Giọng hát Việt 2013: HLV có quyền ‘cướp’ thí sinh

18/04/2013 21:45
V.E
(GDVN) - Tiếp nối thành công của Giọng Hát Việt mùa thứ nhất, chương trình truyền hình Giọng Hát Việt đã bắt đầu khởi động mùa thứ hai để tiếp tục tìm ra những tài năng mới.
Theo thống kê của BTC, Giọng Hát Việt mùa thứ nhất kết thúc với những con số ấn tượng: Đến trước đêm chung kết có gần 75,5 triệu lượt xem trên youtube, 75 triệu lượt xem trên Zing tv, gần 242 triệu lượt bình chọn qua tổng đài tin nhắn.

4 HLV của chương trình The Voice 2013.
4 HLV của chương trình The Voice 2013.


Chương trình Giọng Hát Việt 2013 đã được khởi động từ tháng 3/2013. Thời gian phát sóng của chương trình kéo dài hơn 6 tháng, bắt đầu từ 19/05/2013 và kết thúc vào 24/11/2013 vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 với 20 tập bao gồm các vòng thi: Giấu mặt, Đối đầu, Đo ván và vòng Biểu diễn trực tiếp (Liveshow).

Điểm mới của Giọng Hát Việt năm nay so với mùa trước là trong vòng Đối đầu, ngoài lựa chọn các thí sinh chiến thắng, các Huấn luyện viên còn có thể “cướp” thí sinh thua cuộc từ đội khác về đội của mình.

Sau vòng này, đội của mỗi Huấn luyện viên sẽ có 10 thí sinh vào vòng tiếp theo (vòng Đo ván). Kết thúc vòng Đo ván, mỗi đội chỉ còn 5 thí sinh đi tiếp vào vòng cuối cùng là vòng Biểu diễn trực tiếp (Liveshow) để chọn ra một người thắng cuộc. Vòng này sẽ chỉ có 8 Liveshow thay vì 12 đêm như năm ngoái.

Giải thưởng cao nhất của Giọng Hát Việt 2013 vẫn là 500 triệu đồng và hợp đồng thu âm với hãng đĩa Universal. Giải đồng hạng (dành cho 3 thí sinh còn lại trong đêm chung kết): 50 triệu đồng.

4 HLV năm nay lần lượt là Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng.
V.E