Thiếu nữ tố Park Shi Hoo cưỡng bức bị nghi là gái làng chơi

14/03/2013 10:42
Long Hy
(GDVN) - Tên tuổi của Lee Ye Jin, nữ thực tập sinh trong vụ tố cáo cưỡng dâm với nam diễn viên Park Shi Hoo đang được truyền thông xứ kim chi chú ý không chỉ bởi tình tiết vụ án mà còn vì Lee sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm như búp bê. Truyền thông Hàn không ngại gọi cô là 'một con rối' từ người có tư thù với Park Shi Hoo.
Vụ án tố cưỡng dâm của nữ thực tập sinh Lee Ye Jin và nam tài tử Hàn Quốc Park Shi Hoo đến giờ vẫn chưa ngã ngũ, người ẩn danh là cô A giờ đây cũng đã được cư dân mạng và truyền thông Hàn phát giác: cô chính là nữ thực tập sinh Lee Ye Jin của công ty giải trí Core Contest Media.

Vụ án tố cưỡng dâm của nữ thực tập sinh Lee Ye Jin và nam tài tử Hàn Quốc Park Shi Hoo đến giờ vẫn chưa ngã ngũ, người ẩn danh là cô A giờ đây cũng đã được cư dân mạng và truyền thông Hàn phát giác: cô chính là nữ thực tập sinh Lee Ye Jin của công ty giải trí Core Contest Media.

Lee Ye Jin còn có công việc làm thêm tại một salon chăm sóc tóc dành cho phụ nữ ở thủ đô Seoul.

Lee Ye Jin còn có công việc làm thêm tại một salon chăm sóc tóc dành cho phụ nữ ở thủ đô Seoul.

Khi tên tuổi của Lee Ye Jin lộ diện, cư dân mạng Hàn Quốc còn cung cấp thêm thông tin cho biết, người đẹp 22 tuổi này trước đó từng góp mặt trong một vai phụ bộ phim The Snow Queen, bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như Hyun Bin, Im Ju Hwan, Sung Yu Ri...

Khi tên tuổi của Lee Ye Jin lộ diện, cư dân  mạng Hàn Quốc còn cung cấp thêm thông tin cho biết, người đẹp 22 tuổi này trước đó từng góp mặt trong một vai phụ bộ phim The Snow Queen, bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như Hyun Bin, Im Ju Hwan, Sung Yu Ri...

Lee Ye Jin gần đây cũng bị truyền thông Hàn Quốc phanh phui quá khứ không có lợi trong vụ án hiện đang có phần thắng nghiêng về Park Shi Hoo, một quá khứ “nhuốm đen” theo mô tả của tờ KdramaStars, Hàn Quốc.

Lee Ye Jin gần đây cũng bị truyền thông Hàn Quốc phanh phui quá khứ không có lợi trong vụ án hiện đang có phần thắng nghiêng về Park Shi Hoo, một quá khứ “nhuốm đen” theo mô tả của tờ KdramaStars, Hàn Quốc.

Theo đó, năm 2011 thì Lee từng có hành động tương tự với Park Shi Hoo khi cô này đứng ra tố cáo một người đàn ông đã cưỡng dâm và truy tố trách nhiệm từ người này.

Theo đó, năm 2011 thì Lee từng có hành động tương tự với Park Shi Hoo khi cô này đứng ra tố cáo một người đàn ông đã cưỡng dâm và truy tố trách nhiệm từ người này. 

Theo lời kể của người đàn ông từng bị tố cáo cho biết: “Cô ấy thực ra chỉ muốn cuỗm tiền từ tôi mà thôi!”.

Theo lời kể của người đàn ông từng bị tố cáo cho biết: “Cô ấy thực ra chỉ muốn cuỗm tiền từ tôi mà thôi!”.

Chưa dừng ở đó, trên nhiều trang mạng cũng như các diễn đàn còn ám chỉ Lee Ye Ji thực chất là một cô gái làng chơi, một gương mặt quen thuộc tại các hộp đêm, vũ trường nổi tiếng ở Seoul.

