GS Cù Trọng Xoay tiếp tục... "xoay" nhiều hơn hát

17/10/2011 05:54
V.T
(GDVN) - 31 là tổng số điểm BGK dành cho phần biểu diễn của GS Cù Trọng Xoay và ca sỹ Phương Linh với bài hát “Thôi anh hãy về” tối 16/10.
Sự hài hước của GS Xoay bên cạnh sự dễ thương, cuốn hút của Phương Linh đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. GS Xoay vẫn còn khá “cứng” trong cách hát của mình bên cạnh một Phương Linh uyển chuyển trong xử lý ca từ - cũng dễ hiểu bởi anh không phải là một người thuộc về âm nhạc.

Thay vào đó, sự dí dỏm, hài hước được thể hiện trên khuôn mặt, phát ngôn của GS Xoay trên sân khấu chính là điểm thu hút sự yêu thích của khán thính giả bầu chọn cho họ. Đây cũng là ưu thế của anh ở đêm thi thứ nhất.


V.T