Hoa hậu Hồng Kông với trang phục áo tắm theo thời gian (P1)

23/05/2012 21:38
Long Hy
(GDVN) - Cùng ngắm các Hoa hậu Hồng Không từ năm 1974 trở lại đây trong phần thi hấp dẫn nhất - trình diễn trang phục bikini.
Triệu Nhã Chi tại Hoa hậu Hồng Kông 1974, bộ bikini một mảnh mà cô mặc năm đó được coi là kinh điển lúc bấy giờ. Mặc dù năm đó Triệu Nhã Chi không lọt vào top 3 nhưng hình ảnh cô với bộ bikini màu lam đã trở thành hình ảnh không thể quên của cuộc thi hoa hậu Hồng Kông lần thứ nhất.
Triệu Nhã Chi tại Hoa hậu Hồng Kông 1974, bộ bikini một mảnh mà cô mặc năm đó được coi là kinh điển lúc bấy giờ. Mặc dù năm đó Triệu Nhã Chi không lọt vào top 3 nhưng hình ảnh cô với bộ bikini màu lam đã trở thành hình ảnh không thể quên của cuộc thi hoa hậu Hồng Kông lần thứ nhất.
Hoa hậu Hồng Kông Trương Văn Anh tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 2, 1974. Trang phục vẫn không có gì khác so với năm đầu.
Hoa hậu Hồng Kông Trương Văn Anh tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 2, 1974. Trang phục vẫn không có gì khác so với năm đầu.
Các người đẹp tại Hoa hậu Hồng Kông lần 3, 1975. Cổ chữ V được khoét sâu hơn so với các năm trước đó.
Các người đẹp tại Hoa hậu Hồng Kông lần 3, 1975. Cổ chữ V được khoét sâu hơn so với các năm trước đó.
Mậu Khiên Nhân tại Hoa hậu Hồng Kông lần 4, 1976.
Mậu Khiên Nhân tại Hoa hậu Hồng Kông lần 4, 1976.
Hoa hậu Chu Linh Linh tại Hoa hậu Hồng Kông lần 5, 1977. Các thí sinh năm đó được đưa đến công viên Ocean Park và làm dáng thêm với đạo cụ là ô để tránh sự tẻ nhạt của trang phục.
Hoa hậu Chu Linh Linh tại Hoa hậu Hồng Kông lần 5, 1977. Các thí sinh năm đó được đưa đến công viên Ocean Park và làm dáng thêm với đạo cụ là ô để tránh sự tẻ nhạt của trang phục.
Hoa hậu Trần Văn Ngọc năm 1978, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 6. Màu sắc đã được thay đổi đôi chút.
Hoa hậu Trần Văn Ngọc năm 1978, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 6. Màu sắc đã được thay đổi đôi chút.
Chung Khởi Hồng tại Hoa hậu Hồng Kông lần 7, năm 1979.
Chung Khởi  Hồng tại Hoa hậu Hồng Kông lần 7, năm 1979. 
Hoa hậu Đới Nguyệt Nga năm 1980, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 8.
Hoa hậu Đới Nguyệt Nga năm 1980, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 8.
Hoa hậu La Bội Chi tại Hoa hậu Hồng Kông lần 9, 1981.
Hoa hậu La Bội Chi tại Hoa hậu Hồng Kông lần 9, 1981.
Ông Mỹ Linh tại Hoa hậu Hồng Kông lần 10.
Ông Mỹ Linh tại Hoa hậu Hồng Kông lần 10.
Á hậu Trương Mạn Ngọc, Hoa hậu Hồng Kông lần 11, năm 1983.
Á hậu Trương Mạn Ngọc, Hoa  hậu Hồng Kông lần 11, năm 1983.
Hoa hậu Cao Lệ Hồng, Hoa hậu Hồng Kông lần 12, năm 1984.
Hoa hậu Cao Lệ Hồng, Hoa hậu Hồng Kông lần 12, năm 1984.
Hoa hậu Tạ Ninh, Hoa hậu Hồng Kông lần 13, năm 1985.
Hoa hậu Tạ Ninh, Hoa hậu Hồng Kông lần 13, năm 1985.
Á hậu 1 Ngô Uyển Phương, Hoa hậu Hồng Kông lần 14, năm 1986.
Á hậu 1 Ngô Uyển Phương, Hoa hậu Hồng Kông lần 14, năm 1986.
Khâu Thục Trinh, Hoa hậu Hồng Kông lần 15, năm 1987.
Khâu Thục Trinh, Hoa hậu Hồng Kông lần 15, năm 1987.
Hoa hậu Lý Gia Hân, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 16, năm 1988.
Hoa hậu Lý Gia Hân, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 16, năm 1988.
Hoa hậu Trần Pháp Dung, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 17, năm 1989.
Hoa hậu Trần Pháp Dung, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 17, năm 1989.
Diêu Khang Lệ (trái) và hoa hậu Viên Vịnh Nghi (phải), Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 18, năm 1990.
Diêu Khang Lệ (trái) và hoa hậu Viên Vịnh Nghi (phải), Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 18, năm 1990.
Á hậu 2 Thái Thiếu Phân, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 19, năm 1991.
Á hậu 2 Thái Thiếu Phân, Hoa hậu Hồng Kông lần thứ 19, năm 1991.
Long Hy