(GDVN) - Giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi có những quy định chặt chẽ, phù hợp với tính chất của ngành này.
(GDVN) - Sau một thời gian tạm lắng khi báo chí thông tin và sự kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng, "hạt nêm 3 không" lại tái xuất đe doạ vệ sinh an toàn thực phẩm.
(GDVN) - Hơn 2500 m2 đất nông nghiệp trên địa phận xã Phú Cường (Sóc Sơn - Hà Nội) đang bị công ty TNHH Thiên Sơn “biến” thành nhà xưởng, văn phòng giao dịch trái phép.
(GDVN) - Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường ký quyết định xử phạt hành chính với hai Công ty dược Trung Quốc do buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngoài vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép,
Metro còn vi phạm quy định “kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống bị
nhiễm khuẩn” và quy định “kinh doanh sản phẩm tươi sống có nguồn gốc
thực vật vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định”.
(GDVN) - Ngày 18/9/2013, Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3253/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vì đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường….
(GDVN) - Bộ Công an đề xuất hành vi mang diêm, bật lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. Với hành vi dùng điện thoại di động ở những nơi có quy định cấm sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng.
(GDVN) - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có điện chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp vào hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của thân nhân, bạn bè dưới mọi hình thức
(GDVN) - Theo quan điểm của Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla, Đoàn luật sư TP. Hà Nội khi theo dõi qua báo chí sự việc liên quan đến bà Trần Hồng Ly, phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động - Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh thời gian vừa qua, ông Hòe đưa ra câu hỏi: “Cơ quan bảo vệ pháp luật đã làm hết chức trách của mình hay chưa?”.
(GDVN) - Một lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc một lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội về phát ngôn gây 'sốc', chê phóng viên bị thiểu năng....
(GDVN) - Ông Vũ Quốc Hùng nói: “Nếu đúng là ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phát ngôn như vậy thì tôi rất lấy làm tiếc về cách ứng xử thiếu kiềm chế và không đúng mực của những người cán bộ như vậy. Chúng ta đang thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì các cán bộ cần phải thể hiện kết quả học tập đó bằng hành động thực tế của mình”
Đó là theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ bị xử phạt nặng.
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện tại văn phòng đại diện Công ty Nam Á
đang tàng trữ khoảng 32.000 tờ rơi quảng cáo về thực phẩm chức năng Kim
Thận Bảo (được in màu, khổ 28,5 X 42,5cm dưới dạng trang báo) vi phạm
nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo trong hoạt động báo
chí, xuất bản.
Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội vừa có ý kiến gửi đến các đại biểu Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo nghị quyết 21 (năm 2011) của Quốc hội.
Theo quy định tại Nghị định mới, nếu nghe điện thoại ở cây xăng thì sẽ bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Trong ngày đầu thực hiện, người dân vẫn thờ ơ, vô tư vi phạm.
Một số hình ảnh người dân vô tư nghe điện thoại tại các cây xăng trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong chiều 5/8:
(GDVN) - Ngoài 75 triệu đồng tiền phạt, cửa hàng Gucci ở đối diện Nhà hát lớn (Hà Nội) còn bị tịch thu 700 USD và phải chấm dứt ngay vi phạm về tiền tệ này.
Nếu quá trình điều tra chứng mình được lái xe ô tô không có lỗi khi xảy ra tai nạn, lái xe có thể chỉ bị xử phạt về vi phạm hành chính về hành vi “bỏ mặc, không cứu giúp người bị nạn”.
Từ ngày 15-12, hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng.
Bỏ quy định đưa đối tượng là người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh, theo dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH chiều 12/10.