Xuân Lan 'trở lại nghề người mẫu' cùng con gái

21/04/2014 08:25
TIỂU QUÂN
(GDVN) - Biển xanh, cát trắng của một bãi biển thơ mộng đã được NTK Đỗ Mạnh Cường tái hiện trong show diễn thời trang "Sea of memory" diễn ra vào tối qua (20/04).

"Sea of memory"  là một chương trình thời trang với quy mô lớn và hoành tráng nhất từ trước đến nay của NTK Đỗ Mạnh Cường, quy tụ 70 người mẫu được tuyển chọn từ 2 miền Nam Bắc trong 120 bộ trang phục được thiết kế ấn tượng, đẹp mắt.

Cả sân khấu được thiết kế như một bãi biển với cát trắng, nắng vàng, cùng 2 chiếc thuyền buồm lớn và một con đường ven biển dài 120m bằng gỗ ghép, hình lập thể lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng trong show diễn thời trang "Sea of memory" của NTK Đỗ Mạnh Cường.
Toàn cảnh sân khấu hoành tráng trong show diễn thời trang "Sea of memory" của NTK Đỗ Mạnh Cường.
Sân khấu được tạo dựng khá công phu với hình lập thể mô phỏng con đường lát gỗ ven biển dài 120m, cùng 2 chiếc thuyền buồm lớn và bãi cát trắng mấp mô.
Sân khấu được tạo dựng khá công phu với hình lập thể mô phỏng con đường lát gỗ ven biển dài 120m, cùng 2 chiếc thuyền buồm lớn và bãi cát trắng mấp mô.
Mở màn chương trình là sự xuất hiện của siêu mẫu Xuân Lan cùng con gái, bên cạnh dàn mẫu nhí. Đây là lần hiếm hoi cựu siêu mẫu xuất hiện trên sàn diễn trong vai trò là một người mẫu. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng con gái.
Mở màn chương trình là sự xuất hiện của siêu mẫu Xuân Lan cùng con gái, bên cạnh dàn mẫu nhí. Đây là lần hiếm hoi cựu siêu mẫu xuất hiện trên sàn diễn trong vai trò là một người mẫu. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng con gái.
Xuân Lan chia sẻ với báo Giáo Dục Việt Nam rằng trước khi ra sân khấu bé vẫn còn ngủ, sau đó được cô đánh thức bằng bằng cách gọi đi chơi. Sau khi biểu diễn xong, cô bé lại được mẹ bế lên xe, cho bú sữa và tiếp tục ngủ rất ngoan.
Xuân Lan chia sẻ với báo Giáo Dục Việt Nam rằng trước khi ra sân khấu bé vẫn còn ngủ, sau đó được cô đánh thức bằng bằng cách gọi đi chơi. Sau khi biểu diễn xong, cô bé lại được mẹ bế lên xe, cho bú sữa và  tiếp tục ngủ rất ngoan.
Sự xuất hiện của Xuân Lan cùng con gái khiến khán giả có mặt tại đêm diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường vô cùng thích thú.
Sự xuất hiện của Xuân Lan cùng con gái khiến khán giả có mặt tại đêm diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường vô cùng thích thú.
Bên cạnh đó, các người mẫu nhí trong show diễn lần này cũng được khán giả cổ vũ nhiệt tình.
Bên cạnh đó, các người mẫu nhí trong show diễn lần này cũng được khán giả cổ vũ nhiệt tình.
Lần đầu tiên NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu những mẫu thiết kế dành riêng cho trẻ em với khán giả và các khách hàng của mình. Đặc biệt, những người mẫu tí hon này chính là con của những khách hàng thân thiết với NTK.
Lần đầu tiên NTK Đỗ Mạnh Cường giới thiệu những mẫu thiết kế dành riêng cho trẻ em với khán giả và các khách hàng của mình. Đặc biệt, những người mẫu tí hon này chính là con của những khách hàng thân thiết với NTK.
Sắc trắng đen của mùa hè được NTK Đỗ Mạnh Cường lựa chọn gởi gắm cho BST đầu tiên với phần trình diễn của những người mẫu hàng đầu.
