Thanh Thảo: Sự vượt mặt của Hiền Thục là điều hiển nhiên

16/06/2013 07:15
P.Liễu
(GDVN) - "Chuyện đã quá cũ, vì thế không nên khơi gợi lại làm gì, đúng sai thì đã hạ hồi phân giải rồi, hãy giữ hoà khí cho các bên...", Thanh Thảo trải lòng mình với người hâm mộ trên trang cá nhân.
Chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí 2013 chính thức lên sóng thu hút sự quan tâm của phần đông khán giả. Tuy nhiên, với sự xuất hiện hai nhân vật trong ê kíp thực hiện chương trình: ca sĩ Thanh Thảo giữ vai trò MC phía sau hậu trường và Hiền Thục giữ vai trò Huấn luyện viên. Hai nữ ca sĩ tài năng, xinh đẹp bất đắc dĩ bị đưa lên bàn cân so sánh.

Chuyện lùm xùm trước đây giữa 2 ca sĩ xinh đẹp một lần nữa được xới lại. Ồn ào không đáng có ngày đấy xoay quanh bản quyền 2 ca khúc Cô đơn mình em và Khúc tình sầu giữa Thanh Thảo và Hiền Thục. Lúc đó, nhiều người cho rằng, Thanh Thảo là ca sĩ "chiếu trên" và có tiếng nói trong giới showbiz nên bị cho là đã "chèn ép" đàn em khi liên tiếp mua độc quyền 2 ca khúc trên từ Phương Uyên. Thời điểm đó, Hiền Thục và ê-kíp của mình cũng liên tục "than thở" với dư luận về việc bị Thanh Thảo "ức hiếp" phía sau hậu trường.

Do đó, khi giờ đây đối lập với Thanh Thảo có phần hơi "an toàn quá" là một Hiền Thục đầy sức sống và quyền lực trên chiếc ghế xoay danh tiếng, có người cho rằng, Thanh Thảo đã bị Hiền Thục "vượt mặt".

Tuy nhiên, sau lời bàn tán ồn ào, nữ ca sĩ có biệt danh Búp bê biết hát đã tỏ thái độ rất điềm đạm. Cô chia sẻ trên trang cá nhân một cách thẳng thắn: "Đối thủ của mình chính là bản thân mình... Mỗi một ngày trôi qua cần phải chiến thắng bản thân để làm tốt hơn những gì đang có hiện nay. Không cần phải xem ai là đối thủ, bởi khi dành thời gian dòm ngó người khác sẽ làm chậm bước tiến của bản thân mình".

Thanh Thảo trải lòng mình với người hâm mộ trên trang cá nhân.
Thanh Thảo trải lòng mình với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh không nên "đào xới" lại chuyện quá khứ: "Chuyện đã quá cũ, vì thế không nên khơi gợi lại làm gì, đúng sai thì đã hạ hồi phân giải rồi, hãy giữ hoà khí cho các bên". "Muốn thanh minh thanh nga thì phải là 8 năm trước, bây giờ cả ba cùng làm việc chung với nhau trong cùng một chương trình đó là cái duyên. Không nên làm mất hoà khí đồng nghiệp để tránh chuốc hoạ vào thân vì những scandal không đáng có", nữ ca sĩ nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh đó, Thanh Thảo cũng tỏ ra khá fairplay khi không tiếc lời khen ngợi Hiền Thục. Cô cho rằng với thời gian gần 8 năm kể từ sự cố không đáng có năm nào, giọng ca Nhật ký của mẹ xinh đẹp và hát hay như thế mà "không nổi tiếng mới là lạ chứ!". Nữ ca sĩ 7X cũng tỏ ra khá nhún nhường khi khẳng định: "Sự "vượt mặt" (nếu có) ở đây cũng là điều hiển nhiên".

Thanh Thảo viết: "Với 8 năm trôi qua kể từ sự việc đó, 1 ca sĩ trẻ, đẹp, hát hay như thế mà không nổi tiếng mới là lạ chứ! Để được như ngày hôm nay, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, cái này thì dù là "đàn chị" hay "ngôi sao" gì thì cũng phải công nhận những cống hiến của cô ấy. Chưa kể về quá trình tham gia ca hát từ bé thì thâm niên của cô ấy hơn cả BB. Nên sự " vượt mặt" ( nếu có) ở đây cũng là điều hiển nhiên”.

Chia sẻ thêm về việc cạnh tranh với MC Trấn Thành, Thanh Thảo khẳng định cô không có ý định so đo hay cạnh tranh với bất cứ ai ngoài Trấn Thành bởi một lý do khá đơn giản: "Trấn Thành làm MC chuyên nghiệp rồi nên tôi phải cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể để khi phát sóng sẽ không bị chê lời ăn tiếng nói, không bị chê tác phong không chuyên thôi".

Búp bê biết hát đã có cách xử trí khá khéo léo khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Hiền Thục trên trang cá nhân.
Búp bê biết hát đã có cách xử trí khá khéo léo khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Hiền Thục trên trang cá nhân.

“Mọi sự so sánh đều khập khiễng, bởi mỗi người đều có 1 vị trí riêng, công việc riêng. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình thôi. BB nhận lời làm MC của The Voice Kids vì BB thích công việc này. BB thấy vui, thấy thú vị với lãnh vực mới mà biết đâu sắp tới sẽ "chuyển nghề".

Ngay sau những dòng chia sẻ chân tình, Thanh Thảo nhận được rất nhiều lời động viên và cổ vũ từ bạn bè cũng như các fan thân thiết. Có người khẳng định việc đặt hai nữ ca sĩ này "lên bàn cân" là điều không cần thiết. Hầu hết các ý kiến nhận xét đều cho rằng sự thẳng thắn và chân thành của búp bê biết hát đã dập tắt một scandal có thể bùng phát cứ lúc nào, kéo hai cái tên được người yêu nhạc hâm mộ vào vòng xoáy của những rắc rối mới.




P.Liễu