Bạn đọc viết

Minh Hằng - Nam Thành: 'Trời sinh Du sao còn sinh Lượng'?

16/06/2012 17:44
Thu Hương, Sóc Sơn, Hà Nội
(GDVN) - Tôi nhớ đến một câu trong phim Tam Quốc khi Chu Du ngửa mặt lên trời nói rằng: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng (Gia Cát Lượng)"? Nghĩ cũng hay hay, tôi thấy khá hợp khi nói về trường hợp của Minh Hằng và Nam Thành lúc này. Tôi tin Nam Thành sẽ thắng.

Bước nhảy hoàn vũ Bước vào mùa giải thứ ba với một dàn sao đông đảo: Phương Thanh, Minh Hằng, Minh Quân, Quách Ngọc Ngoan, Vân Trang, MC Tuấn Tú, Á hậu Hoàng My…Ở thời điểm đó Minh Hằng là gương mặt nổi bật nhất và được dự đoán là chắc thắng đến 90% tại sân chân Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Bởi Minh Hằng là thí sinh có nhiều lợi thế nhất. Cô sở hữu gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, thân hình quyến rũ, lại vốn là một ca sĩ nên việc cảm nhạc, làm quen với vũ đạo không có gì là xa lạ. Nữ  ca sĩ của bản hit “Sắc môi em hồng” thường xuyên sử dụng những kĩ thuật vũ đạo phức tạp trong các clip hay trên sân khấu. Cô cũng đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng khi là khách mời của bước nhày hoàn vũ mùa giải trước với điệu Pasodoble. 

Đặc biệt, Minh Hằng là một ca sĩ, một diễn viên thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó cô diễn viên của các bộ phim ăn khách như “ Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Ngôi nhà hạnh phúc”… có một lượng fan hùng hậu, đặc biệt là các bạn fan ở tuổi teen, những người đã quen với việc nhắn tin bình chọn. 

Thêm nữa, tất cả các thí sinh như Minh Quân, Phương Thanh, Vân Trang đều nhận định Minh Hằng là đối thủ lớn nhất, là quán quân của Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 3. Nhưng thật bất ngờ khi Minh Hằng nhập cuộc không thực sự tốt. Cô liên tục vấp phải các scandal không đáng có. Vân Trang lại xuất sắc ngay từ những đêm thi đầu tiên. Trương Nam Thành – thí sinh trẻ tuổi nhất, không được đánh giá cao tiếp tục cố gắng, từng bước vươn lên.

Song, lúc đó đa phần khán giả vẫn cho rằng Minh Hằng và Vân Trang mới là hai thí sinh cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi Minh Hằng càng nhảy, càng hay, thì  Vân Trang không đáp ứng được kì vọng của Ban giám khảo và bị loại trong sự tiếc nuối của nhiều người. Đặc biệt, Trương Nam Thành quá xuất sắc, thường xuyên nhận được những ‘cơn mưa’ lời khen từ Ban giám khảo.

Kết quả là Trương Nam Thành và Minh Hằng đã có mặt trong đêm chung kết. Tôi nhớ đến một câu trong phim Tam Quốc khi Chu Du ngửa mặt lên trời nói rằng: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng (Gia Cát Lượng)"? Nghĩ cũng hay hay, tôi thấy khá hợp khi nói về trường hợp của Minh Hằng và Nam Thành lúc này. Và tôi tin Nam Thành sẽ thắng. 

Cả hai đều có ngoại hình tốt, hút sân khấu, gương mặt biểu cảm. Nếu như Minh Hằng có độ mềm mại, thực hiện tốt những động tác khó thì Nam Thành vững chãi, chân trụ, điểm dừng tốt. Minh Hằng sáng tạo, kết hợp khéo léo các chiêu trò trong bài nhảy của mình, còn Nam Thành lại chinh phục khán giả bằng sự chân phương trong các động tác kĩ thuật chuẩn mực. Cũng phải chú ý thêm rằng, ở đêm bán kết Nam Thành đã bắt đầu sử dụng thêm các đạo cụ để tạo điểm nhấn cho bài nhảy. Anh cũng bật mí rằng, Nam Thành sẽ có chút chiêu trò, đầy bất ngờ tại đêm chung kết.

Nam Thành là phát hiện lớn nhất Bước nhảy hoàn vũ 2012. Á vương 3 Manhunt International 20112 làm cho ngôi quán quân gần như chắc chắn thuộc về Minh Hằng bị lung lay. Vì thế mà cuộc canh tranh đến ngôi vô địch gay cấn, hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cảm ơn “ông trời đã sinh Minh Hằng lại còn sinh thêm Trương Nam Thành” để khán giả được thưởng thức những tiết mục khiêu vũ tuyệt vời đến như thế, nhưng dù sao tôi cũng thấy Nam Thành có phần đen đủi khi bước vào sân chơi lại có sự gióp mặt của Minh Hằng.


Nhân đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ 2012 sắp diễn ra, nhận lời đề nghị của BBT Văn hóa Giaoduc.net.vn, Chí Anh sẽ tặng 02 cặp (4 chiếc) thẻ học miễn phí cho độc giả tại các trung tâm dạy khiêu vũ thể thao do anh quản lý. Thẻ học sẽ được anh trao tặng đến Báo Giáo dục Việt Nam ngay sau đêm chung kết để từ đó tặng cho độc giả trúng thưởng trong chương trình BÌNH LUẬN BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ dưới đây:

- Bạn đọc gửi comment, viết bài báo, làm thơ, văn v.v. có tính nhận định, bình luận về trước đêm chung kết và sau đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ 2012. (ví dụ: viết bài nhận định ai vô địch, viết bài bình luận màn trình diễn của thí sinh đêm chung kết, làm thơ vui về cuộc thi hoặc thí sinh v.v.)

Quà tặng bổ sung của BBT Văn hóa: Tác giả của bài viết đoạt giải sẽ được nhận một khoản nhuận bút đặc biệt trị giá 500.000 đồng tiền mặt, bên cạnh phần thưởng chính của Chí Anh nêu bên trên.

Các tin bài độc giả khác như thông lệ Tòa soạn sẽ không chấm nhuận bút.
- Trừ thơ (nếu có) không giới hạn số chữ, các tin bài còn lại tối thiểu 100 chữ, tối đa 1000 chữ. Bạn có thể gửi không giới hạn lượng tin bài, tòa soạn sẽ xử lý đăng tải trong mục Bạn đọc Giaoduc.net.vn và showbiz trên trang Văn hóa (miễn là tin bài đó không có yếu tố vi phạm pháp luật)

- Thời hạn nhận bài: Từ 7h sáng 16/6/2012 (thứ Bảy) đến hết 24h ngày 18/6/2012 (thứ Hai).

- Kết quả: Tin bài nào được ĐỌC NHIỀU NHẤT thì tác giả sẽ là người thắng cuộc (Thời gian thống kê lượt đọc tính từ 7h ngày 16/6 đến hết 24h ngày 19/6, theo công cụ đếm của Google)

- Cách gửi bài: Bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY hoặc gửi về email vanhoa@giaoduc.net.vn (đề nghị ghi rõ số điện thoại liên hệ trong bài viết).

Mọi thắc mắc về cách gửi bài và bài vở, xin gọi: 0983 40 30 87 hoặc 0977 56 92 96. Chúc bạn đọc may mắn!
Thu Hương, Sóc Sơn, Hà Nội