Sắc trắng đen của mùa hè được NTK Đỗ Mạnh Cường lựa chọn gởi gắm cho BST đầu tiên với phần trình diễn của những người mẫu hàng đầu.
Các trang phục trắng đen, kẻ sọc và chấm bi được mix lại với nhau 1 cách táo bạo, hiện đại và đầy tinh tế.
Các trang phục trắng đen, kẻ sọc và chấm bi được mix lại với nhau 1 cách táo bạo, hiện đại và đầy tinh tế.
Nối tiếp các kẻ sọc trắng đen ở BST đầu tiên, những người mẫu tiếp tục trình diễn BST khác với sắc màu tươi vui, đầy màu sắc hơn. Đây là phần chính của BST Sea of Memory và cũng là xu hướng mùa hè 2014 mà Đỗ Mạnh Cường muốn giới thiệu đến khán giả.
Nối tiếp các kẻ sọc trắng đen ở BST đầu tiên, những người mẫu tiếp tục trình diễn BST khác với sắc màu tươi vui, đầy màu sắc hơn. Đây là phần chính của BST Sea of Memory và cũng là xu hướng mùa hè 2014 mà Đỗ Mạnh Cường muốn giới thiệu đến khán giả.
Các thiết kế này được làm với kỷ thuật cắt may, ghép nối rất công phu và tinh tế kết hợp các chất liệu vải cao cấp khác nhau. Tất cả được in ấn và sản xuất riêng, nhằm bảo đảm sự khác biệt, độc bản cho từng trang phục.
Các thiết kế này được làm với kỷ thuật cắt may, ghép nối rất công phu và tinh tế kết hợp các chất liệu vải cao cấp khác nhau. Tất cả được in ấn và sản xuất riêng, nhằm bảo đảm sự khác biệt, độc bản cho từng trang phục.
BST thứ 3 lấy cảm hứng nắng vàng, cát trắng cùng màn đêm trên biển, NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tạo nên một BST mới mang tên "Biển Đêm".
BST thứ 3 lấy cảm hứng nắng vàng, cát trắng cùng màn đêm trên biển, NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tạo nên một BST mới mang tên "Biển Đêm".
Đây là những mẫu thiết kế bằng chất liệu metallic hay còn gọi là chất liệu ánh kim, đặc biệt là ren kim tuyến đang là xu hướng rất phổ biến được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới ưa thích và sử dụng.
Đây là những mẫu thiết kế  bằng chất liệu metallic hay còn gọi là chất liệu ánh kim, đặc biệt là ren kim tuyến đang là xu hướng rất phổ biến được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới ưa thích và sử dụng.
Các chất liệu xoay quanh màu của cát vàng cùng với sự lung linh của ánh biển đêm.
 Các chất liệu xoay quanh màu của cát vàng cùng với sự lung linh của ánh biển đêm.
Với màu sắc và chất liệu cao cấp, các trang phục trong BST này thích hợp cho sự xuất hiện của người mặc tại những buổi tiệc tối sang trọng.
Với màu sắc và chất liệu cao cấp, các trang phục trong BST này thích hợp cho sự xuất hiện của người mặc tại những buổi tiệc tối sang trọng.
Nhìn chung, đêm ra mắt BST Xuân Hè của NTK Đỗ Mạnh Cường đã khép lại khá thành công. Với việc đặt những BST của mình trong 1 không gian được đầu tư, thiết kế hoành tráng, Đỗ Mạnh Cường đã nhanh chóng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và người yêu thời trang không chỉ vì những thiết kế, mà còn vì sự lao động tích cực để tạo nên những sản phẩm giá trị.
Nhìn chung, đêm ra mắt BST Xuân Hè của NTK Đỗ Mạnh Cường đã khép lại khá thành công. Với việc đặt những BST của mình trong 1 không gian được đầu tư, thiết kế hoành tráng, Đỗ Mạnh Cường đã nhanh chóng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và người yêu thời trang không chỉ vì những thiết kế, mà còn vì sự lao động tích cực để tạo nên những sản phẩm giá trị.

Ảnh: Thành Luân - Khoa Nguyễn

TIỂU QUÂN