"Tứ hảo mỹ nhân" Việt trên thương trường

03/10/2011 07:00
Ngọc Yến
(GDVN) - Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương, Kỳ Duyên, Kim Thư không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật mà còn là những doanh nhân năng động.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Không chỉ được biết đến với hình ảnh một MC duyên dáng của Trung tâm Thúy Nga, cách đây không lâu Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn trở thành bà chủ của quán cà phê Memory Lounge (Kỷ niệm).

Quán cafe có kiến trúc độc đáo bên dòng sông Hàn đầy thơ mộng của thành phố Đà Nẵng. Quán nằm sát bên bờ sông Hàn, một địa điểm đắc địa và thơ mộng đủ sức chinh phục cả những khách khó tính nhất. Đặc biệt, về mùa hè và những dịp bắn pháo hoa quốc tế đây gần như là địa điểm ngắm nhìn số 1.

Kỳ Duyên cho biết tất cả các họa tiết, hoa văn, trang trí nội thất… đều do chính chị và một số cộng sự thiết kế, chỉ đạo. Riêng loại tôn chống nóng để lợp thành hình chiếc lá lớn trên triền của tầng 2 quán cà phê được đặt từ Malaysia và Italy.

Bận bịu với công việc tại hải ngoại song Nguyễn Cao Kỳ Duyên dành không ít thời gian cho “đứa con” này của mình. Kỳ Duyên cho biết thêm, cô đặt kỳ vọng vào quán cà phê này rất nhiều vì đây là dấu ấn lần đầu tiên của cô ở quê nhà. Và với những tiềm năng của một thành phố du lịch và trên đà cất cánh như Đà Nẵng thì cô hy vọng quán sẽ là điểm đến của bất kỳ ai đặt chân khi đến  nới đây.

Lý Nhã Kỳ

“Trong cuộc sống và công việc, tôi rất mạnh mẽ, dứt khoát và rõ ràng. Những điều này thường có ở nam giới. Tôi cũng độc lập trong kinh tế, sự nghiệp và không thích dựa dẫm vào đàn ông”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Cho tới bây giờ, nàng Diễm Kiều của phim Kiều nữ và đại gia đã tạo dựng thương hiệu cho mình không chỉ với vai trò là một diễn viên, MC mà cô còn là một nữ doanh nhân. “Cái máu” kinh doanh của cô ăn sâu từ khi còn là một sinh viên, Nhã Kỳ từng là nhân viên bán hàng siêu thị, lễ tân khách sạn, phụ việc trong bệnh viện nhân đạo.

Thất bại khi mở trung tâm giải trí đầu tiên tại Vũng Tàu, năm 2008, Lý Nhã Kỳ thể hiện mình với vai trò mới là tổng giám đốc Công ty TNHH TM SX và DV Lý Nhã Kỳ và hoạt động ở nhiều lĩnh vực (Đào tạo ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, make up, dancer, giới thiệu ca khúc và là trung tâm  giao dịch, chăm sóc da, kinh doanh bất động sản).

Gần đây cô chia sẻ: "Sắp tới, tôi sẽ khai trương một hãng trang sức kim cương ở quận 1, TP Hồ Chí Minh và đã mua 7 thương hiệu kim cương lớn, đẳng cấp và xa xỉ của thế giới mà những ngôi sao, những người nổi tiếng thế giới đã từng sử dụng”.

Trong website cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ chia sẻ : “Kỳ nghĩ trong kinh doanh, yếu tố tạo nên thành công là không ngừng phấn đấu, chuẩn bị đối đầu với các rủi ro, có tinh thần sáng tạo và khả năng điều hành. Tôi đang cố gắng áp dụng nhữung điều này trong việc quản lý công ty mới LYNK”.

Vũ Thu Phương

Trên sàn diễn thời trang, Vũ Thu Hương đang được xét vào hàng vedette Việt với mức cat-xê cao nhưng niềm đam mê kiếm tiền của cô không chỉ dừng tại đó. Lấn chân vào lĩnh vực kinh doanh, người đẹp chân dài không chỉ là bà chủ của quán cà phê An và quán ăn Hương Bắc, Thu Phương còn chứng tỏ sự đa năng của mình với vai trò mới: Giám đốc công ty thời trang Phoenix-V.

