Dương Tử Quỳnh bị trục xuất khỏi Myanmar

29/06/2011 09:07
(GDVN) – Theo Agence France Presse (AFP) sáng 28/6, nữ viễn viên Ngọa hổ tàng long bị liệt vào danh sách đen và bị trục xuất khỏi Myanmar

(GDVN) - Theo Agence France Presse (AFP) sáng 28/6, nữ viễn viên Ngọa hổ tàng long bị liệt vào danh sách đen và bị trục xuất khỏi Myanmar do tham gia bộ phim có tính chính trị The Lady của đạo diễn Pháp Luc Besson tháng 12 năm ngoái.

Sáng 28/6, AFP dẫn lời một quan chức Myanmar cho biết: Dương Tử Quỳnh đã đến sân bay quốc tế Yangon và ngay lập tức bị trục xuất khỏi Myanmar. Khi được hỏi lý do tại sao, vị quan chức từ chối tiết lộ. Nhưng, theo tờ báo này, nguyên nhân chính là việc cô nhận đóng vai nhà lãnh đạo đối lập Myanmar - Aung San Suu Kyi trong bộ phim mới của đạo diễn Luc Besson (Pháp).  

 
a
Dương Tử Quỳnh và bà Aung San Suu Kyi

Tuy nhiên, theo nhà sản xuất phim Andy Harris đã nói trước đó rằng bộ phim là về bà Aung San Suu Kyi và câu chuyện tình yêu đối với chồng. Đó là bộ phim tình yêu và sức mạnh tâm linh, không phải là câu chuyện về cuộc đấu tranh của các lực lượng vũ trang.

H.H