Chưa dừng ở đó, trên nhiều trang mạng cũng như các diễn đàn còn ám chỉ Lee Ye Ji thực chất là một cô gái làng chơi, một gương mặt quen thuộc tại các hộp đêm, vũ trường nổi tiếng ở Seoul.

Mới đây, theo lời kể của một cô gái trẻ (cô B) tự xưng là bạn thân của Lee nói với tờ Sports Seoul cho biết, Lee chính là con rối trong tay “kẻ thù” của Park Shi Hoo, đó chính là ông Hwang – nhân viên trong công ty quản lý cũ của Park Shi Hoo.

Mới đây, theo lời kể của một cô gái trẻ (cô B) tự xưng là bạn thân của Lee nói với tờ Sports Seoul cho biết, Lee chính là con rối trong tay “kẻ thù” của Park Shi Hoo, đó chính là ông Hwang – nhân viên trong công ty quản lý cũ của Park Shi Hoo.

Theo cô B thì bởi ông Hwang có tư thù riêng với Park Shi Hoo và muốn trả đũa nên giới thiệu Lee Ye Jin cho Park Shi Hoo.

Theo cô B thì bởi ông Hwang có tư thù riêng với Park Shi Hoo và muốn trả đũa nên giới thiệu Lee Ye Jin cho Park Shi Hoo.

Về phía ông Hwang khi được báo chí phỏng vấn đã một mực phủ nhận thông tin trên từ cô B và cho biết mới đây đã gặp Lee nhưng chỉ đơn thuần là đ tìm cách giải quyết scandal giữa Lee Ye Jin và Park Shi Hoo.

Về phía ông Hwang khi được báo chí phỏng vấn đã một mực phủ nhận thông tin trên từ cô B và cho biết mới đây đã gặp Lee nhưng chỉ đơn thuần là đ tìm cách giải quyết scandal giữa Lee Ye Jin và Park Shi Hoo.

Còn về phía Lee Ye Jin, theo luật sư của cô này thì Lee và ông Hwang gặp gỡ nhau và được ông này khuyên không nên truy tố kiện cáo mà nên ngồi lại với nhau giải quyết trong ôn hòa.

Còn về phía Lee Ye Jin, theo luật sư của cô này thì Lee và ông Hwang gặp gỡ nhau và được ông này khuyên không nên truy tố kiện cáo mà nên ngồi lại với nhau giải quyết trong ôn hòa.

Mặc dù vụ kiện đang rối như canh hẹ, nhưng từ phía Park Shi Hoo, một người bạn của anh cho biết, Shi Hoo ngay từ đầu gặp Lee đã nảy sinh tình cảm và muốn theo đuổi cô nhưng không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều hướng xấu đi.

Mặc dù vụ kiện đang rối như canh hẹ, nhưng từ phía Park Shi Hoo, một người bạn của anh cho biết, Shi Hoo ngay từ đầu gặp Lee đã nảy sinh tình cảm và muốn theo đuổi cô nhưng không ngờ sự việc lại tiến triển theo chiều hướng xấu đi.

Vụ scandal Park Shi Hoo cưỡng hiếp Lee Ye Jin đến nay đã được gần một tháng kể từ rạng sáng ngày 15/2 khi Lee nói với bạn là cô B về việc “tớ bị Park Shi Hoo cưỡng hiếp”, tuy nhiên sự việc vẫn chưa đi đến đâu, trong khi các nhân vật trong vụ án đã đều lộ danh tính.

Vụ scandal Park Shi Hoo cưỡng hiếp Lee Ye Jin đến nay đã được gần một tháng kể từ rạng sáng ngày 15/2 khi Lee nói với bạn là cô B về việc “tớ bị Park Shi Hoo cưỡng hiếp”, tuy nhiên sự việc vẫn chưa đi đến đâu, trong khi các nhân vật trong vụ án đã đều lộ danh tính.

Long Hy