Hoa hậu Ngọc Trinh có "so bì" được với Hoa hậu Ngọc Hân?

16/08/2011 00:33
(GDVN) - Cả Ngọc Hân và Ngọc Trinh đều đăng quang ngày 14/8, cách nhau tròn đúng 1 năm...

(GDVN) - Sự trùng hợp tình cờ đến kỳ lạ về ngày - tháng đăng quang của Ngọc Trinh và Ngọc Hân gợi cho người viết nhiều điều suy nghĩ... Ngày 14/8 theo giờ Việt Nam, Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu lần đầu tiên tổ chức tại Mỹ thì đúng ngày này cách đây tròn 1 năm tại đảo Tuần Châu, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân cũng chính thức nhận vương miện...

>>> Vì sao Ngọc Trinh đoạt ngôi hoa hậu?
>>> Ngọc Trinh bật khóc?
>>> Hoa hậu Ngọc Trinh với 3 loại trang phục: bikini, áo dài, váy dạ hội
>>> Hình ảnh "cực độc" về tân Hoa hậu Ngọc Trinh tại Mỹ

1. Xét về hình thức bề ngoài, Ngọc Trinh và Ngọc Hân có khá nhiều điểm khác biệt. Ngọc Hân có nước da bánh mật khỏe khoắn, ngược lại Ngọc Trinh trắng bóc, đầy đặn. Tuy nhiên, con đường dẫn đến ngôi vị Hoa hậu của 2 người đẹp có lẽ phần nào giống nhau: Làm người mẫu trước khi đăng quang, cùng bị nhiều điều tiếng “dội xuống” thời điểm vừa đội lên đầu chiếc vương miện quý giá.

Khoảnh khắc Ngọc Hân đăng quang HH Việt Nam 2010. Ảnh: V,T
Khoảnh khắc Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 14/8/2010. Ảnh: Văn trinh

Một năm trước, khi mới đăng quang, Ngọc Hân lập tức bị cộng đồng mạng chê đen, chê xấu tơi bời. Chiếc răng khểnh vốn gắn với biệu danh “Hân thỏ” dễ thương mà bạn bè cùng lớp đặt cho cô lại trở thành “thảm họa” trong mắt không ít cư dân mạng thích soi xét, đánh giá. Không dừng lại ở đó, nhiều người còn tung tin rằng, gia đình Ngọc Hân bỏ ra 5 tỷ mua giải, vì vậy, cô hết sức lạnh lùng, ít hòa đồng với các thí sinh khác! Điều này đã làm nảy sinh nghi vấn liên quan đến việc cô có lợi thế hơn các thí sinh, bởi Trưởng Ban giám khảo cuộc thi là nhà thiết kế Minh Hạnh - người vốn rất thân thiết với Ngọc Hân lúc cô làm người mẫu.

Còn với Ngọc Trinh, vừa chân ướt, chân ráo bước lên bục vinh quang tại Mỹ chưa lâu, cộng đồng mạng đã “hỉ hả” bình luận công kích về sự kiện này. Dĩ nhiên, không ai chê Trinh xấu, không tung tin gia đình cô bỏ tiền mua giải như Ngọc Hân, có điều, họ lại nhằm vào tri thức của người đẹp. Họ chê cô chưa xứng với danh hiệu Hoa hậu bằng những ngôn từ như “Ngọc Trinh đăng quang - hài hước”, “Chuyện nực cười nhất trong ngày”, “Ngọc Trinh - vẻ đẹp 3 vòng chiến thắng trí tuệ”, Ngọc Trinh - Sự thật thà đã chiến thắng”… Thậm chí, tệ hơn: Khắc Tiệp nói là giá đi dự tiệc của cô ấy là 3000 USD, thế này thì về Việt Nam tha hồ hét giá rồi còn gì? Ngọc Trinh khoe mỗi lần sinh nhật lại đổi một xe hơi, sau khi đăng quang hoa hậu, không biết cô ấy đổi xe gì khi sinh nhật nhỉ?! v.v.

