ đồng.
Ông Phước Sang, chủ hãng phim cùng tên ở TP.HCM.
Ông Phước Sang, chủ hãng phim cùng tên ở TP.HCM.
Khoảng  3 ngày sau, ông Sang có gọi điện thoại cho tôi mượn tiền với mực đích giải quyết công việc riêng và sẽ hứa trả đầy đủ sau 1 tuần. Lúc đó tôi nói tôi không có tiền mặt nhàn rỗi vì đây là nguồn vốn lưu động của Doanh nghiệp.

Ông Sang vẫn tiếp tục năn nỉ. Vì nghĩ chỗ ông Sang là nơi uy tín nên tôi bị thuyết phục và cho mượn một phần và đặc biệt không hề lấy lãi.  Tôi chỉ cần hoàn trả lại số tiền đã mượn đúng hẹn.


Tôi đã cho ông Lưu Phước Sang mượn tiền vào những thời điểm như sau:


Đợt 1:
2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) vào ngày 04/04/2012.

Đợt 2:
5000 USD (Năm ngàn đô la Mỹ) vào ngày 26/04/2012.

Đợt 3:
20.000 USD (Hai mươi ngàn đôla Mỹ).

Đợt 4:
400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) vào ngày 05/05/2012.

Vào khoảng ngày 10/5/2012 ông Sang nói mượn xe Mercedes S350 4 chỗ của tôi để đi bàn chuyện làm ăn với khách ngoài tỉnh, sau khi về sẽ trả lại cho tôi nhưng đợi mãi không thấy trả xe về cho tôi.


Lần cuối cùng khi gặp ông Sang, thì được biết ông đã đem xe đi cầm mà không được sự đồng ý của tôi. Sau đó tôi thường thấy xe của tôi xuất hiện ở khu vực Quận 1 như cà phê Central trên đường Nguyễn Huệ.  Vào khoảng tháng 08/2012, tôi cùng một số người bạn đã thấy ca sĩ Lê Hiếu đi xe của tôi và dừng lại ở một quán xôi gà trên đường Lê Lai, Quận 1. Khi tôi cho nhân viên chạy theo thì được biết xe này đang để tại một chung cư có cổng sau ở đường Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, Quận 7 do ca sĩ Lê Hiếu sử dụng.


Sau nhiều lần, ông Sang tìm cách khất nợ và nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, tôi chủ động đến văn phòng công ty của ông Sang để trực tiếp nói chuyện về khoản nợ này và tôi đã ghi âm để làm bằng chứng vào lúc 16 giờ ngày 13/08/2012.


Tổng cộng số tài sản ông Lưu Phước Sang đang mượn và giữ của tôi là 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng), 25.000 USD (Hai mươi lăm ngàn đôla Mỹ) và chiếc xe Mercedes S350, biển số 51A-127.02 của tôi.
Kết thúc đơn tố cáo, ông Chung Minh đề nghị cơ quan công an giải quyết cho ông 02 vấn đề:
- Khởi tố ông Lưu Phước Sang về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của người khác.
- Khởi tố những người liên quan, buộc ông Lưu Phước Sang hoàn trả lại tiền và chiếc xe trên.
Ngay sau khi nhận được thông tin này, phóng viên Giaoduc.net.vn đã nhiều lần điện thoại tới ông Phước Sang nhưng không liên lạc được. Hỏi qua diễn viên Kim Thư, vợ cũ của ông Phước Sang, chị thừa nhận trước đây đã một số lần nói chuyện với ông Chung Minh về vấn đề này, và chị mong mọi người cho ông Phước Sang trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thêm thời gian để hoàn trả nợ. (xem chi tiết phát ngôn của diễn viên Kim Thư) Về phần mình, trả lời Giaoduc.net.vn, ca sĩ Lê Hiếu tỏ ra vô cùng bức xúc. Anh cho rằng ông Chung Minh thông tin sai lệch và ảnh hưởng đến uy tín của anh một cách trầm trọng. Lê Hiếu cho biết chưa từng sở hữu hay đi chiếc Mercedes nào như lời tố của ông Chung Minh cả.  (xem chi tiết phát ngôn của ca sĩ Lê Hiếu) Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến với độc giả.
Lê Ngọc Dương Cầm