Minh Hằng khoe vũ đạo nóng bỏng, liên tục hát trục trặc trong liveshow

16/03/2014 08:42
TỬ VĂN
(GDVN) - Trong liveshow đầu tiên của "Tôi tỏa sáng" diễn ra vào tối qua (15/03), ca sĩ Minh Hằng liên tục gặp trục trặc về giọng hát.

Ca sĩ Minh Hằng liên tục gặp sự cố lạc giọng của Minh Hằng ở liên khúc mashup “Người vô hình – Chia tay không lý do – Mây – Beautiful Girl – Một vòng trái đất” và ca khúc “Am I in love” ở gần cuối chương trình.

Không chỉ Minh Hằng mà ngay cả Noo cũng gặp một số trục trặc nho nhỏ về chất giọng cũng như trang phục, không may chiếc dây móc quần tuột ra khiến Noo không tài nào gắn lại được, khiến anh phải chữa cháy bằng cách dùng tay giữ cố định dây trong lúc vẫn đang hát.

Noo Phước Thịnh gặp sự cố bị tuột dây móc quần.
Noo Phước Thịnh gặp sự cố bị tuột dây móc quần.
Noo phải chữa cháy bằng cách lấy tay giữ cố định móc trong khi vẫn đang hát.
Noo phải chữa cháy bằng cách lấy tay giữ cố định móc trong khi vẫn đang hát.

Tuy gặp nhiều trục trặc trong liveshow đầu tiên, nhưng có thể thấy sự cố gắng và “cháy” hết mình của Noo Phước Thịnh và Minh Hằng trong một liveshow dài gần 2 tiếng đồng hồ với hơn 80% là những tiết mục có vũ đạo cũng là một điều đáng ghi nhận của hai ca sỹ trẻ. 

Noo Phước Thịnh lập kỉ lục 20 ca khúc.

Noo Phước Thịnh lần đầu tiên hát liên tục 20 bài trong liveshow.
Noo Phước Thịnh lần đầu tiên hát liên tục 20 bài trong liveshow.

Trong liveshow Tôi Tỏa Sáng, Noo Phước Thịnh hát đến 20 ca khúc, đây là một con số kỷ lục cho liveshow có đến 2 nhân vật chính này.

Theo chia sẻ của Noo Phước Thịnh thì anh may mắn có được nhiều ca khúc được khán giả yêu thích nên anh muốn thể hiện lại những ca khúc này.

Tuy nhiên, vì thời lượng có hạn nên phần lớn tiết mục của Noo Phước Thịnh đều là các liên khúc những bản nhạc hit, được anh chọn lọc và kết nối khá thông minh, sáng tạo.

Tuy có đôi chút “tham” khi sử dụng quá nhiều vũ đạo nhưng Noo Phước Thịnh đã truyền tải khá tốt cảm xúc cũng như chất giọng ấm áp và đầy nội lực của mình. 

Noo không hề lép vế khi đọ giọng cùng Lam Trường
Noo không hề lép vế khi đọ giọng cùng Lam Trường

Ngoài những bản liên khúc, 2 phần trình diễn ấn tượng nhất của Noo Phước Thịnh trong liveshow tối qua là phần kết hợp với ca sỹ Lam Trường trong ca khúc “Ánh sáng của đời tôi” – bản hit của Lam Trường và ca khúc “Chợt thấy em khóc” – ca khúc từng gây sốt trên mạng của Noo Phước Thịnh.

Cả hai đã song ca khá ăn ý dù đây là lần kết hợp đầu tiên. Bên cạnh một Noo Phước Thịnh đầy trẻ trung, năng động, ca sỹ Lam Trường cũng đã thể hiện bản lĩnh của một ca sỹ đàn anh, một ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam những năm 2000.

Minh Hằng diễn nhạc kịch, múa trên nước.

Không phải là một ca sỹ có chất giọng tốt, song Minh Hằng là một nghệ sỹ khá đa năng. Đó cũng một trong những ưu điểm để giúp cô trở thành một trong gương mặt trẻ “hot” nhất hiện nay.

Và trong liveshow Tôi Tỏa Sáng, ngoài ca hát, Minh Hằng đã có dịp thể hiện nhiều tài lẻ của mình như : khiêu vũ, hát nhạc kịch,… Mỗi tiết mục của cô đều để lại nhiều ấn tượng.