Thực tế mà nói, Ngọc Trinh cũng nằm trong số ít các người đẹp đăng quang hoa hậu mà trước đó từng dính khá nhiều scandal. Đầu tiên là scandal hình ảnh “thác loạn” của cô và bạn bè tại một quán bar bị tung lên mạng, rồi từ seri ảnh nóng này, một trang web chọn phân tích bức ảnh Ngọc Trinh ngồi trên gường với nhà tạo mẫu tóc Mỹ Tâm, gán cho cô biệt hiệu “Nữ hoàng nói dối”. Tiếp đến là chuyện Ngọc Trinh khoe mẽ hàng hiệu trong 1 clip. Đỉnh điểm là bài trả lời phỏng vấn có phần ngu ngơ, hồn nhiên một cách… khó hiểu - theo quan điểm của rất nhiều người. Chính sự quan tâm của công chúng với Ngọc Trinh qua scandal phần nào giúp cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu lần đầu tiên tổ chức tại Mỹ được chú ý hơn. Đương nhiên bù lại, danh hiệu mà cô đoạt được chắc chắn giúp bản thân tiến thêm một nấc thang mới trong con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Về những thị phi mà Hoa hậu Ngọc Hân dính phải, cô lựa chọn giải quyết nó bằng chính những công việc từ thiện, hoạt động xã hội đang làm. Phần Ngọc Trinh, dù bị chê trách bởi sự ngây ngô, hồn nhiên một cách “phản cảm” vẫn có rất nhiều người ủng hộ cô. Ngọc Trinh mới 21 tuổi, cuộc sống của cô còn dài phía trước nên cần nhất bản lĩnh đón nhận tất cả mọi ý kiến tiêu cực một cách cầu tiến. Ngọc Trinh từng tham dự nhiều cuộc thi, có thể thấy, cô nhận thức rõ giá trị bản thân trong xã hội. Vì vậy, dù muốn hay không, đã trở thành một người nổi tiếng, cô nên biết cân nhắc lời, nói và hành động của mình. Muốn tồn tại trong giới nghệ thuật lắm thị phi, thật thà thôi không đủ mà còn cần đến sự tinh tế nữa.

Giây phút Ngọc Trinh đăng quang hôm qua, 14/8 (theo giờ VN). Ảnh: Nam Le
Giây phút Ngọc Trinh đăng quang, 14/8/2011 theo giờ VN. Ảnh: Nam Le

2. Xét về điều kiện gia đình, Ngọc Hân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình khá giả. Mẹ là nhân viên nhà nước, bố làm giám đốc một công ty cơ khí. Ngược lại, Ngọc Trinh thiệt thòi hơn nhiều: sinh ra thì mẹ mất, bố phải chạy xe ôm nuôi nấng 4 anh em trưởng thành. Dù xuất phát điểm khó khăn, cô gái 9x Ngọc Trinh vẫn tạo được thành công riêng cho mình. Một cô gái sớm bước vào cuộc sống tự lập, sớm biết tích cóp những đồng tiền gửi về hàng tháng cho bố mẹ (kế), biết xây cho bố ngôi nhà lớn hơn để đền ơn sinh thành, thì có lẽ, đó là một hành động đáng khen. Đáng khen hơn nhiều so với cách mà nhiều bạn trẻ ngày nay thể hiện chữ "hiếu" với gia đình.

Có một thực tế rằng, dư luận dù có khắt khe tới đâu chăng nữa, họ vẫn sẽ ghi nhận và đánh giá cao sự trưởng thành theo hướng tích cực của các người đẹp. Suốt 1 năm qua, bên cạnh nhiều sự cố đáng trách, người ta vẫn luôn cảm kích trước hình ảnh một Hoa hậu Ngọc Hân chân trần, áo cộc lội bùn lầy đi làm từ thiện tại Miền Trung khi nơi đây lâm vào cảnh bão lũ, một Ngọc Hân hào hứng tham gia nấu và phát cháo tình nguyện tại Bệnh viện Nông Nghiệp, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại hai huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa….

Riêng với cuộc thi Hoa hậu của Ngọc Trinh, ngoài thông tin ít ỏi từ phía BTC, ít ai biết trách nhiệm, sự cam kết ràng buộc của tân Hoa hậu như thế nào, thực hiện ra sao. Tuy nhiên, Hoa hậu Ngọc Trinh vẫn có thể làm được những điều khiến người khác phải “gật gù” tán thưởng bởi hành động, lối sống đẹp của mình - dù đó không phải công việc từ thiện.

3. Công bằng mà nói, 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu người việt Hoàn cầu khác nhau hoàn toàn về quy mô, sự uy tín nên chắc chắn danh hiệu Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Ngọc Trinh đạt được khác nhau về tầm vóc, sự ảnh hưởng. Nhưng, suy cho cùng người đoạt giải cao nhất cuộc thi, cả hai đều được tôn vinh là "Hoa hậu" - đại diện cho sắc đẹp toàn diện giữa con người và tâm hồn. Có lẽ, chúng ta cũng không nên quá phân biệt vương miện Hoa hậu của Ngọc Hân mới sang trọng, danh hiệu của Ngọc Trinh kém “sang” mà trên hết, nên coi họ là 1 phụ nữ trẻ, đẹp đồng thời trông chờ họ có thể làm những gì có ích cho xã hội.

Mong rằng, dù là Ngọc Hân hay Ngọc Trinh - cả hai cô gái tuổi đời đều còn rất trẻ, họ sớm tìm ra cho mình một vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ, thực sự trở thành Hoa hậu đáng mến, đáng yêu với đầy đủ nhan sắc và tấm lòng.

Thế nên, câu hỏi - nếu ai có đặt ra - rằng liệu Ngọc Trinh có "so bì" được với Ngọc Hân hay không, thiết nghĩ, đã có câu trả lời...

Văn Trinh

{iarelatednews articleid='10591,10582,10566,10559,10564,10546,10465,10357,10359,10264,10086,10023,9649,9677,9682,9591,9558,10627,10264,9682,9209,6085,5583,5288,4850'}