Vẻ đẹp kiêu sa của đệ nhất dân ca Trung Quốc - Thang Xán

04/07/2012 07:36
Dalate
(GDVN) - Nữ ca sỹ xinh đẹp Thang Xán với tin đồn bị tử hình vì dính líu với quan chức tham nhũng
Thang Xán sinh năm 1975 tại Hồ Nam,Trung quốc. Cô là nữ ca sỹ cấp 1 quốc gia.
Thang Xán sinh năm 1975 tại Hồ Nam,Trung quốc. Cô là nữ ca sỹ cấp 1 quốc gia.
Thang Xán đã tốt nghiệp Học viện âm nhạc Vũ Hán và đã học thạc sỹ Thanh nhạc dân ca.
Thang Xán đã tốt nghiệp Học viện âm nhạc Vũ Hán và đã học thạc sỹ Thanh nhạc dân ca.
Năm 1996, cô thi đỗ Đoàn văn nghệ Đông phương Trung quốc. Năm 1999, với tiếng hát trong trẻo, quyến rũ trong bài hát “Chúc phúc tổ quốc”, Thang Xán đã chinh phục tất cả các khán giả và ngay lập tức trở thành ngôi sao.
Năm 1996, cô thi đỗ Đoàn văn nghệ Đông phương Trung quốc. Năm 1999, với tiếng hát trong trẻo, quyến rũ trong bài hát “Chúc phúc tổ quốc”, Thang Xán đã chinh phục tất cả các khán giả và ngay lập tức trở thành ngôi sao.
Năm 2001 và năm 2003, Thang Xán đều được mời tham gia chương âm nhạc chào xuân nổi tiếng của Trung quốc.
Năm 2001 và năm 2003, Thang Xán đều được mời tham gia chương âm nhạc chào xuân nổi tiếng của Trung quốc.
Thang Xán còn được mệnh danh là tân đệ nhất dân ca Trung quốc.
Thang Xán còn được mệnh danh là tân đệ nhất dân ca Trung quốc.
Dalate