Cuộc thi dành cho các quý ông tuổi từ 18 trở lên được tổ chức bởi đài TVB Hồng Kông. |
Cuộc thi đầu tiên được tổ chức năm 2005 và thí sinh dành ngôi vị Nam vương sẽ đại diện cho Hồng Kông tham dự Mister World. |
Không giống như các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ giới, Mr. Asia của xứ cảng thơm không có Á khôi 1 và 2 mà sẽ chia ra thành hai nhóm là Nhóm những chàng trai trẻ phong cách và Nhóm những người đàn ông trưởng thành... |
Nam vương sẽ được chọn ra từ những thí sinh của 2 nhóm này. |
Các thí sinh trong phần trình diễn trang phục bơi. |
Thành viên ban giám khảo của cuộc thi đều là phụ nữ và người thắng cuộc phải dành được số phiếu từ 600 - 800 phiếu bầu chọn. |
Có thí sinh là người gốc Âu với cơ thể cuồn cuộn... |
...lại có những thí sinh với thân hình cò hương như thế này. |
Cũng có thí sinh với gương mặt điển trai và thân hình cân đối như một người mẫu... |
...lại có những thí sinh cơ bắp như một vận động viên thể hình. |
Thí sinh có thân hình cân đối, sở hữu gương mặt lạnh lùng kiểu Hàn Quốc. |
Không khác một nam người mẫu biểu diễn đồ bơi trên sàn catwalk. |
Một thí sinh khoe bụng bia và nụ cười tỏa nắng. |
Nam thí sinh có gương mặt điển trai nhưng thân hình phẳng lì. |
Không ít thí sinh mang đến những tràng pháo tay vì họ đem đến tiếng cười cho ban giám khảo và người xem màn trình diễn hài hước. |
Long Hy (Ảnh. Sina)