Trà Ngọc Hằng hát nhạc sến cùng Quang Lê, Dương Ngọc Thái

01/06/2012 08:28
V.T
(GDVN) - Tối 16/6, đêm nhạc “Nhẫn cỏ trao em” tri ân nhạc sĩ Vinh Sử - người được ví như “vua nhạc sến” sẽ diễn ra tại Cung văn hoá Hữu Nghị Việt Xô.

Đêm nhạc quy tụ khá nhiều các ngôi sao như Thanh Tuyền, Quang Lê, Giao Linh, Mai Quốc Huy, Randy, Dương Ngọc Thái, Tuấn Hiệp, Hà My, Trường Tuấn, Hồ Quang 8, người mẫu Trà Ngọc Hằng…


Trà Ngọc Hằng
Trà Ngọc Hằng

Đặc biệt, trên cương vị ca sỹ, Trà Ngọc Hằng thể hiện một ca khúc quen thuộc và trẻ trung của nhạc sĩ Vinh Sử. Lần đầu tiên cô "chạm ngõ" nhạc sến, Trà Ngọc Hằng cho biết, cô nhận lời tham gia chương trình vì yêu những ca khúc của người nhạc sĩ tài danh này. Từ khi còn nhỏ cô đã thuộc những ca khúc “Mưa bụi”, “Nhành cây trứng cá”…

Cùng với đó, các ca sẽ thể hiện nhiều bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Vinh Sử, chẳng hạn Nhẫn cỏ cho em, Làm dâu xứ lạ, Cầu tre kỷ niệm, Đêm lang thang, Mưa bụi, Nhành cây trứng cá, Chuyến xe lam chiều, Vòng nhẫn cưới, Hai bàn tay trắng, Người phu kéo mo cau, Không giờ rồi, Áo đẹp nàng dâu...

Nhạc sỹ Vinh Sử
Nhạc sỹ Vinh Sử

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 tại Sài Gòn, quê gốc ở Hà Tây. Cha mẹ ông lưu lạc vào miền Đông Nam Bộ trong thập niên 40, thế kỉ XX. Sau đó, ông bà bỏ nghề, chuyển về một xóm lao động nghèo ở quận 4, Sài Gòn và làm nghề lò bún. Lớn lên tại đây, Vinh Sử đã sáng tác rất nhiều ca khúc phục vụ giới bình dân.

V.T