Câu chuyện kinh doanh của Phương bắt đầu từ cuối năm 2005, khi đang là sinh viên năm thứ ba. Dù tất bật với việc trình diễn thời trang và học hành, nhưng Phương đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, bắt đầu tập tành kinh doanh với số vốn ít ỏi cùng sự hậu thuẫn của người bạn trai và một nhà thiết kế. Từ một cửa hàng thời trang nhỏ mang tên Louis trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Q.3, sau Vũ Thu Phương quyết định đầu tư, mang luôn thương hiệu Louis về Việt Nam và là đại diện của thương hiệu này ở khu vực châu Á. Rồi Phương mở thêm hai cửa hàng Louis sang trọng ngay trên hai phố thời trang Lý Tự Trọng và Nguyễn Trãi ở Q.1.

Mới đây Phương còn với tay qua cả lĩnh vực kiến trúc - xây dựng, thành lập Công ty cổ phần Thiên Trường. Và đặc biệt, cô đã quyết tâm giải nghệ khỏi làng showbiz để chuyên tâm là một nữ doanh nhân.

Vũ Thu Phương chia sẻ: “Với Phương, nghệ thuật là niềm đam mê mà Phương không thể cưỡng lại được, còn trong kinh doanh, công việc của một người mẫu cũng mang đến cho Phương những thuận lợi: sự nổi tiếng và những mối quan hệ. “Làm việc với sự yêu thích và đam mê thì mọi thứ sẽ không còn là áp lực”.

Kim Thư

Dường như từ khá lâu, người ta thường quen gọi Kim Thư là bà chủ chứ không phải là diễn viên Kim Thư nữa, bởi giờ đây, với người phụ nữ đẹp này, nghề diễn không còn là số một. “Nói thật, nhiều khi tôi không dám đọc kịch bản, vì sợ nhớ nghề. Nhưng hiện tại, tôi mê nhà hàng hơn đóng phim và đó cũng là một nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình”.

Là bà chủ của Nhà hàng Biển Nhớ nằm sát Bến Nhà Rồng, Kim Thư lúc nào cũng tất bật. Nhà hàng sang trọng của Kim Thư có địa thế khá đẹp, yên tĩnh, thoáng đãng, có sông, có dãy nhà rường cột, lại có chỗ đậu xe hơi rộng rãi. Khi mức sống tốt hơn, khách hàng có yêu cầu cao hơn, như nhà hàng phải có bãi đậu xe hơi rộng, phục vụ tốt, cảnh quan đẹp, thức ăn ngon... Nhà hàng Biển Nhớ phục vụ từ đồ biến cao cấp, các món ăn Hoa - Việt - Âu, đến cả tiệc cưới và khách lẻ, khách vãng lai, ai đến đây cũng đều được trân trọng như nhau.

“Bản thân tôi là người ăn uống khá cầu kỳ, khi đi làm phim thì sao cũng được, nhưng nếu ăn đúng nghĩa thì chọn lựa rất khắt khe, thực phẩm phải tươi ngon và sạch. Mình vậy, khách hàng cũng vậy, thậm chí còn kỹ tính hơn. Vì thế, món nào cũng được tôi kiểm tra kỹ trước khi đưa vào menu.Kinh doanh nhà hàng là niềm đam mê lớn của tôi”.

Dồn hết tâm sức cho sự phát triển của nhà hàng và bản thân là một người khá kỹ tính trong chuyện ăn uống, Kim Thư đã đích thân đi mua từng cọng hành, con cá, lựa chọn, huấn luyện từng dáng đi, cách nói chuyện cho nhân viên.  Cô cũng chia sẻ thêm: “Tỉ mỉ như thế rất mệt nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ kinh doanh mà tôi học thêm được nhiều điều bổ ích, ví dụ như cách trang trí món ăn cho đẹp mắt hay kĩ năng giao tiếp với những vị khách khó tính”.

Ngọc Yến