Minh Hằng gặp sự cố lạc giọng khi hát live, nhưng cô vẫn ghi điểm bằng những màn vũ đạo cực sung.
Minh Hằng gặp sự cố lạc giọng khi hát live, nhưng cô vẫn ghi điểm bằng những màn vũ đạo cực sung.

Sau ca khúc “Tôi Tỏa Sáng” song ca cùng Noo Phước Thịnh để mở màn chương trình, Minh Hằng xuất hiện thật đặc biệt bằng cách được đưa từ phía dưới sân khấu lên cao bằng trục nâng của sân khấu mô hình kim cương.

Trong tiết mục này, cô biểu diễn 5 ca khúc mashup gồm:“Người vô hình – Chia tay không lý do – Mây – Beautiful Girl – Một vòng trái đất”.

Sau tiết mục sôi động này, Minh Hằng mang đến cho khán giả 2 ca khúc trữ tình của nhạc sỹ Đức Trí là “Yêu để em biết” và “Giờ em đã biết”.

Có thể nói, sự đầu tư về mặt sân khấu đã hỗ trợ cho phần trình diễn này của Minh Hằng rất nhiều. Trong ca khúc “Yêu để em biết”, sân khấu và màn hình led được bố trí rất nhiều nến để mang đến một không gian đầy lãng mạn.

Ngay sau ca khúc này, Minh Hằng có màn “biến hóa” trang phục từ chiếc váy ngắn màu đỏ thành một chiếc đầm dài khá đẹp mắt để thể hiện ca khúc “Giờ em đã biết” .

Tiết mục khiêu vũ với nước được coi là ấn tượng nhất chương trình.
Tiết mục khiêu vũ với nước được coi là ấn tượng nhất chương trình.

Trong  8 tiết mục của Minh Hằng, hai tiết mục để lại nhiều ấn tượng nhất của Minh Hằng là tiết mục liên khúc nhạc kịch broadway gồm ca khúc “Đường Cong” của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong và “Một vòng trái đất” của nhạc sỹ Nhất Trung.

Sự hài hước của Trấn Thành khi “chế” lại lời mới cho 2 ca khúc nổi tiếng này cũng như sự đáng yêu của Minh Hằng đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Ngoài các tiết mục ca hát, Minh Hằng còn gây ấn tượng khi sử dụng đến 12 bộ trang phục trong liveshow.

Ngô Kiến Huy 'thở phào' vì không trở thành "thảm họa MC"

Lần đầu tiên làm MC cho một chương trình truyền hình trực tiếp nhưng Ngô Kiến Huy đã hoàn thành khá xuất sắc vai trò của mình trong liveshow Tôi Tỏa Sáng tối qua.

Sự tươi trẻ, hóm hỉnh và phong cách tự nhiên của “chàng Bắp” đã mang đến sự sôi động cho chương trình và sự gần gũi với khán giả. Có lẽ anh chàng đã thở phào nhẹ nhõm khi không vướng phải bất kì trục trặc nào trong suốt chương trình.

Ngô Kiến Huy may mắn không trở thành "thảm họa MC" như đã từng lo lắng.
Ngô Kiến Huy may mắn không trở thành "thảm họa MC" như đã từng lo lắng.

Khác với MC của nhiều chương trình khác, nhiệm vụ của Ngô Kiến Huy không phải là người giới thiệu các tiết mục mà là cầu nối giữa ca sỹ với khán giả, đồng thời khai thác những câu chuyện thú vị từ các nhân vật chính của liveshow.

Chính vì vậy mà đã nhiều lần “làm khó” 2 ca sỹ này khi liên tiếp đặt những câu hỏi về chuyện tình cảm.

Với sự khởi đầu thành công này, Ngô Kiến Huy đã phần nào tự tin hơn với vai trò mới. Anh sẽ tiếp tục là người dẫn dắt chương trình của liveshow thứ 2 của Tôi Tỏa Sáng, được tổ chức vào ngày 19/4/2014 và được truyền hình trực tiếp trên VTV9 với nhân vật chính là 2 ca sỹ trẻ có nhiều bài hit được khán giả yêu thích. 

TỬ VĂN